Hải Phòng thưởng 500 triệu đồng cho huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế

24/07/2019 06:08
LÃ TIẾN
(GDVN) - Xuất sắc đoạt huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế 2019, nam sinh Trường chuyên Trần Phú Nguyễn Thuận Hưng được thành phố Hải Phòng thưởng 500 triệu đồng.

Ngày 23/7, tại trụ sở Thành ủy Hải Phòng, ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy cùng lãnh đạo thành phố gặp gỡ, biểu dương, trao thưởng cho học sinh đoạt giải Huy chương vàng Olympic Toán Quốc tế năm 2019 và các thầy cô giáo.

Nam sinh được trao thưởng là em Nguyễn Thuận Hưng, học sinh lớp 12 chuyên Toán, Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú.

Em Hưng là một trong 2 học sinh của Đội tuyển quốc gia Việt Nam đạt huy chương Vàng tại kỳ thi Olympic Toán quốc tế 2019 lần thứ 60, được tổ chức tại Anh từ 15 đến 22/7/2019.

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng chúc mừng, trao thưởng cho em Nguyễn Thuận Hưng (Ảnh: Lã Tiến)
Lãnh đạo thành phố Hải Phòng chúc mừng, trao thưởng cho em Nguyễn Thuận Hưng (Ảnh: Lã Tiến) 

Ngoài 2 học sinh đạt huy chương Vàng, 4 thí sinh còn lại của Đội tuyển Việt Nam đều đoạt huy chương Bạc.

Tại buổi gặp gỡ, em Nguyễn Thuận Hưng được lãnh đạo thành phố Hải Phòng trao thưởng 500 triệu đồng.

Giáo viên giảng dạy trực tiếp em Hưng là thầy giáo Lê Đức Thịnh được thưởng 250 triệu đồng.

Tập thể giáo viên tham gia giảng dạy đội tuyển được thưởng 100 triệu đồng. Tập thể Ban giám hiệu được thưởng 50 triệu đồng.

Tổng số tiền thưởng của thành phố Hải Phòng cho nam sinh Nguyễn Thuận Hưng đoạt Huy chương Vàng Kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế 2019 và các thầy cô giáo là 900 triệu đồng.

Ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng chúc mừng em Nguyễn Thuận Hưng (Ảnh: Lã Tiến)
Ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng chúc mừng em Nguyễn Thuận Hưng (Ảnh: Lã Tiến)

Theo chia sẻ của ông Nguyễn Xuân Trường, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, em Nguyễn Thuận Hưng đạt huy chương vàng Olympic Toán quốc tế 2019 đánh dấu sự kiện 24 năm thành phố có học sinh đoạt giải quốc tế.

Trước khi đạt huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế, vào năm lớp 12, em Nguyễn Thuận Hưng đoạt giải Nhất môn Toán cấp thành phố, giải Nhì môn Toán cấp quốc gia.

Em Hưng là một trong 6 thí sinh xuất sắc vượt qua vòng tuyển chọn để vào đội tuyển đi thi Olympic Toán quốc tế.

Ông Đoàn Thái Sơn, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú Đoàn Thái Sơn bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi về thành tích liên tiếp của nhà trường thời gian qua.

“Em Hưng đoạt huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế đánh dấu sự kiện sau 10 năm Hải Phòng mới lại có huy chương vàng môn Toán Quốc tế.

Có được thành tích này, nhà trường trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố.

Những cơ chế, chính sách ưu đãi, khen thưởng của thành phố là nguồn động lực lớn giúp thầy và trò nhà trường nỗ lực phấn đấu đạt những thành tích trong nhiều năm qua”, ông Sơn nói.

em Nguyễn Thuận Hưng cùng thầy giáo Lê Đức Thịnh (Ảnh: Lã Tiến)
em Nguyễn Thuận Hưng cùng thầy giáo Lê Đức Thịnh (Ảnh: Lã Tiến)

Phát biểu tại lễ trao thưởng, ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao thành tích xuất sắc của em Nguyễn Thuận Hưng mang vinh dự về cho thành phố và đất nước.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng khẳng định, đây là vinh dự, niềm tự hào của thành phố và ngành giáo dục gắn liền với công sức, sự cố gắng của học sinh, gia đình và nhà trường.

Thành tích của em Nguyễn Thuận Hưng là minh chứng minh rõ nét cho đề án “Cơ chế chính sách trong phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi; tuyển chọn, sử dụng, đãi ngộ đội ngũ giáo viên giỏi trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế thành phố Hải Phòng”.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng tin tưởng với tâm huyết của thành phố, của ngành giáo dục, của người dân thành phố, Hải Phòng sẽ đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa trong thời gian tới.

Ông Lê Văn Thành cũng bày tỏ mong muốn em Nguyễn Thuận Hưng tiếp tục học tập thành tài, trở về thành phố công tác cống hiến cho thành phố.

Đồng thời khẳng định, thành phố Hải Phòng sẽ tạo mọi cơ chế, điều kiện thuận lợi nhất để em Nguyễn Thuận Hưng yên tâm công tác trong tương lai.

Được biết, ngay sau khi trở về nước, em Nguyễn Thuận Hưng sẽ làm thủ tục theo học tại Trường Đại học sư phạm Hà Nội.

Trước đó, sáng cùng ngày, ông Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố dẫn đoàn đón và tặng hoa chúc mừng em Nguyễn Thuận Hưng, cùng thầy giáo hướng dẫn Lê Đức Thịnh trở về nước sau kỳ thi tại sân bay Nội Bài.

LÃ TIẾN