Mốc thời gian thí sinh dự thi lớp 10 cần ghi nhớ

06/06/2018 07:08
Thùy Linh
(GDVN) - Điểm xét tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông Hà Nội là điểm trung học cơ sở cộng với điểm thi (nhân hệ số 2) và điểm cộng thêm.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý các mốc thời gian quan trọng nhất đối với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 như sau: 

Đối với công tác tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên, thời gian tuyển sinh là ngày 7/6, học sinh sẽ phải thi tự luận hai môn ngữ văn trong buổi sáng và toán trong buổi chiều.

Thời gian nộp hồ sơ nhập học từ ngày 1 đến 3/7; tuyển bổ sung từ ngày 5 đến 6/7.

Điểm xét tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông Hà Nội là điểm trung học cơ sở cộng với điểm thi (nhân hệ số 2) và điểm cộng thêm.

Điểm xét tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông Hà Nội là điểm trung học cơ sở cộng với điểm thi (nhân hệ số 2) và điểm cộng thêm. (Ảnh: Báo Hà Nội mới)
Điểm xét tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông Hà Nội là điểm trung học cơ sở cộng với điểm thi (nhân hệ số 2) và điểm cộng thêm. (Ảnh: Báo Hà Nội mới)

Đối với công tác tuyển sinh vào lớp 10 chuyên các trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam, trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ, trung học phổ thông Chu Văn An, trung học phổ thông Sơn Tây, thời gian thi là 3 ngày 7, 8 và 9/6.

Ngày 7/6, thi sinh thi môn ngữ văn vào buổi sáng, buổi chiều thi môn toán (cùng với kỳ thi vào lớp 10 không chuyên).

Ngày 8/6, buổi sáng thi ngoại ngữ, buổi chiều thi các môn chuyên.

Ngày 9/6, buổi sáng thi các môn chuyên còn lại.

Thời gian nộp hồ sơ nhập học từ 29/6 đến 1/7, tuyển bổ sung trong hai ngày 3, 4/7.

Các trường trung học phổ thông công lập tự chủ tài chính và trung học phổ thông ngoài công lập được tự chủ trong phương thức tuyển sinh vào lớp 10.

Tuy vậy, quy định chung của Sở là học sinh nộp đơn đăng ký dự tuyển tại trường từ ngày 1 đến 25/6.

Học sinh trúng tuyển nộp hồ sơ nhập học tại trường trung học phổ thông từ ngày 1 đến 15/7. 

Thùy Linh