Phụ huynh "choáng" với quá nhiều khoản thu thỏa thuận của TH Lam Sơn

14/09/2023 06:32
Phan Tuyết - Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Mới đây, phụ huynh tiểu học Lam Sơn, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh nhận được “Phiếu lấy ý kiến của cha mẹ học sinh về các khoản thu năm học 2023-2024”.

Nhiều phụ huynh bày tỏ sự búc xúc với danh mục chi chít các khoản thu thỏa thuận. Trong đó, có nhiều hoạt động giáo dục ngoài giờ học chính khóa theo phụ huynh là nên để thị trường bên ngoài tổ chức thay vì đưa vào trường công. Bởi lâu nay, công chuyện các dịch vụ có thu tiền triển khai ở trường công nói là tự nguyện nhưng rất khó đảm bảo sự thật sự tự nguyện.

Nhiều khoản thu dự kiến thu gây khó hiểu

Một trong khá nhiều khoản dự kiến thu của nhà trường đã gây rất nhiều băn khoăn, thắc mắc cho phụ huynh.

*Tờ thông báo ghi: Các khoản thu phục vụ cho hoạt động giáo dục ngoài giờ học chính khóa (ghi rõ là các khoản thu thỏa thuận) gồm:

-Tiền tổ chức thực hành tin học tự chọn 34.000 đồng/ học sinh/ tháng.

-Tiền tổ chức lớp học tiếng Anh tăng cường 100.000 đồng/ học sinh/ tháng.

-Tiền tổ chức học ngoại ngữ với người nước ngoài 160.000 đồng/học sinh/tháng.

-Tiền tổ chức học chương trình ngoại ngữ thông qua Toán- Khoa học 500.000 đồng/học sinh/tháng.

-Tiền tổ chức học Kỹ năng sống 80.000 đồng/ học sinh/ tháng.

-Tiền tổ chức Giáo dục Stem 80.000 đồng/học sinh/ tháng

*Các khoản thu phục vụ cho hoạt động giáo dục thực hiện theo Đề án (các khoản thu thỏa thuận)

Tin học chuẩn Quốc tế IC3 (Nâng cao năng lực, kiến thức kỹ năng ứng dụng Tin học -bao gồm Tài khoản tài liệu) 150.000đồng/học sinh/tháng (thu 9 tháng).

Các môn ngoài giờ học chính khóa có đang chồng chéo nhau?

Một phụ huynh có con vào lớp 1 năm học 2023-2024 thắc mắc: “Đã tổ chức học thực hành tin học tự chọn sao còn tổ chức học Tin học chuẩn Quốc tế IC3? Nếu học Tin học chuẩn Quốc tế thì có nhất thiết phải thu thêm khoản thực hành tin học tự chọn không?”.

Anh Mạnh Hùng, một phụ huynh có con vào học lớp 1 năm học này cũng nêu những băn khoăn: “Vì sao đã có tiếng Anh tăng cường còn tổ chức học ngoại ngữ với người nước ngoài là sao? Học thêm một thứ tiếng khác hay vẫn là tiếng Anh?

Chị Hiền Vy thì chia sẻ: “Chỉ là xem và ký cho đúng thủ tục thôi, làm sao không ký? Chỉ sợ ai cũng học mà con mình không đăng ký học sẽ ngồi ở đâu?”.

Chương trình mới có môn học Giáo dục kỹ năng sống sao học sinh vẫn phải tốn tiền?

Nếu như trong Chương trình giáo dục phổ thông 2006 trước đây, không có môn học Giáo dục kỹ năng sống thì trong chương trình mới hiện nay, môn Kỹ năng sống có thời lượng dạy học khá cao trong tuần.

Trong Chương giáo dục phổ thông 2018, học sinh từ lớp 1 đến lớp 4 đã có môn học Giáo dục kỹ năng sống. Mỗi tuần, sẽ có 3 tiết dạy kỹ năng sống trên mỗi lớp. Ngoài ra, hàng tháng mỗi trường học đều tổ chức những buổi học ngoại khóa tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

Cùng với đó, trong bài giảng hàng ngày, có các nội dung bài học có liên quan đến vấn đề kỹ năng sống, giáo viên đều lồng ghép giảng dạy để tăng cường kiến thức kỹ năng cho học sinh.

Kỹ năng sống của học sinh sẽ được hình thành trong suốt một quá trình dài. Ngoài những bài học ở lớp, ở trường thì mỗi gia đình cũng cần chú trọng việc dạy dỗ để học sinh thực hành và tăng thêm sự hiểu biết của bản thân.

Hiệu trưởng Trường tiểu học Lam Sơn nói gì về các khoản thu dự kiến?

Ngày 8/9, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Trần Sĩ Thy – Hiệu trưởng Trường tiểu học Lam Sơn, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh đã có các giải đáp thắc mắc của phụ huynh liên quan đến những khoản thu dự kiến thực hiện.

