Biến ghế dự bị thành... miếng xúc xích để kiếm tiền

20/03/2012 06:17
HQ
(GDVN) - Một sáng kiến mới của Sevilla với mục đích là làm tăng nguồn thu cho CLB cũng như giải tỏa vấn đề nợ nần.
Với rất nhiều CLB ở La Liga đang trong tình trạng nợ nần ngập đầu, họ bắt buộc phải tỏ ra sáng tạo trong việc đi tìm nguồn thu mới. Sevilla có thể coi là một CLB tiên phong trong việc này khi cho phép CĐV mua áo của đội bóng và in ảnh họ trên đó. Nhưng đó chỉ là một nguồn thu không đáng kể.
Với rất nhiều CLB ở La Liga đang trong tình trạng nợ nần ngập đầu, họ bắt buộc phải tỏ ra sáng tạo trong việc đi tìm nguồn thu mới. Sevilla có thể coi là một CLB tiên phong trong việc này khi cho phép CĐV mua áo của đội bóng và in ảnh họ trên đó. Nhưng đó chỉ là một nguồn thu không đáng kể.
Để tìm kiếm nguồn tiền lớn hơn, Sevilla quyết định cho phép nhà sản xuất đồ ăn Oscar Mayer biến mái của băng ghế dự bị trên sân thành một miếng xúc xích khổng lồ.
Để tìm kiếm nguồn tiền lớn hơn, Sevilla quyết định cho phép nhà sản xuất đồ ăn Oscar Mayer biến mái của băng ghế dự bị trên sân thành một miếng xúc xích khổng lồ.
Băng ghế dự bị mới này được cho ra mắt trong trận thua 0-2 của Sevilla trước Barcelona. Đây là một trải nghiệm mới cho các nhà ĐKVĐ châu Âu: họ được ngồi dưới một cái ống nhựa khổng lồ với nước xốt và mù tạc ở trên đó.
Băng ghế dự bị mới này được cho ra mắt trong trận thua 0-2 của Sevilla trước Barcelona. Đây là một trải nghiệm mới cho các nhà ĐKVĐ châu Âu: họ được ngồi dưới một cái ống nhựa khổng lồ với nước xốt và mù tạc ở trên đó.
Thỏa thuận giữa Sevilla và Oscar Mayer sẽ còn được tiếp tục tới hết mùa giải này.
Thỏa thuận giữa Sevilla và Oscar Mayer sẽ còn được tiếp tục tới hết mùa giải này.
HQ