Hải Phòng: Dạy Toán theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

31/01/2024 15:14
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Giáo viên quận Hồng Bàng đã sử dụng nhiều phương pháp, kĩ thuật dạy học hiện đại, biến giờ học Toán tưởng chừng như khô khan trở nên hứng thú, hấp dẫn.

Sáng 31/1, tại Trường Trung học cơ sở Trần Văn Ơn, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hồng Bàng (Hải Phòng) tổ chức chuyên đề cấp thành phố: Dạy học luyện tập theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh thông qua chủ đề “Xác suất với cuộc sống quanh ta”.

Tiết mục văn nghệ chào mừng tại chuyên đề (Ảnh: Lã Tiến)

Tiết mục văn nghệ chào mừng tại chuyên đề (Ảnh: Lã Tiến)

Tới dự và chỉ đạo chuyên đề có ông Đỗ Văn Lợi – Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng; lãnh đạo Phòng Giáo dục Trung học – Sở Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo Uỷ ban nhân dân quận Hồng Bàng, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận; đại diện các phòng Giáo dục và Đào tạo, cùng đông đảo cán bộ quản lý, giáo viên dạy Toán các trường trung học cơ sở trên địa bàn quận.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, quận Hồng Bàng tặng hoa, quà giáo viên và học sinh thực hiện tiết dạy minh hoạ (Ảnh: LT)

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, quận Hồng Bàng tặng hoa, quà giáo viên và học sinh thực hiện tiết dạy minh hoạ (Ảnh: LT)

Phát biểu khai mạc chuyên đề, thầy Lê Quang Dũng – Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Trần Văn Ơn cho biết, trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, bộ môn Toán, nội dung thống kê và xác suất là một thành phần bắt buộc, góp phần tăng cường tính ứng dụng và giá trị thiết thực của giáo dục Toán học.

Thống kê và xác suất tạo cho học sinh khả năng nhận thức và phân tích các thông tin được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, hiểu biết về vai trò của thống kê như là một nguồn thông tin quan trọng về mặt xã hội, biết áp dụng tư duy thống kê xác suất để phân tích dữ liệu. Từ đó nâng cao sự hiểu biết và phương pháp nghiên cứu thế giới hiện đại.

Học sinh thảo luận tại chuyên đề (Ảnh: Lã Tiến)

Học sinh thảo luận tại chuyên đề (Ảnh: Lã Tiến)

Để đạt được những mục tiêu trên, trong những năm qua, Trường Trung học cơ sở Trần Văn Ơn đã rất coi trọng việc bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho giáo viên thông qua nhiều hình thức như: Đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, ứng dụng công nghệ thông tin trong bài dạy, tổ chức các buổi hội thảo, các hoạt động ngoại khóa, và đặc biệt quan tâm tới lồng ghép giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong các môn học.

Chuyên đề được giáo viên và học sinh Trường Trung học cơ sở Trần Văn Ơn thực hiện (Ảnh: Lã Tiến)

Chuyên đề được giáo viên và học sinh Trường Trung học cơ sở Trần Văn Ơn thực hiện (Ảnh: Lã Tiến)

“Nhà trường tổ chức Chuyên đề cấp thành phố với nội dung: “Dạy học luyện tập theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh thông qua chủ đề “Xác suất với cuộc sống quanh ta” với mục tiêu trang bị những kiến thức cơ bản về xác suất cho học sinh, giúp các em vận dụng kiến thức đã học giải quyết một số bài toán thực tiễn, qua đó giáo dục học sinh một số kỹ năng thiết thực trong cuộc sống.

Chúng tôi mong muốn chuyên đề sẽ mang tới một cách nhìn gần gũi hơn, thiết thực hơn đối với các thầy cô giáo trong việc hướng dẫn học sinh vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết các bài toán thực tiễn trong quá trình giảng dạy của mình”, thầy Dũng nhấn mạnh.

Giáo viên đã sử dụng nhiều phương pháp, kỹ thuật dạy học hiện đại (Ảnh: Lã Tiến)

Giáo viên đã sử dụng nhiều phương pháp, kỹ thuật dạy học hiện đại (Ảnh: Lã Tiến)

Tại chuyên đề, cô giáo Đàm Hương Yến cùng các em học sinh khối 8 của Trường Trung học cơ sở Trần Văn Ơn đã thực hiện tiết dạy minh hoạ “Xác suất với cuộc sống quanh ta”.

Ông Đỗ Văn Lợi – Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng cho rằng, chuyên đề lần này giúp nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý trong chỉ đạo chuyên môn; nâng cao năng lực, kỹ năng, nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trong hoạt động dạy và học.

Chuyên đề cũng tạo cơ hội học tập, giúp đỡ lẫn nhau giữa cán bộ quản lý và giáo viên, giữa giáo viên và giáo viên trong nhà trường, giữa các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố.

Giáo viên đã sử dụng nhiều phương pháp, kỹ thuật dạy học hiện đại (Ảnh: Lã Tiến)

Giáo viên đã sử dụng nhiều phương pháp, kỹ thuật dạy học hiện đại (Ảnh: Lã Tiến)

Đồng thời tạo cơ hội để mỗi cán bộ, giáo viên được phát huy khả năng sáng tạo, đóng góp sáng kiến kinh nghiệm để nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trung học cơ sở theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Chuyên đề được các đại biểu tham dự đánh giá cao (Ảnh: Lã Tiến)

Chuyên đề được các đại biểu tham dự đánh giá cao (Ảnh: Lã Tiến)

Sau tiết dạy minh hoạ, các đại biểu tham dự chuyên đề đều đánh giá chuyên đề sát với thực tiễn cuộc sống, có tính ứng dụng cao.

Hình thức tổ chức chuyên đề hợp lý, sử dụng nhiều phương pháp, kĩ thuật dạy học phù hợp, hiệu quả phát huy được phẩm chất năng lực học sinh: nhóm, kĩ thuật phòng tranh, sân khấu hoá,... biến giờ học toán tưởng chừng như khô khan trở nên hứng thú, hấp dẫn.

Tiết dạy minh hoạ của giáo viên và học sinh Trường Trung học cơ sở Trần Văn Ơn đã phân bổ thời gian hợp lý. Qua đó, giáo viên của các nhà trường tham gia chuyên đề hoàn toàn có thể áp dụng được ở đơn vị mình.

LÃ TIẾN