Chuyện về hai nữ CĐV đặc biệt của SLNA và V. Hải Phòng

10/03/2012 17:30
Thanh Tùng (Infonet)
Giờ đây, cả Thanh Huyền và Hải Yến đều khá nổi tiếng trong giới CĐV Việt vì tình yêu "đặc biệt" của mình với bóng đá Việt Nam. Đặc biệt đến nỗi chính bản thân những người trong cuộc cũng không thể lý giải vì sao...
Nói về sự nhiệt huyết của các CĐV Việt với bóng đá nước nhà, người ta có thể kể hàng loạt những cái tên như: Hoàn “pháo", Tuấn “trâu”, Tiến “râu”, Phong “gió”.... Nhưng hiếm có tình yêu nào trái ngang như chuyện của cô thiếu nữ xứ Nghệ và đất Cảng mà chúng tôi đã từng đề cập. Nhân dịp ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, một lần nữa chúng tôi có cuộc hội ngộ với hai “bóng hồng” đặc biệt của V-League, để nghe những tâm sự và chia sẻ rất đỗi bình dị của họ.


Hải Yến: 8/3 một mình

Với các fan xứ Nghệ, từ lâu họ đã “nhẵn mặt” Hải Yến bởi tình yêu của chị với CLB SLNA. Cũng đã có đôi lần chị xuất hiện trên mặt báo nhưng chỉ đơn thuần là kể về những chuyến đi cổ vũ cùng SLNA, chứ ít ai biết chuyện Hải Yến bỏ đại học và hủy hôn vì quá yêu đội bóng này.
Mới đây, khi SLNA gặp Hải Phòng ở vòng 7, bất chấp khuyến cáo của CLB và Hội CĐV SLNA, một nhóm CĐV xứ Nghệ vẫn quyết tâm đến Lạch Tray. Tuy vậy, dù đã đi hỏi hơn chục nhà xe nhưng tới đâu cũng nhận được những cái lắc đầu, vì lo ngại an ninh, tưởng chừng kế hoạch bị hủy bỏ. Biết chuyện, Hải Yến đã đứng ra thuyết phục được hãng xe Văn Minh (nơi Hải Yến đang công tác) cho các fan xứ Nghệ thuê xe đi với giá rất hữu nghị.
Hải Yến và những người bạn trong hội CĐV SLNA.
Hải Yến và những người bạn trong hội CĐV SLNA.

Không những thế, chiều thứ bảy hôm đó, Hải Yến đã khoác lên mình chiếc áo vàng truyền thống của đội bóng xứ Nghệ cùng ít ỏi các CĐV SLNA ngân vang những lời ca, tiếng hát giữa “Chảo lửa Lạch Tray”. Nhiều fan đất Cảng nhận ra chị và “ném” cái nhìn không mấy thiện cảm, nhưng ở chiều ngược lại, các fan xứ Nghệ lại dành cho Hải Yến một tình cảm đặc biệt.
Hải Yến chia sẻ: "Sau bài viết, tôi có thêm rất nhiều người bạn mới, tôi rất vui và xúc động trước tình cảm của các fan xứ Nghệ dành cho mình. Rằng vui thì thật là vui nhưng cũng không ít ý kiến không hay về mình. Tuy nhiên, tôi không lấy làm buồn vì mình đã dám sống thật với bản thân".
Giờ đây, Hải Yến đã trở thành biểu tượng của Hội CĐV SLNA. Cũng dễ hiểu thôi, bởi có mấy ai dám hy sinh hạnh phúc cuộc đời vì bóng đá đâu, chưa kể đó không phải là nơi mà người ta sinh ra, lớn lên và trưởng thành. Trong bóng đá, Hải Yến không bao giờ cô đơn khi có rất nhiều những người bạn luôn bên cạnh sẻ chia niềm vui, nỗi buồn nhưng trên đường tình thì đến nay chị vẫn độc bước.
Hải Yến cùng hội CĐV SLNA trên sân Lạch Tray.
Hải Yến cùng hội CĐV SLNA trên sân Lạch Tray.

Tôi hỏi Hải Yến, 8/3 đã có những dự định gì chưa? Yến im lặng, không trả lời và nói tránh sang chuyện khác. Sau ngày hủy hôn, chị cũng đã đôi lần rung động trước những chàng trai xứ Nghệ nhưng đều dừng lại ở giới hạn bạn bè. Hải Yến nói rằng, không phải mình “kén cá chọn canh” nhưng sợ lại một lần vấp ngã nữa. Với chị, giờ đây tình yêu với đội bóng xứ Nghệ là trên hết, còn chuyện gia đình chị vẫn chưa nghĩ tới, dù cái tuổi mà nhiều người bạn của Hải Yến đã có con bồng, con bế.

