Quận Lê Chân khẳng định vị trí đứng đầu thành phố về chất lượng học sinh giỏi

21/08/2024 13:04
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Chất lượng giáo dục học sinh giỏi, học sinh năng khiếu của quận Lê Chân tiếp tục được khẳng định vững chắc ở vị trí đứng đầu thành phố.

Sáng 21/8, Uỷ ban nhân dân quận Lê Chân (Hải Phòng) tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2023-2024, triển khai nhiệm vụ năm học 2024-2025; biểu dương giáo viên giỏi, học sinh giỏi năm học 2023-2024.

Tới dự hội nghị có ông Lê Khắc Nam – Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng; bà Trần Thu Hương – Bí thư Quận uỷ Lê Chân; bà Đỗ Thị Hoà – Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng; ông Nguyễn Hoàng Linh- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận Lê Chân.

GDVN_lc-tong-ket-2.jpg
Các tiết mục văn nghệ của giáo viên và học sinh các nhà trường trên địa bàn quận Lê Chân biểu diễn (Ảnh: LT)
GDVN_lc-tong-ket-1.jpg
Các tiết mục văn nghệ của giáo viên và học sinh các nhà trường trên địa bàn quận Lê Chân biểu diễn (Ảnh: LT)

Báo cáo tại hội nghị, ông Phạm Sỹ Tuyên – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Lê Chân cho biết, toàn quận có 55 trường công lập và tư thục với gần 47.000 học sinh, ứng với 1.217 lớp. Trong đó, có 37 trường công lập và 18 trường tư thục; 33 nhóm lớp mầm non độc lập có phép. So với năm học trước giảm 01 trường công lập (do sáp nhập), tăng 01 trường tư thục, giảm 02 nhóm lớp mầm non độc lập.

Năm học 2023-2024 là năm triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Đây cũng là năm học thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 14, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 24.

GDVN_lc-tong-ket-3.jpg
Ông Phạm Sỹ Tuyên – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Lê Chân báo cáo tại hội nghị (Ảnh: LT)

“Năm học vừa qua, ngành giáo dục quận Lê Chân luôn nhận được sự quan tâm của thành phố; hướng dẫn, chỉ đạo chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo; sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi của lãnh đạo quận Lê Chân; sự quan tâm ủng hộ của các bậc phụ huynh, toàn ngành đã nỗ lực cố gắng, thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

Quy mô giáo dục quận Lê Chân ổn định và phát triển. Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng cao, đặc biệt chất lượng giáo dục học sinh giỏi, học sinh năng khiếu khẳng định vững chắc ở vị trí đứng đầu thành phố.

Đội ngũ giáo viên luôn được quận quan tâm, đáp ứng yêu cầu về số lượng và chất lượng.

Công tác quản lý giáo dục có nhiều giải pháp rõ nét, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển toàn diện giáo dục quận, đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục”, ông Phạm Sỹ Tuyên nhấn mạnh.

GDVN_lc-tong-ket-4.jpg
Ông Lê Khắc Nam - Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng và Bí thư Quận uỷ Lê Chân trao cờ thi đua xuất sắc của thành phố tặng 2 tập thể (Ảnh: LT)

Ngành giáo dục chỉ đạo sát sao về chuyên môn

Trong năm học vừa qua, ngành giáo dục và đào tạo quận Lê Chân đã tập trung cao cho công tác chuyên môn đối với các bậc học.

Cụ thể, đối với giáo dục mầm non, ngành tiếp tục chỉ đạo, quản lý và có giải pháp nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe và đảm bảo an toàn cho trẻ. Nghiêm túc thực hiện xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường, phòng tránh tai nạn thương tích; phòng, chống bạo hành trẻ…

Các trường mầm non tiếp tục duy trì thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2; quan tâm sử dụng kho học liệu dùng chung; tích cực vận dụng phương pháp giáo dục STEM trong thực hiện chương trình giáo dục mầm non...

Năm học 2023-2024, 100% cơ sở mầm non thực hiện hình thức chi trả không dùng tiền mặt, đã chi trả hỗ trợ con công nhân là 361 trẻ, hỗ trợ học phí cho 5.161 trẻ tại 16 trường và 33 nhóm lớp có phép với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng, đảm bảo chặt chẽ, bài bản, đúng đối tượng.

GDVN_lc-tong-ket-5.jpg

Đối với giáo dục tiểu học, các trường tiểu học trong toàn quận tích cực, chủ động, sáng tạo trong tổ chức xây dựng và triển khai kế hoạch giáo dục nhà trường theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đối với khối 1,2,3,4.

Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, tiếp cận chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đối với khối 5; lồng ghép linh hoạt các nội dung giáo dục quốc phòng an ninh, tích hợp chương trình Giáo dục địa phương trong Hoạt động trải nghiệm và trong dạy học các môn học. Chủ động phương án tổ chức thực hiện giáo dục STEM tiếp cận theo yêu cầu trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Trong năm học qua, các trường tiểu học tăng cường điều kiện cơ sở vật chất, phòng học, đội ngũ giáo viên, nâng tỷ lệ học 2 buổi/ngày lên 85,6% (tăng 9,6% so với năm học trước); số học sinh được học 2 buổi/ngày là 15.081 em, đạt tỷ lệ 83,14% (tăng 19,2% so với năm học trước).