Thầy Trần Sĩ Thy cho hay, tiếp thu ý kiến phản ánh của phụ huynh, nhà trường đã quyết định hủy phiếu lấy ý kiến phát hành ngày 5/9, ngày 8/9 đã ban hành phiếu mới lấy ý kiến của cha mẹ học sinh về các khoản thu trong năm học này.

Trong phiếu mới này có thêm cột đồng ý/không đồng ý để cha mẹ học sinh đánh vào. Đồng thời, tại các hạng mục dự kiến thu đều có ghi rõ là áp dụng cho học sinh của khối lớp nào.

Trường tiểu học Lam Sơn, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh minh họa: V.D)

Trường tiểu học Lam Sơn, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh minh họa: V.D)

Về khoản thu “tổ chức thực hành Tin học tự chọn”, thầy Trần Sĩ Thy giải thích, khoản thu này dự kiến chỉ áp dụng cho học sinh của khối lớp 1,2 và 5, là do học sinh khối 3,4 nằm trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đã có môn Tin học rồi, còn những khối như đã nói ở trên thì chưa có.

Về khoản thu “Tổ chức học Kỹ năng sống”, thầy Trần Sĩ Thy nói rằng, trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 có môn Hoạt động trải nghiệm (3 tiết/tuần), trong đó 1 tiết dành cho chào cờ, 1 tiết để giáo viên sinh hoạt lớp, chỉ còn 1 tiết dành cho hoạt động trải nghiệm, còn đây là tổ chức học kỹ năng sống.

Về khoản thu “Tin học chuẩn Quốc tế - IC3” là thực hiện theo Đề án của thành phố phê duyệt, áp dụng cho học sinh khối 3,4.

Bởi lẽ, theo thầy Trần Sĩ Thy thì theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, học sinh hai khối lớp này chỉ học có 1 tiết dành cho môn Tin học, 1 tiết dành cho môn Công nghệ mỗi tuần, cũng khó mà trình độ ngang chuẩn quốc tế.

Theo thầy Trần Sĩ Thy, chỉ trừ khoản thu “Tổ chức thực hành Tin học tự chọn”, là sẽ do giáo viên Tin học của trường đứng lớp giảng dạy, còn lại những khoản thu khác đều do các đơn vị bên ngoài phụ trách.

Những đơn vị này đều có giấy phép, giấy tờ hợp lệ, đầy đủ của cơ quan chức năng có thẩm quyền thành phố cấp. Những khoản tiền thu được, các đơn vị này đều có trích lại một phần cho nhà trường để duy trì các hoạt động, căn cứ vào Quy chế chi tiêu nội bộ của trường.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam về việc đây là những khoản thu không bắt buộc, vậy những em học sinh không có nhu cầu học thì vào giờ học môn đó các em sẽ đi đâu?

Thầy Trần Sĩ Thy – Hiệu trưởng Trường tiểu học Lam Sơn, Quận 6 trả lời: Nhà trường đều tạo điều kiện cho những em chưa có điều kiện đóng tiền học những môn này được học đầy đủ, nên không có tình trạng học sinh không được học với lý do chưa đóng tiền học.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Lưu Hồng Uyên - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 6 cho biết, những khoản thu nằm trong danh mục mà Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ghi trong Nghị quyết 04/2023/NQ-HĐND là những khoản ở mức thu tối đa.

Dựa vào nội dung nằm trong nghị quyết này, các quận huyện mới xây dựng mức thu chi riêng cho các khoản thu của các trường học công lập nằm trên địa bàn mình.

Thầy Trần Sĩ Thy – Hiệu trưởng Trường tiểu học Lam Sơn, Quận 6 cho biết, đơn vị cung cấp dịch vụ dạy Kỹ năng sống cho học sinh của trường là Công ty Rồng Việt. Đây cũng là công ty cung cấp dịch vụ cho nhiều trường học trên địa bàn Quận 6 nói riêng, Thành phố Hồ Chí Minh nói chung.

Theo thầy Trần Sĩ Thy, dạy kỹ năng sống là một chương trình riêng, do phía Rồng Việt cung cấp, dạy theo từng chủ đề của từng thời gian thích ứng khác nhau.

Ví dụ như hiện nay có thể dạy kỹ năng đến trường, gần đến thời gian tết âm lịch thì dạy học sinh cần biết làm gì.

Về những nhà cung cấp hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa khác cho học sinh nhà trường, thầy Trần Sĩ Thy cung cấp: Tin học chuẩn Quốc tế IC3 học liệu do IIG cung cấp, giáo viên của trường dạy, đã được Sở Giáo dục tập huấn và có bằng cấp đầy đủ, học qua tài khoản K12 online.

Chương trình tiếng Anh tăng cường sẽ do giáo viên của trường dạy.

Tiếng Anh với người nước ngoài do Công ty tư vấn giáo dục Nhân Mỹ phụ trách.

Tiếng Anh thông qua Toán – Khoa học do E-Project và ISmart cùng phụ trách.

Phan Tuyết - Việt Dũng