Nhưng họ không bao giờ chấp nhận việc mình phải hát quốc ca của một quốc gia khác. Hành động này vừa đồng loạt xuất hiện khi quốc ca Anh, bài God save the Queen xuất hiện trong lễ chào cờ trước trận đấu giữa Olympic Liên Hiệp Anh và Olympic Senegal ở trận mở màn của đội chủ nhà tại TVH London. Đồng loạt Giggs, Bellamy, Joe Allen, Aaron Ramsey… đều miệng kín như bưng khi bài quốc ca Anh được cất lên. Trái ngược hẳn với sự hào hứng bên phía các cầu thủ Anh khi những Richards, Sturridge hay Butland đều cất vang bài God save the Queen.
Bellamy và Joe Allen không hề hé môi khi bài quốc ca của Anh vang lên |
Không ai hỏi những cầu thủ xứ Wales tại sao họ lại không hát quốc ca, nhưng hẳn tất cả đều hiểu rằng điều đó xuất phát từ tinh thần quốc gia, từ niềm tự hào dân tộc trong máu của họ. Dù thuộc Liên hiệp Anh, nhưng có lẽ những Giggs hay Bellamy cũng chỉ biết về bài quốc ca của xứ Wales mà thôi.
Thực ra điều này cũng không có gì quá to tát bởi từ trước đến nay, các cầu thủ thi đấu theo dạng nhập tịch cũng hiếm khi hát quốc ca của đất nước mình đang khoác áo. Hãy nhớ đến Camoranesi, cầu thủ gốc Argentina nhưng bảo vệ màu cờ sắc áo của ĐT Italia, Senna, chơi cho Tây Ban Nha nhưng gốc Brazil. Hay ngoài ra là những Poldoski, Gomez, Oezil của ĐT Đức hiện tại.
>> Tra cứu điểm thi đại học 2012 nhanh, chính xác nhất
>> Tìm hiểu đất nước Ireland, cơ hội nhận quà cực lớn
BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO |
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO |