Phó Giáo sư Hoàng Văn Hùng là Giám đốc Đại học Thái Nguyên

13/09/2022 09:40
Thiên Nhi
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Bộ trưởng Bộ GD&ĐT trao Quyết định công nhận Phó Giáo sư Hoàng Văn Hùng giữ chức vụ Giám đốc Đại học Thái Nguyên nhiệm kỳ 2022-2027.

Phó Giáo sư Hoàng Văn Hùng sinh năm 1974 tại xã Mỹ Gia, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Năm 1996, ông tốt nghiệp đại học loại ưu và được giữ lại làm giảng viên tại Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên.

Ông cũng là một trong những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực khoa học môi trường và bảo tồn sinh học với nhiều công trình nghiên cứu có ý nghĩa khoa học và thực tiễn.

Phó Giáo sư Hoàng Văn Hùng tham gia công tác giảng dạy chính về lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường tại Đại học Thái Nguyên từ năm 1996 đến nay.

Phó Giáo sư Hoàng Văn Hùng - tân Giám đốc Đại học Thái Nguyên. (Ảnh: Đại học Thái Nguyên)

Phó Giáo sư Hoàng Văn Hùng - tân Giám đốc Đại học Thái Nguyên. (Ảnh: Đại học Thái Nguyên)

Ông là người tham gia nhiều vị trí quản lý trong ngành giáo dục và đào tạo, từng là Trưởng Bộ môn Quy hoạch Tài nguyên Môi trường; Phó trưởng Khoa Tài nguyên và Môi trường; Phó Giám đốc Trung tâm môi trường miền núi và Trưởng Khoa Tài nguyên và Môi trường của Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên.

Từ năm 2013-2015, ông là Phó hiệu trưởng; Bí thư Đảng ủy và Hiệu trưởng của Trường Cao đẳng Cộng đồng của tỉnh Lào Cai.

Từ tháng 1/2016, ông được điều chuyển về Đại học Thái Nguyên và giữ cương vị là Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Phân hiệu của Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai.

Tại Lễ công bố và trao Quyết định công nhận Giám đốc Đại học Thái Nguyên nhiệm kỳ 2022-2027, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã trao Quyết định 2222/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận Phó Giáo sư Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai, giữ chức vụ Giám đốc Đại học Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Phó Giáo sư Hoàng Văn Hùng. (Ảnh: Đại học Thái Nguyên)

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Phó Giáo sư Hoàng Văn Hùng. (Ảnh: Đại học Thái Nguyên)

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn chúc mừng cá nhân tân Giám đốc Hoàng Văn Hùng và toàn thể cán bộ giáo viên, học sinh, sinh viên Đại học Thái Nguyên.

Đứng trước yêu cầu đổi mới, Bộ trưởng nhấn mạnh, Đại học Thái Nguyên cần từng bước nâng cao, phát triển và hiện đại hoá. Chỉ có bằng con đường hiện đại hoá, phát triển nhanh chóng thì Đại học Thái Nguyên mới có thể hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình trong việc đào tạo, nghiên cứu khoa học chất lượng cao và phát triển khu vực.

Bày tỏ niềm vui, vinh dự khi được tập thể Đại học Thái Nguyên, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và Bộ Giáo dục và Đào tạo tin tưởng, công nhận giao trọng trách Giám đốc Đại học Thái Nguyên, Phó Giáo sư Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên chia sẻ: “Những khó khăn và thách thức luôn thường trực phía trước sẽ rất lớn, và để vượt qua tôi sẽ cùng với tập thể Ban chấp hành Đảng ủy, lãnh đạo trường, các thầy cô giáo trong toàn Đại học Thái Nguyên chung sức, chung lòng thực hiện những nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022-2027.

Quyết định của Bộ trưởng giao cho cá nhân tôi, nhưng bản thân tôi dù đã cố gắng nhưng nếu thiếu đi sự chung tay của tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Đại học Thái Nguyên, lãnh đạo các đơn vị thành viên, giảng viên và cán bộ viên chức của toàn Đại học thì tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ.

Tôi mong rằng chúng ta sẽ cộng đồng trách nhiệm, mỗi cá nhân sẽ rất cần khai phóng, sức sáng tạo và được tạo mọi cơ hội để cống hiến, góp sức xây dựng Đại học Thái Nguyên trở thành một Đại học trọng điểm có uy tín ở Việt Nam và khu vực Châu Á”.

Phó Giáo sư Hoàng Văn Hùng cũng trân trọng cảm ơn những ý kiến phát biểu chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và xin tiếp thu sâu sắc những ý kiến quý báu đó.

Tân Giám đốc Đại học Thái Nguyên mong tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của chính phủ, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo địa phương và các trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức xã hội nghề nghiệp cùng với quyết tâm cao của tập thể cán bộ, viên chức chắc chắn Đại học Thái Nguyên sẽ có bước chuyển mình mạnh mẽ hơn, xứng đáng với niềm tin của các cấp lãnh đạo và nhân dân.

Thiên Nhi