GDVN_lc-tong-ket-6.jpg
Các tập thể nhận bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố (Ảnh: LT)

Đối với giáo dục trung học cơ sở, năm học 2023-2024 thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 6, lớp 7, lớp 8 và Chương trình giáo dục phổ thông 2006 đối với lớp 9.

Các trường đã thực hiện xây dựng kế hoạch giáo dục song song với rà soát, xây dựng một số bài học theo chủ đề liên môn đối với những kiến thức giao thoa giữa các môn học. Đồng thời, định hướng, lên kế hoạch tổ chức các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo, giáo dục STEM. Chú trọng lồng ghép giáo dục đạo đức, rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh. Xây dựng khung kế hoạch giáo dục môn học ở từng bộ môn, từng khối lớp được Ban giám hiệu phê duyệt từ đầu năm học.

Thực hiện nghiêm quy chế chuyên môn, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh phù hợp với kế hoạch giáo dục từng môn học, hoạt động giáo dục của nhà trường theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh

Các trường trung học cơ sở tích cực xây dựng được 8.527 chủ đề dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh, chú trọng lồng ghép giáo dục đạo đức và rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh.

Đồng thời tổ chức 10 chuyên đề cấp quận và thành phố theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, trong đó có 04 chuyên đề cấp thành phố, góp phần hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh.

Tiếp tục dẫn đầu thành phố về bồi dưỡng học sinh giỏi

Năm học vừa qua, công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi tiếp tục được quận Lê Chân quan tâm và tổ chức theo hình thức tập trung; lập nhóm zalo để trao đổi chia sẻ kinh nghiệm bồi dưỡng giữa các trường trong quận.

Trong cuộc thi Khoa học kỹ thuật, toàn quận có 23 dự án dự thi với 46 học sinh đến từ 10 trường trung học cơ sở thuộc 06 lĩnh vực (tăng 5 dự án so với năm học trước). Tham gia thi cấp thành phố với số lượng nhiều nhất thành phố (10 dự án), cả 10 dự án đều đạt giải.

GDVN_lc-tong-ket-7.jpg
Các cá nhân nhận bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố (Ảnh: LT)

Với kết quả này, quận Lê Chân là quận có số lượng giải nhiều nhất toàn thành phố, là năm học thứ 12 liên tiếp quận Lê Chân có dự án nghiên cứu đạt giải cao tại cuộc thi Khoa học kĩ thuật thành phố, xứng đáng là một trong những đơn vị dẫn đầu, tích cực trong phong trào nghiên cứu khoa học.

Trong cuộc thi học sinh giỏi cấp thành phố các môn văn hoá lớp 9, quận Lê Chân có 162/183 học sinh dự thi đạt giải. Trong đó có 21 giải Nhất, 50 giải Nhì, 55 giải Ba và 36 giải khuyến khích. Quận đứng đầu thành phố về số lượng giải Nhất.

Qua đó tiếp tục khẳng định và đơn vị dẫn dầu thành phố về công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi.

Quận nhiệt liệt biểu dương các trường đạt nhiều giải Nhất là các trường Trung học cơ sở Trần Phú, Ngô Quyền; trường có nhiều cố gắng là Hoàng Diệu, Lê Chân.

GDVN_lc-tong-ket-8.jpg

Ngành giáo dục quận Lê Chân chọn cử 34 học sinh tham gia cuộc thi Giải Toán, Khoa học tự nhiên bằng Tiếng Anh cấp thành phố đạt giải Nhất với cả 02 nội dung thi đạt số điểm tối đa, với thời gian nhanh nhất (Trung học cơ sở Trần Phú); Phần thi cá nhân đạt 34 giải cá nhân (06 Nhất, 11 Nhì, 11 Ba, 06 khuyến khích), là quận có nhiều giải Nhất.

Trong công tác tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025, toàn quận có 3.176/4.194 học sinh dự thi chiếm 75,87% (tăng 0,14%). Tỷ lệ học sinh đỗ vào trường công lập đạt 85,35%, tăng 1,12% so với năm học trước.

Đặc biệt, toàn quận có 188 học sinh đỗ vào trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú.

Với kết quả này, quận Lê Chân dẫn đầu thành phố về số lượng học sinh đỗ nguyện vọng chuyên năm học 2024-2025. Ngoài ra, có 15 học sinh đạt thủ khoa và á khoa các trường chuyên Trần Phú, Trung học phổ thông công lập đại trà có uy tín trong thành phố.

Chú trọng công tác Đoàn Đội và hoạt động ngoại khóa

Trong năm học vừa qua, toàn quận tổ chức 1.895 buổi tuyên truyền và giáo dục truyền thống nhằm giáo dục cho thế hệ học sinh ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân; lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc.

