Tin nóng: Hơn 1000 sinh viên bỏ học vì không có tiền nộp học phí

10/06/2012 14:23
Lại Hà (Tổng hợp)
(GDVN) - Thông tin từ trường ĐH Thương mại cho biết, sau khi kiểm tra hồ sơ ĐKDT 2012 của thí sinh, trường đã phát hiện nhiều sai sót;Theo báo cáo mới nhất từ 180 trường ĐH, CĐ trên cả nước thì có 1.163 sinh viên bỏ học vì không có tiền nộp học phí.
Sinh viên chế tạo robot công nhân

Báo Thanh Niên đưa tin - Đó là robot song song có tên Delta, do nhóm sinh viên gồm Trịnh Đức Cường, Lê Quốc Việt và Dương Văn Linh (sinh viên năm thứ hai ngành cơ điện tử) thực hiện, dưới sự hướng dẫn của tiến sĩ Nguyễn Trường Thịnh - Trưởng bộ môn Cơ điện tử.

Nói về ứng dụng của robot, Đức Cường cho biết: “Loại robot này có thể thay thế công nhân thực hiện một số công đoạn trong quy trình sản xuất như: gắp, đóng gói và phân loại các sản phẩm. So với hiệu quả làm việc của con người, Delta có thể làm việc liên tục với tốc độ nhanh và độ chính xác cao hơn”. Cường giải thích thêm: “Robot này có thể gắn các đầu hút chân không nhỏ để gắp các vỉ thuốc cho vào hộp đóng gói trong ngành dược phẩm. Điều này cực kỳ quan trọng nhằm hạn chế các loại vi khuẩn mà con người vô tình mang theo vào nơi đóng thuốc nếu không dùng máy móc. Trong ngành thực phẩm, sản phẩm này được gắn tay kẹp khí nén để gắp và phân loại các dạng bánh kẹo trên băng truyền một cách nhanh chóng. Do vậy giúp tiết kiệm không gian và làm cho môi trường sản xuất sạch sẽ hơn. Trong ngành điện tử, robot có thể thay thế con người gắn các vi mạch”.

SỐC VỚI HÌNH ẢNH GIAN LẬN MÔN THI ĐỊA Ở BẮC GIANG


CLIP GIAN LẬN MÔN TOÁN TẠI HỘI ĐỒNG THI ĐỒI NGÔ, BẮC GIANG



Nhóm sinh viên (Cường, Việt, Linh từ trái qua) bên cạnh robot Delta - Ảnh: H.A
Nhóm sinh viên (Cường, Việt, Linh từ trái qua) bên cạnh robot Delta - Ảnh: H.A

“Không chỉ vậy, sản phẩm này còn có thể trở thành máy gia công linh hoạt thay thế được nhiều loại máy như: khoan, phay, dao… Chỉ cần thay dao cắt tương ứng như: dao phay, mũi khoan, robot sẽ trở thành một máy gia công chính xác, hoạt động linh hoạt cả 3 hướng trong không gian”, tiến sĩ Nguyễn Trường Thịnh nói

Để thử nghiệm robot, nhóm tự chế ra một băng chuyền sản xuất ngay tại xưởng. Được nhà trường hỗ trợ, cộng thêm kinh phí bỏ túi từ các thành viên, sản phẩm đến nay đã ngốn hết khoảng 15 triệu đồng. Nhưng so với mức giá tối thiểu 25.000 USD của robot nước ngoài có chức năng tương tự thì Delta khi hoàn thiện có giá khoảng 20 triệu đồng là quá rẻ.

Theo tiến sĩ Thịnh, hiện sản phẩm này đã được Công ty bánh kẹo Đức Phát đặt hàng. Thời gian tới, nhóm sẽ tiến hành một dự án chế tạo thử để sản xuất hàng loại ở Việt Nam.

Thi xong teen girl chế váy dạ hội từ... bài tập Toán

Theo VTCNews- Sau khi tốt nghiệp, hầu hết mọi học sinh đều không muốn nhìn vào bài tập về nhà thêm một lần nào nữa. Nhưng cô bạn Kara Koskowich, 17 tuổi sống tại Canada đã có ý tưởng sáng tạo với số bài tập Toán từng làm và tự chế một chiếc váy dạ hội cực ấn tượng.

Chia sẻ về ý tưởng của mình, Kara cho biết: “Đối với tôi, việc có chiếc váy dạ hội lung linh không phải là điều quá quan trọng. Tôi luôn cân nhắc xem sẽ chi tiêu tiền như thế nào cho hợp lý.”

Với chiếc váy này, Kara có thể tiết kiệm chi phí mà vẫn nổi bật trong dạ hội cuối cấp.
Với chiếc váy này, Kara có thể tiết kiệm chi phí mà vẫn nổi bật trong dạ hội cuối cấp.

Chính vì vậy, thay vì đi mua váy, Kara đã lên kế hoạch để làm một kiểu trang phục vừa độc vừa rẻ, đó là váy giấy… bài tập Toán. Kara nói thêm: “Tôi đã thiết kế nó trong những tuần cuối cùng trước khi dạ hội chia tay trung học bắt đầu.”

