Mất World Cup vì bỏ đội đi hộp đêm

09/11/2012 13:06
Theo TTO
Do đi hộp đêm trong khi tập trung đội U-21 Pháp, tiền đạo Yann M'Vila đã bị cấm vào tuyển Pháp trong 20 tháng. Như vậy khả năng M'Vila khoác áo tuyển Pháp tại World Cup 2014 rất thấp.
M'Vila trong màu áo tuyển Pháp.
M'Vila trong màu áo tuyển Pháp.

Cùng bị phạt như M'Vila - cầu thủ khoác áo cả đội trẻ lẫn đội tuyển Pháp - vì tội đi hộp đêm khi đang tập trung đội U-21 Pháp còn có Wissam Ben Yedder, Antoine Griezmann, Chris Mavinga và M'baye Niang. Trong khi các cầu thủ này chỉ bị cấm vào tuyển đến hết năm 2013 thì M'Vila lại bị cấm vào tuyển đến ngày 30-6-2014.

Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) đưa ra quyết định này sau khi các cầu thủ nói trên vi phạm kỷ luật của đội ngay trước trận đấu vòng loại quan trọng gặp Na Uy để giành vé dự vòng chung kết U-21 châu Âu 2013.

Ngay sau khi sự cố này xảy ra, Rennes cũng đã gạch tên M'Vila và Mavinga khỏi đội hình trong trận gặp Montpellier. Chủ tịch Pierre Dreossi của Rennes kết tội vụ đi hộp đêm của M'Vila và Mavinga là "thiếu tôn trọng đội U-21, thiếu tôn trọng đội Rennes và thiếu tôn trọng bóng đá nói chung".

Năm nay 22 tuổi, M'Vila được xem là một trong những chân sút tài năng của bóng đá Pháp và anh cũng là niềm hi vọng của đội áo lam tại Euro 2012. Tuy nhiên M'Vila đã để lại sự thất vọng sớm tại giải và đội Pháp cũng bị loại sớm.
Theo TTO