Học sinh quận tham gia chương trình “Chinh phục tương lai” đạt giải Nhất toàn quốc (Trung học cơ sở Trần Phú); Chương trình “Vươn cao ước mơ” đạt giải Nhì toàn quốc (Trung học cơ sở Ngô Quyền)…

GDVN_lc-tong-ket-9.jpg

Trong Cuộc thi An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai cấp quốc gia, ngành giáo dục quận Lê Chân đạt 21 giải, trong đó 04 giải của giáo viên, 01 giải xuất sắc, 01 giải Nhất, 02 giải Khuyến khích; 17 giải của học sinh gồm 02 giải Nhất; 09 giải Ba; 06 giải Khuyến khích.

Bên cạnh đó, các trường tích cực tham gia các cuộc thi như: Thiếu nhi dẫn chương trình đạt 26 giải, Cây đàn tuổi thơ đạt 34 giải, Thuyết trình bằng Tiếng Anh đạt 05 giải, các cuộc thi vẽ tranh năm 2023...

Quận nhiệt liệt biểu dương các trường đạt giải cao như Trung học cơ sở: Trần Phú, Tô Hiệu, Ngô Quyền, Trương Công Định; Tiểu học: Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Văn Tố, Nguyễn Thị Minh Khai… Tham gia hội thi Sơn ca cấp thành phố đạt 24 giải, trong đó: 12 giải Nhất, 08 giải Nhì, 04 giải Ba.

GDVN_lc-tong-ket-10.jpg

Tại Hội khỏe Phù Đổng cấp thành phố, học sinh quận Lê Chân đạt 37 Huy chương Vàng, 28 Huy chương Bạc, 44 Huy chương Đồng.

Tại hội khoẻ phù đổng khu vực và toàn quốc ở 9 bộ môn, học sinh đạt được nhiều giải cao với 17 Huy chương Vàng, 18 Huy chương Bạc, 14 Huy chương Đồng, dẫn đầu các quận/huyện trên toàn thành phố…

Chú trọng bồi dưỡng đội ngũ

Các cấp học của quận Lê Chân tích cực triển khai công tác bồi dưỡng chuyên môn, tổ chức các hội thi, chuyên đề các cấp nhằm nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng tay nghề cho đội ngũ.

100% cán bộ quản lý, giáo viên các trường tham gia bồi dưỡng giáo dục lý luận chính trị, phẩm chất đạo đức, tác phong nhà giáo do Ban Tuyên giáo Quận ủy phối hợp với Phòng Giáo dục tổ chức.

GDVN_lc-tong-ket-11.jpg

Ngành giáo dục quận thường xuyên tổ chức các Hội thảo, chuyên đề chuyên môn các cấp để bồi dưỡng giáo viên. Toàn quận tổ chức được trên 10 đợt tập huấn với hơn 960 lượt giáo viên, nhân viên tham dự về công tác chuyên môn, công tác y tế trường học, sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ điện tử, tập huấn các Mô đun…

Tổ chức 75 chuyên đề chuyên môn các cấp, trong đó có một số chuyên đề cấp thành phố như: “Nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động ngoài trời cho trẻ” tại trường mầm non Hoa Cúc, “Phát triển năng lực và phẩm chất học sinh thông qua các hoạt động tìm hiểu phong tục, truyền thống của Việt Nam và trên thế giới” tại Trường Trung học cơ sở Trần Phú, “Sắc xuân miền cửa biển” tại Trung học cơ sở Hoàng Diệu, “Quyền và nghĩa vụ của công dân” tại Trung học cơ sở Vĩnh Niệm, chuyên đề “Hành trình khám phá miền cửa biển” tại Trường Trung học cơ sở Võ Thị Sáu được Sở Giáo dục và Đào tạo, các quận, huyện đánh giá cao.

GDVN_lc-tong-ket-12.jpg

Qua đó giúp giáo viên có thêm kinh nghiệm giảng dạy, bồi dưỡng chuyên môn; xây dựng hướng điều chỉnh nội dung bài dạy, phương pháp dạy phù hợp, góp phần hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh theo tinh thần của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Tại hội thi giáo viên giỏi thành phố, quận có 6/6 giáo viên được công nhận giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp thành phố.

Ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, xã hội hóa giáo dục

Trong năm học 2023-2024, quận Lê Chân đầu tư sửa chữa 19 trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở với tổng số tiền hơn 30 tỷ đồng; Cải tạo, nâng cấp, xây dựng 2 Trường trung học cơ sở (Ngô Quyền, Vĩnh Niệm) và Trường mầm non Nguyễn Công Trứ với tổng kinh phí trên 24 tỉ đồng.

Các trường học đã quan tâm đầu tư mua sắm bàn ghế, trang thiết bị dạy học phục vụ công tác giảng dạy và học tập với tổng trị giá trên 5,7 tỉ đồng gồm: Ti vi, điều hòa, bàn ghế giáo viên, học sinh và một số thiết bị thiết yếu khác bằng nguồn ngân sách.

Toàn quận có 09 trường thực hiện huy động tài trợ, ủng hộ cho giáo dục được quận phê duyệt; số tiền vận động trên 1,8 tỷ đồng và trên 20 bộ điều hòa nhằm trang bị cơ sở vật chất, đồ chơi ngoài trời…. phục vụ công tác dạy và học.

LÃ TIẾN