Những người nổi tiếng từng trượt đại học (P3)

14/08/2012 06:03
Đông Phong (tổng hợp)
(GDVN) - Ngay cả David Remnick - Chủ biên tờ Người New York, Ted Turner - cha đẻ của mạng lưới truyền hình CNN, Jann Wenner người sáng lập Rolling Stone, đến Scott McNealy - từng là Giám đốc điều hành của Sun Microsystem trong 22 năm... đều đã từng trượt đại học.
Ted Turner có tên đầy đủ là Robert Edward Turner III, sinh ngày 19/11/1938 tại Cincinnati, bang Ohio, Mỹ. Ông chính là cha đẻ của CNN - mạng lưới truyền hình mạnh nhất, đáng tin tưởng nhất và có số lượng người xem nhiều nhất trên thế giới. >> NHỮNG NGƯỜI NỔI TIẾNG TỪNG TRƯỢT ĐẠI HỌC (P1) >>> NHỮNG HOTGIRL TỪNG THI ĐỖ THỦ KHOA ĐẠI HỌC
Ted Turner có tên đầy đủ là Robert Edward Turner III, sinh ngày 19/11/1938 tại Cincinnati, bang Ohio, Mỹ. Ông chính là cha đẻ của CNN - mạng lưới truyền hình mạnh nhất, đáng tin tưởng nhất và có số lượng người xem nhiều nhất trên thế giới.
>> NHỮNG NGƯỜI NỔI TIẾNG TỪNG TRƯỢT ĐẠI HỌC (P1)
>>> NHỮNG HOTGIRL TỪNG THI ĐỖ THỦ KHOA ĐẠI HỌC
Khi vào ĐH, Turner chọn ngành văn học cổ điển nhưng bị cha phản đối kịch liệt nên ông chuyển sang học kinh tế tại ĐH Brown. Sau đó Ted Turner đã vi phạm nội quy và bị buộc rời khỏi trường trước khi tốt nghiệp. Không những vậy, Turner còn bị ĐH Princeton và Harvard từ chối. >> NHỮNG NGƯỜI NỔI TIẾNG TỪNG TRƯỢT ĐẠI HỌC (P1) >>> NHỮNG HOTGIRL TỪNG THI ĐỖ THỦ KHOA ĐẠI HỌC
Khi vào ĐH, Turner chọn ngành văn học cổ điển nhưng bị cha phản đối kịch liệt nên ông chuyển sang học kinh tế tại ĐH Brown. Sau đó Ted Turner đã vi phạm nội quy và bị buộc rời khỏi trường trước khi tốt nghiệp. Không những vậy, Turner còn bị ĐH Princeton và Harvard từ chối.
>> NHỮNG NGƯỜI NỔI TIẾNG TỪNG TRƯỢT ĐẠI HỌC (P1)
>>> NHỮNG HOTGIRL TỪNG THI ĐỖ THỦ KHOA ĐẠI HỌC
Ted Turner không chỉ là một doanh nhân thành công, mà còn là một nhà hảo tâm nổi tiếng với các hoạt động gây quỹ từ thiện, bảo vệ môi trường, phản đối chiến tranh. Giá trị các quỹ do ông sáng lập lên đến hàng triệu USD. Khi được hỏi về bí quyết thành công trong kinh doanh, Ted Turner đưa ra lời khuyên hết sức bình dị: “Ngủ sớm, dậy sớm, làm hết sức mình”. >> NHỮNG NGƯỜI NỔI TIẾNG TỪNG TRƯỢT ĐẠI HỌC (P1) >>> NHỮNG HOTGIRL TỪNG THI ĐỖ THỦ KHOA ĐẠI HỌC
Ted Turner không chỉ là một doanh nhân thành công, mà còn là một nhà hảo tâm nổi tiếng với các hoạt động gây quỹ từ thiện, bảo vệ môi trường, phản đối chiến tranh. Giá trị các quỹ do ông sáng lập lên đến hàng triệu USD. Khi được hỏi về bí quyết thành công trong kinh doanh, Ted Turner đưa ra lời khuyên hết sức bình dị: “Ngủ sớm, dậy sớm, làm hết sức mình”.
