Hải Dương cũng nói "không" với người học tại chức

22/10/2011 08:13
Theo Dân Việt
Trên thực tế có nhiều trường hợp thi trượt đại học, sau đó đi học tại chức rồi về thi công chức thì chắc chắn chất lượng không cao.
Ông Nguyễn Văn Quế - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương khẳng định: Từ trước đến nay, các kỳ thi tuyển công chức của Hải Dương chỉ tuyển dụng những người có bằng đại học chính quy.

"Dù là học dân lập hay công lập đều được nhưng không tuyển tại chức. Mục đích là nhằm nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức” - ông Quế nói.

Theo ông Quế, trên thực tế có nhiều trường hợp thi trượt đại học, sau đó đi học tại chức rồi về thi công chức thì chắc chắn chất lượng không cao.

“Bản thân tôi học văn hóa là chính quy nhưng học chính trị là tại chức. Có đi học mới biết, học tại chức “bỏ học, trốn học” với nhiều người là chuyện bình thường, vì vậy chất lượng không thể đảm bảo được”.

Theo ông Quế, Hải Dương năm nay chưa thi tuyển, nhưng nếu thi, cũng sẽ không tuyển những người học tại chức.
Theo Dân Việt