Việt Nam có 10 học sinh đoạt huy chương Olympic quốc tế năm 2014

13/07/2014 08:23
Hồng Nhung
(GDVN) - 10 học sinh của đội tuyển Việt Nam tham dự các cuộc thi Olympic Toán quốc tế lần thứ 55 và Olympic Sinh học quốc tế lần thứ 25 năm 2014 đều đạt huy chương.

Theo Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, kỳ thi Olympic Toán quốc tế IMO 2014 diễn ra tại Cape Town, Nam Phi thu hút sự tham gia của 560 học sinh đến từ 101 quốc gia. Trong đó, đội tuyển Việt Nam có 6 học sinh dự thi. Cả 6 học sinh của Đoàn đều có HC, gồm: 3 HC Vàng, 2 HC Bạc, 1 HC Đồng.

Việt Nam có 10 học sinh đoạt huy chương Olympic quốc tế năm 2014 ảnh 1

Các học sinh đội tuyển Việt Nam tham dự cuộc thi Olympic Toán quốc tế năm 2014 tại Nam Phi

Cụ thể, 3 HC vàng thuộc về các học sinh Nguyễn Thế Hoàn, lớp 11 THPT chuyên Tự Nhiên – Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội); Phạm Tuấn Huy, lớp 12 Trường Phổ thông Năng khiếu – Đại học Quốc gia Tp.HCM; Trần Hồng Quân, lớp 12 THPT chuyên Thái Bình – tỉnh Thái Bình.

Hai HC Bạc thuộc về học sinh Vương Nguyễn Thuỳ Dương, lớp 12 THPT chuyên Lê Quý Đôn – Tp.Đà Nẵng; Hồ Quốc Đăng Hưng, lớp 12 Trường Phổ thông Năng khiếu – Đại học Quốc gia Tp.HCM.

HC Đồng thuộc về em Nguyễn Huy Tùng, lớp 12 THPT chuyên Trần Phú, Tp. Hải Phòng.

Với tổng số 157 điểm, Đoàn Việt Nam đứng thứ 10 trong bảng tổng sắp không chính thức của IMO 2014, sau các Đoàn (theo thứ tự từ 1 đến 9): Trung Quốc, Mỹ, Đài Loan, CHLB Nga, Nhật Bản, Ukraina, Hàn Quốc, Singapore và Canada

4 thí sinh tham dự cuộc thi Olympic Sinh học quốc tế IBO tổ chức tại Indonesia của Đoàn Việt Nam đạt 1 HC Bạc và 3 HC Đồng.

Trong đó, HC Bạc thuộc về em Lê Thị Nguyệt Hằng, lớp 11 THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng. 3 HC Đồng thuộc về các em Phạm Minh Đức, lớp 11 THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định; Trần Lê Quốc Khánh, lớp 12 THPT chuyên Lê Hồng Phong, Tp.Hồ Chí Minh; Đào Trọng Doanh, lớp 12 THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng.

Hồng Nhung