Học sinh ở Cà Mau được nghỉ Tết Nguyên đán 14 ngày

02/01/2020 06:10
Phương Linh
(GDVN) - Học sinh các cấp ở tỉnh Cà Mau sẽ được nghỉ tết Nguyên Đán Canh Tý 14 ngày.

Ngày 30/12/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau đã có thông báo 2701/TB-SGDĐT, thông báo thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

Theo đó, công chức và viên chức, người lao động trong ngành giáo dục của tỉnh sẽ được nghỉ tết 7 ngày, từ ngày thứ năm (23/1/2020, 29 tháng Chạp âm lịch) đến hết ngày 29/1/2020 (mùng 5 tháng Giêng tết Canh Tý).

Trong đó bao gồm hai ngày nghỉ bù, do hai ngày 25,26/1/2020 (mùng 1 và 2 tết Nguyên Đán) trùng vào ngày thứ 7, Chủ nhật là ngày nghỉ hằng tuần, nên sẽ được nghỉ bù vào hai ngày 28,29/1/2020 (mùng 4, 5 tết Nguyên Đán).

Học sinh ở tỉnh Cà Mau được nghỉ tết liên tục 14 ngày (ảnh: soha.vn)
Học sinh ở tỉnh Cà Mau được nghỉ tết liên tục 14 ngày (ảnh: soha.vn)

Học sinh các cấp sẽ được nghỉ từ ngày thứ hai (20/1/2020, 26 tháng Chạp âm lịch) đến hết ngày chủ nhật 2/2/2020 (mùng 9, tháng Giêng, Canh Tý).

Như vậy, học sinh các cấp trong tỉnh sẽ được nghỉ liên tục 14 ngày.

Sở này đề nghị treo cờ tổ quốc tại các đơn vị, trường học, gia đình trong khoảng thời gian từ ngày 23 đến hết ngày 29/1/2020.

Thủ trưởng các đơn vị, trường học chủ động kế hoạch triển khai chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, duy trì thông suốt các hoạt động giáo dục trước và sau kỳ nghỉ tết, chủ trì và phối hợp với các cấp ủy Đảng, Công đoàn ngành giáo dục, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh để tuyên truyền cho người lao động, học sinh thuộc đơn vị, tăng cường các biện pháp bảo đảm đón tết vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.

Phương Linh