>> NHỮNG NGƯỜI NỔI TIẾNG TỪNG TRƯỢT ĐẠI HỌC (P1)
>>> NHỮNG HOTGIRL TỪNG THI ĐỖ THỦ KHOA ĐẠI HỌC
Jann Wenner sinh ngày 07/01/1946 tại New York City. Năm 1964, Wenner tốt nghiệp phổ thông rồi bị ĐH Harvard khước từ. Ba năm sau, ông bỏ ngang Đại học California-Berkeley và thành lập Rolling Stone với sự hỗ trợ của nhà phê bình âm nhạc Ralph J. Gleason. >> NHỮNG NGƯỜI NỔI TIẾNG TỪNG TRƯỢT ĐẠI HỌC (P1) >>> NHỮNG HOTGIRL TỪNG THI ĐỖ THỦ KHOA ĐẠI HỌC
Jann Wenner sinh ngày 07/01/1946 tại New York City. Năm 1964, Wenner tốt nghiệp phổ thông rồi bị ĐH Harvard khước từ. Ba năm sau, ông bỏ ngang Đại học California-Berkeley và thành lập Rolling Stone với sự hỗ trợ của nhà phê bình âm nhạc Ralph J. Gleason.
>> NHỮNG NGƯỜI NỔI TIẾNG TỪNG TRƯỢT ĐẠI HỌC (P1)
>>> NHỮNG HOTGIRL TỪNG THI ĐỖ THỦ KHOA ĐẠI HỌC
Qua nhiều thăng trầm, Jann Wenner vẫn đưa Rolling Stone hiện diện trên các sạp báo thế giới, có nhiều ấn bản tiếng nước ngoài (ở Đức có từ năm 1994, ở Argentina từ 1998, ở Tây Ban Nha - 1999, ở Nga - 2004, ở Indonesia - 2005, ở Trung Quốc - 2006, ở Nhật - tháng 3- 2007; ở Pháp - tháng 4- 2007…). >> NHỮNG NGƯỜI NỔI TIẾNG TỪNG TRƯỢT ĐẠI HỌC (P1) >>> NHỮNG HOTGIRL TỪNG THI ĐỖ THỦ KHOA ĐẠI HỌC
Qua nhiều thăng trầm, Jann Wenner vẫn đưa Rolling Stone hiện diện trên các sạp báo thế giới, có nhiều ấn bản tiếng nước ngoài (ở Đức có từ năm 1994, ở Argentina từ 1998, ở Tây Ban Nha - 1999, ở Nga - 2004, ở Indonesia - 2005, ở Trung Quốc - 2006, ở Nhật - tháng 3- 2007; ở Pháp - tháng 4- 2007…).
>> NHỮNG NGƯỜI NỔI TIẾNG TỪNG TRƯỢT ĐẠI HỌC (P1)
>>> NHỮNG HOTGIRL TỪNG THI ĐỖ THỦ KHOA ĐẠI HỌC
Sau 40 năm, Rolling Stone của Jann Wenner bây giờ không chỉ là một chuyên san âm nhạc mà đã trở thành một phần của văn hóa Mỹ. Ảnh hưởng Rolling Stone đến đời sống văn hóa Mỹ cũng tương tự kênh truyền hình ca nhạc MTV. >> NHỮNG NGƯỜI NỔI TIẾNG TỪNG TRƯỢT ĐẠI HỌC (P1) >>> NHỮNG HOTGIRL TỪNG THI ĐỖ THỦ KHOA ĐẠI HỌC
Sau 40 năm, Rolling Stone của Jann Wenner bây giờ không chỉ là một chuyên san âm nhạc mà đã trở thành một phần của văn hóa Mỹ. Ảnh hưởng Rolling Stone đến đời sống văn hóa Mỹ cũng tương tự kênh truyền hình ca nhạc MTV.
>> NHỮNG NGƯỜI NỔI TIẾNG TỪNG TRƯỢT ĐẠI HỌC (P1)
>>> NHỮNG HOTGIRL TỪNG THI ĐỖ THỦ KHOA ĐẠI HỌC
David Remnick - Chủ biên tờ Người New York đã từng bị ĐH Harvard từ chối. Sau đó, Remnick vào học tại ĐH Princeton. >> NHỮNG NGƯỜI NỔI TIẾNG TỪNG TRƯỢT ĐẠI HỌC (P1) >>> NHỮNG HOTGIRL TỪNG THI ĐỖ THỦ KHOA ĐẠI HỌC
David Remnick - Chủ biên tờ Người New York đã từng bị ĐH Harvard từ chối. Sau đó, Remnick vào học tại ĐH Princeton.
>> NHỮNG NGƯỜI NỔI TIẾNG TỪNG TRƯỢT ĐẠI HỌC (P1)
>>> NHỮNG HOTGIRL TỪNG THI ĐỖ THỦ KHOA ĐẠI HỌC
David Remnick (trái) là cây bút từng đoạt giải báo chí danh giá Pulitzer, một biên tập viên của Tạp chí Người New York. >> NHỮNG NGƯỜI NỔI TIẾNG TỪNG TRƯỢT ĐẠI HỌC (P1) >>> NHỮNG HOTGIRL TỪNG THI ĐỖ THỦ KHOA ĐẠI HỌC
David Remnick (trái) là cây bút từng đoạt giải báo chí danh giá Pulitzer, một biên tập viên của Tạp chí Người New York.
