Lễ bế giảng ngập tràn “Vitamin hạnh phúc” ở trường Nguyễn Tất Thành

06/06/2020 06:06
Yến Anh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ngày 5/6, trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành (Hà Nội) đã long trọng tổ chức Lễ bế giảng năm học 2019 – 2020.

Đây là ngôi trường “về đích” sớm nhất cả nước trong năm học này.

Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành được biết đến là ngôi trường đầu tiên của cả nước triển khai hình thức dạy học trực tuyến cho học sinh.

Ngay sau kỳ nghỉ Tết, thực hiện chủ trương của Thành phố Hà Nội về việc nghỉ học để phòng tránh dịch bệnh Covid-19, trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành đã xây dựng phương án để học sinh có thể học tại nhà theo hình thức online.

Điều đặc biệt là tất cả các môn học đều được dạy online theo thời khóa biểu, giống như dạy học trực tiếp trước khi có dịch Covid-19.

Nhờ sử dụng tốt phần mềm đã được mua bản quyền riêng cho tất cả giáo viên và học sinh nên trong giờ học, giáo viên dễ dàng tương tác với học trò để truyền thụ kiến thức mới và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.

Nhờ áp dụng phương pháp học này, nên ngay sau khi hết giãn cách, các trường bắt đầu đi học trở lại, cũng là lúc các em học sinh của trường Nguyễn Tất Thành đã hoàn thành chương trình năm học, bắt đầu ôn tập, kiểm tra học kỳ hai theo hình thức trực tiếp tại trường.

Các học sinh xuất sắc nhận học bổng của trường (Ảnh nhà trường cung cấp)

Các học sinh xuất sắc nhận học bổng của trường (Ảnh nhà trường cung cấp)

Kết quả đánh giá năm học này cho thấy chất lượng học sinh của nhà trường vẫn được đảm bảo, với 93.31% học sinh đạt lực học giỏi, tỉ lệ hạnh kiểm tốt là 99.58%.

Bên cạnh thành tích đáng nể về việc hoàn thành chương trình học theo đúng kế hoạch, không bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, thầy và trò Trường Nguyễn Tất Thành còn tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa cho học sinh.

Với mục tiêu lan tỏa hạnh phúc trong mái ấm Nguyễn Tất Thành, để từ đây lan tỏa hạnh phúc và thể hiện trách nhiệm với cộng đồng.

Cuộc thi sáng tạo chủ đề “Vitamin hạnh phúc” đã được triển khai, tạo được hiệu ứng rất tốt trong đối với giáo viên, học sinh trường Nguyễn Tất Thành nói riêng và cộng đồng nói chung.

Trong lá thư gửi học sinh, cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thu Anh nhắn nhủ học trò của mình:

“Mỗi ngày, chúng ta hãy cùng nhau làm thật nhiều việc tốt các con nhé! Đó là những cử chỉ ấm áp, những việc làm thể hiện sự quan tâm, chăm sóc gia đình, người thân, bạn bè và cộng đồng.

Mỗi hành động đẹp đẽ đó là một “vitamin hạnh phúc” các con ạ! (... ) Với khả năng sáng tạo và trái tim ấm áp của mình, cô tin các con cũng sẽ làm ra rất nhiều “vitamin hạnh phúc”.

Cuộc thi với các hình thức phong phú đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của học sinh toàn trường.

Tác phẩm dự thi là những bức ảnh đời thường, ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa trong hoạt động dạy và học online, lao động, rèn luyện sức khỏe tinh thần và thể chất, tham gia các hoạt động vì cộng đồng; những bức tranh cổ động “Ca ngợi siêu anh hùng trong chiến dịch phòng chống virus Corona”;

Những bài thơ- cảm xúc và suy ngẫm về con người Việt Nam thời Covid-19… Cuộc thi đã khiến những ngày học trực tuyến tại nhà thêm phần sôi động và ý nghĩa.

Học sinh tham dự triển lãm cuộc thi sáng tạo Vitamin Hạnh phúc trong khuôn khổ lễ bế giảng (Ảnh nhà trường cung cấp)

Học sinh tham dự triển lãm cuộc thi sáng tạo Vitamin Hạnh phúc trong khuôn khổ lễ bế giảng (Ảnh nhà trường cung cấp)

Sự lan tỏa của Vitamin hạnh phúc cũng đã thúc đẩy Dự án “Vì cộng đồng” mùa thứ 5 của Nhà trường chính thức được khởi động.

Nhiều năm qua, Dự án vì cộng đồng của nhà trường đã được triển khai để quyên góp xây phòng học, nhà vệ sinh, nhà tắm cho các em nhỏ ở vùng cao.

Nhà trường đã quyên góp trên 1,3 tỷ đồng ủng hộ xây trường Tiểu học –Trung học cơ sở Cao Bồ-Vị Xuyên - Hà Giang; trên 508 triệu đồng tri ân các bệnh nhân ung thư là Giáo viên, con em giáo viên tại bệnh viện K – Tân Triều và viện Huyết học và truyền máu Trung ương nhân dịp 20/11;

Còn lần này dự án cộng đồng hướng tới các chiến sĩ, bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19.

Để có kinh phí cho hoạt động ý nghĩa đó, rất nhiều ý tưởng “kinh doanh khởi nghiệp” của học sinh trường Nguyễn Tất Thành đã được triển khai với thông điệp chung tay phòng chống Covid-19.

Ví dụ dự án bán sách, dự án sản xuất đồ dùng phục vụ học tập, bán nước muối gừng xúc họng; kinh doanh rau sạch…

“Đó là cách các con thể hiện sự tự tin, chủ động ứng phó với mọi thách thức của cuộc sống và lan tỏa yêu thương đến với mọi người”- cô Nguyễn Thị Thu Anh tâm sự.

Sau một thời gian ngắn triển khai Dự án “Vì cộng đồng”, nhà trường quyên góp được 845 triệu đồng.

Món quà từ trái tim cần được trao bởi trái tim, tới trái tim. Với mong muốn món quà phải thiết thực với người được nhận, Hiệu trưởng nhà trường đã gọi điện tới các đồn biên phòng thuộc tỉnh Hà Giang có điểm chốt chống dịch ở biên giới.

Từ đó, Nhà trường biết các chiến sỹ đang khó khăn như thế nào để chuẩn bị những món quà phù hợp. Vì thế, món quà ấm áp mang lên Hà Giang lần này của thầy trò trường Nguyễn Tất Thành có thêm đèn pin, bát ăn cơm, xà phòng, thực phẩm đóng hộp, bếp ga,…

Đặc biệt, trong hành trình tri ân, thầy và trò trường Nguyễn Tất Thành cũng đã tới “tuyến đầu” của lực lượng chống dịch: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 1 và cơ sở 2.

Trường Nguyễn Tất Thành đã trao tặng phần quà chung là 50 triệu đồng, ngoài ra còn gửi tặng quà riêng tới 636 cán bộ, nhân viên của bệnh viện, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng.

Những món quà đã thay cho lời tri ân sâu sắc của thầy và trò dưới mái trường mang tên Bác gửi gắm đến các cán bộ, các y, bác sĩ đã hết lòng vì cộng đồng trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19.

Yến Anh