Đêm giao thừa, Ronaldo gặp ác mộng với... muỗi

05/01/2012 09:07
Theo VNE
Cựu tiền đạo Brazil vừa qua một phen hú vía trong đêm giao thừa 1/1 chỉ vì bị muỗi đốt dẫn tới sốt xuất huyết.
Trên trang Twitter cá nhân hôm 3/1, Ronaldo tiết lộ anh vừa ra viện vào đêm hôm trước và đang hồi phục sức khỏe.

Cựu tiền đạo này nhập viện vào đêm 31/1 vì bị muỗi đốt rồi sốt xuất huyết khi đang cùng gia đình đi nghỉ Giáng sinh - Năm mới tại một thành phố biển ở Bahia, bang duyên hải phía Đông Bắc Brazil.
Ronaldo trên giường bệnh.
Ronaldo nhập viện vì muỗi cắn.
Ronaldo nhập viện vì muỗi cắn.

Ronado cũng nguyền rủa loài côn trùng đã gây bệnh cho anh là “con muỗi mắc dịch”. Cựu tiền đạo này còn đăng kèm một bức ảnh chụp cảnh anh đang ngồi trên giường bệnh để chuyền nước.

Anh không quên cảm ơn người hâm mộ vì những lời chúc tốt lành anh nhận: “Cảm ơn mọi người vì đã quan tâm. Mọi thứ đang tiến triển tốt dần. Các bác sĩ đã giúp tôi rất nhiều, tôi hy vọng sẽ sớm khỏe lại”.

Sốt xuất huyết phổ biến ở vùng nhiệt đới. Chứng bệnh này làm người bệnh sốt cao, đau nhức đầu, các vùng cơ, khớp, xuất huyết da, niêm mạc và có thể gây trụy tim mạch, dễ đưa đến tử vong nếu điều trị không kịp thời và không đúng mức.

Ronaldo giải nghệ hồi tháng 2/2011. Nhưng từ một năm trước đó, chân sút 34 tuổi này đã tăng cân liên tục và bị cảnh báo về sức khỏe do tình trạng thừa cân. Thể lực của anh cũng giảm sút đáng kể vì thói quen sinh hoạt không điều độ.

Sau khi treo giày, Ronaldo chuyển sang lĩnh vực kinh doanh, lập ra công ty 9ine hoạt động trong lĩnh vực môi giới cầu thủ. Ngoài ra, anh còn giữ một chân trong Ban tổ chức World Cup 2014 của Brazil.

Phương Minh
Theo VNE