Kara cho biết thêm, chiếc váy của bạn ấy làm từ 75 trang bài tập về nhà môn Toán, kèm theo chiếc thắt lưng cũng làm từ giấy màu ghi nhớ công thức. Được biết, bạn bè trong trường rất ấn tượng với chiếc váy của Kara Koskowich, tuy nhiên có vẻ như ai cũng muốn mình mặc một kiểu váy lộng lẫy và trông “bình thường” hơn bạn ấy.

NGÀY ĐẦU THI TỐT NGHIỆP THÍ SINH CHUẨN BỊ PHAO THI

ĐH Thương mại phát hiện nhiều hồ sơ ĐKDT có sai sót


Dân trí đưa tin- Lý do sai sót mà các thí sinh gặp phải là sai ngành như sai khối, sai mã ngành.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Hội đồng tuyển sinh trường yêu cầu các thí sinh đăng ký sai phải liên hệ ngay với phòng đào tạo của nhà trường để kịp thời điều chỉnh lại.

Hạn hoàn thành hồ sơ chậm nhất đến ngày 15/6/2012. Thí sinh xem danh sách hồ sơ sai tại địa chỉ http://www.vcu.edu.vn/

Cũng để thuận lợi cho thí sinh sửa chữa sai sót trong hồ sơ đăng ký dự thi, Ban thư ký hội đồng tuyển sinh trường ĐH Quảng Nam đã thông báo, giấy báo dự thi trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2012 đã được gửi về các Sở GD-ĐT và các đơn vị ĐKDT, riêng các thí sinh nộp hồ sơ ĐKDT tại trường, nhà trường sẽ thì sẽ gửi giấy báo dự thi đến địa chỉ mà thí sinh đã ghi trong hồ sơ ĐKDT. Cũng theo trường này, nhằm tạo điều kiện cho những thí sinh không nhận được hoặc làm thất lạc giấy báo dự thi được nắm rõ những thông tin liên quan đến kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ tới, trường đã cập nhật toàn bộ thông tin trên giấy báo dự thi của thí sinh lên website tuyển sinh của trường tại địa chỉ: http://www.qnamuni.edu.vn/tuyensinh/ (mục Giấy báo dự thi).

Đặc biệt, trong trường hợp không nhận được hoặc làm thất lạc giấy báo dự thi, thí sinh liên hệ với phòng đào tạo theo số điện thoại: (0510) 3812933, hoặc có thể sử dụng bản in giấy báo dự thi tại website thay cho giấy báo dự thi bị thất lạc.

Hội đồng Tuyển sinh ĐH Hùng Vương cho biết đã hoàn thành việc gửi giấy báo dự thi cho thí sinh trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012. Trường lưu ý, khi nhận giấy báo thí sinh phải xem kỹ những thông tin trên giấy báo để kiểm tra. Nếu có sự sai sót trong giấy báo thì thí sinh bắt buộc phải báo cáo với Hội đồng tuyển sinh trong ngày đến làm thủ tục dự thi hoặc có thể liên lạc trước qua số điện thoại 0210 3821 970 là số thường trực tuyển sinh.

Riêng đối với những thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại trường (mã 99) sẽ đến nhận giấy báo dự thi tại phòng đào tạo từ ngày 30/5 trở đi. Nhà trường sẽ không gửi giấy báo dự thi qua đường bưu điện vì sợ bị thất lạc gây ảnh hưởng đến thí sinh. Trường cho phép thí sinh tra cứu số báo danh, phòng thi, địa điểm thi tại địa chỉ website http://www.hvu.edu.vn/diem-tuyen-sinh.hvu (nhập họ tên để tìm kiếm).

1.163 sinh viên bỏ học vì không có tiền đóng học phí

Theo báo NLĐ - Ông Ngũ Duy Anh, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên (SV), Bộ GD-ĐT, cho biết đó là số liệu SV bỏ học trong năm học 2011-2012, dựa trên báo cáo mới nhất từ 180 trường ĐH, CĐ trên cả nước gửi về bộ

Thống kê của Bộ GD-ĐT, 10 tỉnh có lượng SV bỏ học đông do không có tiền đóng học phí, gồm: Bình Thuận (68 SV), Quảng Trị (62 SV), Hà Nội (61 SV), Bình Định (59 SV), Thừa Thiên - Huế (53 SV), Thanh Hóa (39 SV), Nam Định (38 SV), Bắc Giang (36 SV), Kiên Giang (36 SV), Hà Tĩnh (28 SV). Phần lớn SV bỏ học khi đang học năm thứ nhất hoặc năm thứ hai (1.029 SV, tương đương 88% tổng số SV bỏ học).



NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT

Ngày thi tốt nghiệp THPT đầu tiên: Cảnh sĩ tử chuẩn bị... "phao thi"

Chùm ảnh: Sau ngày thi đầu tiên, phụ huynh uể oải, thí sinh tươi cười

Chùm ảnh: Phụ huynh bức xúc vì HS chờ ngoài cổng trường

Chùm ảnh: Các sĩ tử dễ dàng vượt qua môn Hóa

Chùm ảnh: Cùng con vượt "vũ môn"

Những khoảnh khắc ấn tượng ngày đầu thi tốt nghiệp

ĐIỂM NÓNG

Tuyển sinh 2012

Thi tốt nghiệp THTP 2012

Hoa khôi các trường ĐH

Ngôi sao học đường

Đổi mới Giáo dục

Xem nhiều nhất trong tháng


Lại Hà (Tổng hợp)