Trường học cấm học sinh soi gương

12/10/2011 09:36
Theo Ivillage/VTC
Tờ TODAY Moms cho biết một trường học ở Anh vừa đưa ra một nội quy mới là cấm các học sinh soi gương và trang điểm.
Đây là nội quy mới nhất của trường công lập Shelley College, ở miền bắc nước Anh. Theo ban giám hiệu, các học sinh nữ (từ 13 đến 16 tuổi) dành khá nhiều thời gian trong phòng vệ sinh để làm điệu, thay vì tập trung cho việc học hành.
Trường học cấm học sinh soi gương
Cấm soi gương và trang điểm để các học sinh tập trung vào học tập

Phát biểu với tờ TODAY Moms, John McNally, hiệu trưởng của Shelley College nói việc cấm trang điểm trong trường là để các học sinh tập trung hơn cho việc học. Trường cũng đã gỡ hết gương trong các phòng vệ sinh, nơi mà các học sinh tụm năm tụm ba để chăm chút nhan sắc.

Có thể việc này gây phản ứng cực đoan đối với học sinh, nhưng trường không chấp nhận các nữ sinh ngồi trên ghế nhà trường với lớp son phấn quá dày. Trường cũng cấm các học sinh mặc váy ngắn cũn cỡn không phù hợp đi học.

Tuy nhiên hiệu trưởng  McNally cũng thừa nhận rằng cũng khó để kiểm soát được vì các học sinh dùng đến gương cá nhân.

Theo Ivillage/VTC