Kiến thức Bộ giảm tải sẽ không nằm trong đề thi vào lớp 10 Thành phố Hồ Chí Minh

15/07/2020 13:18
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ngày mai, hơn 82.300 thí sinh Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Ban Chỉ đạo các kỳ thi năm 2020 của Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, bắt đầu từ ngày mai (16/7/2020), hơn 82.300 thí sinh Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Kỳ thi sẽ diễn ra trong 2 ngày, 16 và 17/7/2020. Các thí sinh sẽ tham gia 3 bài thi viết là Văn, Toán và Ngoại ngữ (Văn, Toán hệ số 2).

Tính đến ngày 30/6, theo số liệu đã đăng ký, số lượng thí sinh thi tuyển sinh vào lớp 10 thường là hơn 74.900 học sinh, lớp 10 chuyên là hơn 6.500 học sinh và tích hợp là 857 em.

Thí sinh Thành phố Hồ Chí Minh tham dự một kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 (Ảnh: P.L)

Thí sinh Thành phố Hồ Chí Minh tham dự một kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 (Ảnh: P.L)

Toàn 24 quận, huyện của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có 135 điểm thi, bao gồm 125 điểm thi thường và 10 điểm thi chuyên.

Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia coi thi, phục vụ cho kỳ thi này là hơn 11.400 người, số giáo viên chấm thi là hơn 3.400 người.

Mỗi học sinh sẽ được đăng ký 3 nguyện vọng ưu tiên xét tuyển vào lớp 10 công lập, xếp theo thứ tự lần lượt là 1,2,3.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh lưu ý, thí sinh không được thay đổi nguyện vọng sau khi trúng tuyển.

Theo đại diện Sở cho biết, những kiến thức mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã giảm tải trong chương trình, chắc chắn sẽ không nằm trong nội dung đề thi.

Các câu hỏi của đề thi sẽ theo tinh thần học đến đâu, thi đến đó. Tuy nhiên sẽ vẫn có những câu hỏi phân hóa, kiểm tra năng lực vận dụng kiến thức đã học của học sinh để giải quyết tình huống thực tế.

Việt Dũng