Thanh Huyền: Hạnh phúc vì có ông xã tuyệt vời

Khác với Hải Yến, Thanh Huyền lại gặp may mắn hơn trong chuyện tình cảm khi được ông xã nhiệt tình ủng hộ mỗi dịp chị theo chân ủng hộ đội bóng Hải Phòng. Thanh Huyền tâm sự: "ở Hội CĐV HP, tuy là phận nữ nhưng tôi may mắn được nhiều người tin tưởng và ủng hộ. Trong chuyện tình cảm, tôi vốn rất sợ người khác sẽ thiệt thòi khi phải yêu một người mà thời gian và tình cảm dành quá nhiều cho bóng đá. Thế nhưng, anh ấy lại rất khác, tuy không có niềm đam mê với bóng đá Việt Nam như tôi nhưng anh lại luôn ủng hộ và những trận Hải Phòng thi đấu ở miền Nam, anh đều cùng tôi đến sân cổ vũ. Đó là điều tôi cảm thấy hạnh phúc nhất sau những chiến thắng của V.Hải Phòng”.
Thanh Huyền (phải) luôn được ông xã ủng hộ.
Thanh Huyền (phải) luôn được ông xã ủng hộ.

Trước ngày đăng bài Chuyện cô nàng xứ Nghệ suýt bỏ mạng vì cổ vũ đội bóng đất Cảng, tôi có nhận được điện thoại của Thanh Huyền, chị bảo: "Hay là thôi đừng đăng bài anh ạ, đang lúc “dầu sôi lửa bỏng”, cái tâm mình sáng nhưng sợ dư luận không hay”. Phải trấn an mãi, Thanh Huyền mới xuôi. Sau đó, đúng là trên diễn đàn CĐV Hải Phòng đã “dậy sóng” vì câu chuyện của chị, có rất nhiều ý kiến trái chiều nhưng phần lớn là khích lệ và ngưỡng mộ tình yêu của Thanh Huyền với đội bóng đất Cảng.
“Bà bầu” Thanh Huyền cho biết, tuy tham gia hoạt động với Hội CĐV HP đã lâu nhưng ít người biết mình có gốc xứ Nghệ hay chuyện về “chuyến xe tử thần”. Nhưng nay, chị quyết định bật mí trước trận đấu giữa V.Hải Phòng và SLNA, mục đích thông qua đó sẽ dịu bớt những cái đầu nóng của CĐV HP và hy vọng những CĐV đất Cảng sẽ nhìn những fan xứ Nghệ với con mắt thiện cảm hơn. Với cái uy và tầm ảnh hưởng của mình ở Hội CĐV HP, trước giờ G, Thanh Huyền đã liên hệ với nhiều CĐV đất Cảng nhờ bảo vệ cho các CĐV SLNA đến và rời Lạch Tray an toàn.
Chứng kiến hình ảnh hơn 80 CĐV SLNA tới Lạch Tray cổ vũ nhiệt tình và ra về bình yên, Thanh Huyền xúc động nói: "Như tôi đã chia sẻ với anh, điều tôi mong muốn nhất là CĐV SLNA và Hải Phòng sẽ có một ngày xóa đi những hận thù ở quá khứ và hướng đến tương lai. Tôi rất vui khi chứng kiến những hình ảnh CĐV SLNA và Hải Phòng cùng nhau cổ vũ một cách ôn hòa đầy thiện chí, đó chính là những hình ảnh đẹp nhất của V-League 2012, tính đến thời điểm hiện tại”.
Điểm nóng
Cuộc chiến bản quyền VPF - VFF - AVG
Những hoạt náo viên quyến rũ
Thế giới các nàng WAGs
Những cái nhất của Thể thao VN 2011
Cuộc chiến Luis Suarez - Patrice Evra
Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam Thảm họa sân cỏ kinh hoàng ở Ai Cập
Biếm họa sao bóng đá Video clip hot - Thể thao
Falko Goetz, Trần Quốc Tuấn mất chức Fabio Capello từ chức HLV đội tuyển Anh
Trụ sở VFF biến thành sàn nhảy Cầu thủ Thái Học chấn thương kinh hoàng
Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Tin tức FC Barcelona
Tin tức Manchester City
Tin tức Manchester United Tin tức Real Madrid
Tin tức Arsenal FC
Tin tức Chelsea FC
Chuyển nhượng châu Âu 2012
Tin tức Liverpool FC
Công Vinh - Thủy Tiên
Sir Alex Ferguson
Phạm Văn Mách & Cặp đôi hoàn hảo
Tin tức Sông Lam Nghệ An
'Siêu kinh điển' Real Madrid - Barcelona Thị trường chuyển nhượng hè 2011
Thanh Tùng (Infonet)