Học sinh tiểu học Hà Nội vui mừng trở lại trường sau hơn 3 tháng tạm xa

11/05/2020 11:05
Vũ Phương
0:00 / 0:00
0:00
(GDVN) - Từ 7h sáng, phụ huynh, học sinh, các thầy cô giáo trong tâm trạng vui mừng, háo hức trở lại trường sau nhiều ngày tạm nghỉ để phòng tránh dịch Covid-19.

Hôm nay (11/5) học sinh khối mầm non và tiểu học Hà Nội đi học trở lại sau thời gian dài nghỉ để phòng tránh dịch Covid-19. Trước đó các khối trên đã trở lại trường từ ngày 4/5.

Sáng nay thời tiết Hà Nội khá mát mẻ, ngay từ 7 giờ sáng, nhiều phụ huynh có con học khối 1, 2 Trường tiểu học Long Biên (quận Long Biên, Thành phố Hà Nội) đã đưa con đến trường sau thời gian dài nghỉ học.

Tất cả các thầy cô giáo Trường Tiểu học Long Biên đã đứng trước cổng trường, sẵn sàng đón học sinh quay trở lại học tập trong tâm trạng háo hức, hân hoan.

Học sinh được cha mẹ đưa đến trường sẽ được thầy cô hướng dẫn vào khu vực đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn. Sau đó các em được giáo viên chủ nhiệm đưa về lớp. Trong khi chờ các bạn đo thân nhiệt, rửa tay bằng nước rửa tay khô, học sinh đứng xếp hàng theo vị trí đã được đánh dấu để đảm bảo khoảng cách an toàn.

Sau hơn 3 tháng tạm xa, 1.580 học sinh từ 32 lớp của trường quay trở lại học tập được hướng dẫn vào khu vực có không ít học sinh đặc biệt học sinh lớp 1 ngơ ngác quên vị trí lớp học của mình.

Học sinh vẫn đeo khẩu trang từ nhà đến trường và sau khi thực hiện việc đo thân nhiệt, rửa tay. Các con được bỏ khẩu trang khi vào trong lớp học của mình.

Tại Trường Tiểu học Long Biên, học sinh các khối 1,2 đến trường từ 7h15-7h45 và các khối còn lại khối 3, 4, 5 sẽ đến trường từ 7h45-8h15. Khi các khối đã đến trường đông đủ, nhà trường vẫn thực hiện nghi thức chào cờ. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, các lớp tổ chức chào cờ ngay tại lớp học.

100% học sinh Trường Tiểu học Long Biên được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, đảm bảo giãn cách trước khi vào lớp học. Ảnh: Vũ Phương
100% học sinh Trường Tiểu học Long Biên được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, đảm bảo giãn cách trước khi vào lớp học. Ảnh: Vũ Phương

Cô Đồng Thị Quyên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Long Biên cho biết: “Để đón học sinh trở lại trường ngày hôm nay, nhà trường đã tổ chức phun, lau khử khuẩn các lớp học và các phòng chức năng, nhà vệ sinh, phát quang bụi rậm, không để nước đọng, các dụng cụ đựng nước phải đậy kín.

Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên tổng vệ sinh lớp học, các khu vực trong trường, khử khuẩn các cống rãnh bằng vôi bột đảm bảo vệ sinh an toàn sạch vào ngày 8/5”.

Cũng theo lãnh đạo nhà trường, để đảm bảo an toàn cho các con, nhà trường trang bị các nhà vệ sinh đều được trang bị đầy đủ xà phòng sát khuẩn, máy sấy tay, thùng rác inox có nắp đậy, nước sạch, có quy trình hướng dẫn học sinh rửa tay.

Nhà trường cũng lắp đặt bổ sung: 14 máng rửa tay bằng Inox (140 vòi nước); Tổng cộng có 220 vòi nước rửa tay, đảm bảo cho học sinh có thể rửa tay thường xuyên đảm bảo giãn cách.

Từ sớm phụ huynh Trường Tiểu học Long Biên đưa con đến cổng trường được thầy cô giáo đón. Ảnh: Vũ Phương
Từ sớm phụ huynh Trường Tiểu học Long Biên đưa con đến cổng trường được thầy cô giáo đón. Ảnh: Vũ Phương
Học sinh vẫn thực hiện giãn cách, đeo khẩu trang khi đến trường. Ảnh: Vũ Phương
Học sinh vẫn thực hiện giãn cách, đeo khẩu trang khi đến trường. Ảnh: Vũ Phương
Ngoài việc đo thân nhiệt, học sinh rửa tay sát khuẩn trước khi vào lớp. Ảnh: Vũ Phương
Ngoài việc đo thân nhiệt, học sinh rửa tay sát khuẩn trước khi vào lớp. Ảnh: Vũ Phương
Lãnh đạo quận Long Biên, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Long Biên cũng về kiểm tra công tác nhà trường đón trẻ trở lại trường học. Ảnh: Vũ Phương.
Lãnh đạo quận Long Biên, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Long Biên cũng về kiểm tra công tác nhà trường đón trẻ trở lại trường học. Ảnh: Vũ Phương. 
Bà Đinh Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Long Biên kiểm tra khu vực rửa tay cho học sinh. Ảnh: Vũ Phương.
Bà Đinh Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Long Biên kiểm tra khu vực rửa tay cho học sinh. Ảnh: Vũ Phương. 
Bà Hương trao đổi với bếp trưởng nhà ăn Trường tiểu học Long Biên về công tác chế biến bữa ăn bán trú cho học sinh ngày đầu trở lại trường. Ảnh: Vũ Phương.
Bà Hương trao đổi với bếp trưởng nhà ăn Trường tiểu học Long Biên về công tác chế biến bữa ăn bán trú cho học sinh ngày đầu trở lại trường. Ảnh: Vũ Phương. 
Nhà trường bố trí nhiều vòi nước, xà phòng để học sinh rửa tay thường xuyên. Ảnh: Vũ Phương
Nhà trường bố trí nhiều vòi nước, xà phòng để học sinh rửa tay thường xuyên. Ảnh: Vũ Phương
Học sinh háo hức, vui mừng trở lại học tập. Ảnh: Vũ Phương
Học sinh háo hức, vui mừng trở lại học tập. Ảnh: Vũ Phương
Nhiều học sinh cho biết rất phấn khởi, vui mừng được trở lại trường gặp các bạn, thầy cô. Ảnh: Vũ Phương.
Nhiều học sinh cho biết rất phấn khởi, vui mừng được trở lại trường gặp các bạn, thầy cô. Ảnh: Vũ Phương.
Ban giám hiệu, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường thực hiện nghi thức làm lễ chào cờ. Ảnh: Vũ Phương
Ban giám hiệu, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường thực hiện nghi thức làm lễ chào cờ. Ảnh: Vũ Phương
Học sinh nghiêm trang thực hiện nghi thức chào cờ đầu tuần trong lớp. Ảnh: Vũ Phương.
Học sinh nghiêm trang thực hiện nghi thức chào cờ đầu tuần trong lớp. Ảnh: Vũ Phương.
Trong lớp các em không phải đeo khẩu trang, nhưng khi ra chơi vẫn phải đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn. Ảnh: Vũ Phương
Trong lớp các em không phải đeo khẩu trang, nhưng khi ra chơi vẫn phải đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn. Ảnh: Vũ Phương
Vũ Phương