>> NHỮNG NGƯỜI NỔI TIẾNG TỪNG TRƯỢT ĐẠI HỌC (P1)
>>> NHỮNG HOTGIRL TỪNG THI ĐỖ THỦ KHOA ĐẠI HỌC
David Remnick chính là người viết hồi ký của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Với tựa đề “Nhịp cầu: Cuộc đời và sự cất cánh của Barack Obama”, cuốn “tân” tiểu sử tái hiện quá trình trưởng thành cũng như sự nghiệp chính trị của vị tổng thống da đen đầu tiên của nước Mỹ. >> NHỮNG NGƯỜI NỔI TIẾNG TỪNG TRƯỢT ĐẠI HỌC (P1) >>> NHỮNG HOTGIRL TỪNG THI ĐỖ THỦ KHOA ĐẠI HỌC
David Remnick chính là người viết hồi ký của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Với tựa đề “Nhịp cầu: Cuộc đời và sự cất cánh của Barack Obama”, cuốn “tân” tiểu sử tái hiện quá trình trưởng thành cũng như sự nghiệp chính trị của vị tổng thống da đen đầu tiên của nước Mỹ.
>> NHỮNG NGƯỜI NỔI TIẾNG TỪNG TRƯỢT ĐẠI HỌC (P1)
>>> NHỮNG HOTGIRL TỪNG THI ĐỖ THỦ KHOA ĐẠI HỌC
Scott McNealy sinh ngày 13/11/1954. Trước khi trở thành tỷ phú, Scott McNealy đã từng bị cả Harvard và ĐH kinh tế Stanford từ chối. >>> NHỮNG HOTGIRL TỪNG THI ĐỖ THỦ KHOA ĐẠI HỌC
Scott McNealy sinh ngày 13/11/1954. Trước khi trở thành tỷ phú, Scott McNealy đã từng bị cả Harvard và ĐH kinh tế Stanford từ chối.
>>> NHỮNG HOTGIRL TỪNG THI ĐỖ THỦ KHOA ĐẠI HỌC
Không bỏ cuộc, Scott McNealy kiên trì nộp đơn, cùng lúc đó xin làm tại một nhà máy sản xuất và thăng tiến dần dần. Cuối cùng ĐH Stanford cũng chấp nhận ông. NHỮNG NGƯỜI NỔI TIẾNG TỪNG TRƯỢT ĐẠI HỌC (P1) >>> NHỮNG HOTGIRL TỪNG THI ĐỖ THỦ KHOA ĐẠI HỌC
Không bỏ cuộc, Scott McNealy kiên trì nộp đơn, cùng lúc đó xin làm tại một nhà máy sản xuất và thăng tiến dần dần. Cuối cùng ĐH Stanford cũng chấp nhận ông.
NHỮNG NGƯỜI NỔI TIẾNG TỪNG TRƯỢT ĐẠI HỌC (P1)
>>> NHỮNG HOTGIRL TỪNG THI ĐỖ THỦ KHOA ĐẠI HỌC
Scott McNealy từng là Giám đốc điều hành của Sun Microsystem trong vòng 22 năm. “Mỗi khi bạn lên web và mua sắm, hãy nhớ cầu nguyện cho Scott bởi vì nhờ ông ta mà bạn làm được việc đó", Rob Enderle - Giám đốc phân tích của Enderle nhận định. >> NHỮNG NGƯỜI NỔI TIẾNG TỪNG TRƯỢT ĐẠI HỌC (P1) >>> NHỮNG HOTGIRL TỪNG THI ĐỖ THỦ KHOA ĐẠI HỌC
Scott McNealy từng là Giám đốc điều hành của Sun Microsystem trong vòng 22 năm. “Mỗi khi bạn lên web và mua sắm, hãy nhớ cầu nguyện cho Scott bởi vì nhờ ông ta mà bạn làm được việc đó", Rob Enderle - Giám đốc phân tích của Enderle nhận định.
>> NHỮNG NGƯỜI NỔI TIẾNG TỪNG TRƯỢT ĐẠI HỌC (P1)
>>> NHỮNG HOTGIRL TỪNG THI ĐỖ THỦ KHOA ĐẠI HỌC
Đông Phong (tổng hợp)