Khai mạc Hội thảo khoa học quốc tế về Môi trường và Kỹ thuật điện - châu Á 2023

13/11/2023 13:46
Bài và ảnh: Minh Chi
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Sáng ngày 13/11, tại Hà Nội, Hội thảo khoa học quốc tế về “Môi trường và Kỹ thuật điện - Châu Á 2023 (EEE-AM 2023) đã chính thức diễn ra.

Hội thảo khoa học quốc tế về “Môi trường và Kỹ thuật điện - Châu Á 2023" (EEE-AM 2023) do Trường Đại học Điện lực phối hợp cùng Hội Kỹ sư Điện và Điện tử tại Việt Nam và Hiệp hội Ứng dụng công nghiệp IEEE đồng tổ chức, đây là một diễn đàn quốc tế để trao đổi ý tưởng và thông tin về các hệ thống năng lượng đã chính thức diễn ra.

Toàn cảnh Hội thảo EEE-AM 2023
Toàn cảnh Hội thảo EEE-AM 2023

Phát biểu tại Hội thảo, Phó giáo sư, Tiến sĩ Đinh Văn Châu - Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực chia sẻ, EEE-AM 2023 là một phần của chuỗi hội thảo quốc tế thường niên về Môi trường và Kỹ thuật Điện (IEEE EEEIC) và lần đầu tiên được tổ chức ở châu Á.

EEE-AM là một diễn đàn để các nhà khoa học và các bên liên quan thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm, kết quả nghiên cứu mới nhất, các công nghệ và định hướng liên quan đến lĩnh vực năng lượng và môi trường; Là nơi các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách có thể tham gia đóng góp thông qua các ý kiến, thảo luận, trình bày trong việc tái tạo các vấn đề như sản xuất năng lượng tái tạo, lưu trữ năng lượng, quản lý lưới thông minh, xây dựng thông minh, chuyển đổi năng lượng, hệ thống giao thông bền vững, vật liệu mới và công nghệ nano.

Bên cạnh đó, hội thảo cũng nhằm mục đích cung cấp cái nhìn tổng quan về các vấn đề khoa học, kỹ thuật, kinh tế và xã hội về việc áp dụng kỹ thuật điện trong bối cảnh các tác động môi trường liên quan nhằm tạo động lực cho nền kinh tế xanh và đưa ra những quan điểm mới trong lĩnh vực này.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Đinh Văn Châu - Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực phát biểu

Phó giáo sư, Tiến sĩ Đinh Văn Châu - Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực phát biểu

"Hội thảo là điểm hẹn, là sự kết nối thiết lập hợp tác, là nơi hội tụ của các nhà khoa học, các nhà hoạch định chính sách, các nhà đào tạo và doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng và phát triển bền vững. Hội thảo lần này vừa thể hiện niềm tin, vừa là tinh thần và trách nhiệm của chúng ta đối với vấn đề chuyển dịch năng lượng và môi trường”, Phó giáo sư Đinh Văn Châu bày tỏ.

Ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của Ban tổ chức Hội thảo, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hồng Thái - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ khẳng định:

“Hội thảo khoa học quốc tế “Môi trường và Kỹ thuật điện - Châu Á 2023 (EEE-AM 2023)” ngày hôm nay sẽ góp phần rất tốt giúp định hướng cho các nhà quản lý hoàn thiện cơ chế chính sách về năng lượng; tạo cơ hội trao đổi, giới thiệu, cập nhật những thông tin công nghệ mới trong và mở rộng hợp tác quốc tế lĩnh vực năng lượng nói chung và chuyển đổi năng lượng nói riêng”.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị Ban tổ chức tổng hợp các định hướng, phương hướng, kiến nghị để triển khai hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ lĩnh vực năng lượng trong thời gian tới. Đồng thời, khuyến khích các nhà khoa học, tổ chức và doanh nghiệp lĩnh vực năng lượng tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và công nghệ lĩnh vực năng lượng thông qua các Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia đã được phê duyệt, đặc biệt là Chương trình KC.05/21-30 nhằm giúp phát triển ngành năng lượng Việt Nam nói riêng và góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước nói chung.

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hồng Thái - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá, hội thảo có quy mô lớn, số lượng đại biểu đông đảo, đặc biệt là nội dung và chất lượng các báo cáo khoa học có ý nghĩa góp phần vào quá trình chuyển dịch năng lượng của quốc gia

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hồng Thái - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá, hội thảo có quy mô lớn, số lượng đại biểu đông đảo, đặc biệt là nội dung và chất lượng các báo cáo khoa học có ý nghĩa góp phần vào quá trình chuyển dịch năng lượng của quốc gia

Hội thảo khoa học quốc tế EEE.AM 2023 diễn ra từ ngày 13 đến ngày 15/11/2023 tại Trung Tâm hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, số 57 đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Diễn giả chính của Hội thảo Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Trần Quốc Tuấn – Đại học Quốc gia Khoa học và Công nghệ Hạt nhân (INSTN), Đại học Paris Saclay, Giám đốc nghiên cứu CEA Liten-INES.

Chủ đề chính tại Hội thảo lần này là “Môi trường và Kỹ thuật điện hướng tới Chuyển dịch năng lượng”. Ngoài ra, Hội thảo cũng bàn tới nhiều vấn đề quan trọng khác như: Chính sách năng lượng, thị trường điện và các quy định, tiêu chuẩn; Năng lượng tái tạo và hệ thống lưu trữ; Hệ thống điện và Lưới điện thông minh; Hệ thống tích hợp các nguồn năng lượng; Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Tòa nhà thông minh và thành phố thông minh; Mạch điện, cảm biến và cơ cấu chấp hành; Vật liệu và công nghệ Nano trong kỹ thuật năng lượng; Bảo vệ môi trường; Điện tử công suất và kết cấu điện tử; Phương tiện giao thông điện; Bảo trì, vận hành, an toàn và chuẩn đoán trong hệ thống điện; Đo lường, điều khiển và tự động hóa; Giáo dục và đào tạo trong lĩnh vực năng lượng…

Đại biểu tham dự Hội thảo EEE-AM 2023

Đại biểu tham dự Hội thảo EEE-AM 2023

Bên lề sự kiện, nhiều hoạt động sôi nổi khác cũng được diễn ra như chương trình giới thiệu các sản phẩm công nghệ và kết quả nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Điện lực và các đơn vị tham gia hội thảo; Tham quan khu di tích, danh lam thắng cảnh của Việt Nam,...

Một số hình ảnh khác tại buổi khai mạc Hội thảo khoa học quốc tế “Môi trường và Kỹ thuật điện - Châu Á 2023":

Tiết mục văn nghệ chào mừng Hội thảo EEE-AM 2023 của sinh viên Trường Đại học Điện lực

Tiết mục văn nghệ chào mừng Hội thảo EEE-AM 2023 của sinh viên Trường Đại học Điện lực

Hội thảo thu hút đông đảo các nhà khoa học, các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế quan tâm về lĩnh vực năng lượng tham dự

Hội thảo thu hút đông đảo các nhà khoa học, các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế quan tâm về lĩnh vực năng lượng tham dự

Các đại biểu tham dự Hội thảo EEE-AM 2023 chụp ảnh lưu niệm
Các đại biểu tham dự Hội thảo EEE-AM 2023 chụp ảnh lưu niệm
Bài và ảnh: Minh Chi