Sau cơn mưa lớn và lốc xoáy, 5 phòng học ở Sài Gòn bị tốc mái

01/11/2020 15:17
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- 5 phòng học của trường trung học phổ thông Bình Phú, quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh đã bị tốc mái sau cơn mưa lớn chiều tối ngày 31/10.

Ngày 1/11/2020, bà Hồ Thị Xuân Phương – Phó Hiệu trưởng trường trung học phổ thông Bình Phú, quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận thông tin với phóng viên Tạp chí Điện tử Giáo dục Việt Nam.

Theo đó, sau cơn mưa lớn kèm theo có lốc xoáy kéo dài khoảng 1h, vào chiều tối ngày 31/10/2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh, 5 phòng học của trường đã bị tốc mái.

Bà Xuân Phương cho biết, hiện các phòng học đang rất ngổn ngang, nên chưa thể thống kê thiệt hại như thế nào.

Hàng loạt phòng học ở trường trung học phổ thông Bình Phú, quận 6 bị tốc mái (ảnh: CTV)

Hàng loạt phòng học ở trường trung học phổ thông Bình Phú, quận 6 bị tốc mái (ảnh: CTV)

Đại diện lãnh đạo nhà trường chia sẻ: Cho tới hết sáng ngày 1/1, lãnh đạo trường vẫn đang họp với quận 6 về việc này, và vẫn chưa có phương án cụ thể về việc học sinh sẽ đi học như thế nào trong ngày mai (2/11).

Còn phía Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, một đại diện lãnh đạo cấp Phòng cho biết, các hư hỏng tại trường trung học phổ thông Bình Phú là không nặng.

Hiện vẫn chưa rõ ngày mai học sinh học ở những phòng này sẽ được bố trí như thế nào (ảnh: CTV)

Hiện vẫn chưa rõ ngày mai học sinh học ở những phòng này sẽ được bố trí như thế nào (ảnh: CTV)

Thế nhưng, việc quyết định vẫn tiếp tục cho học sinh học (chuyển phòng học khác), hay cho những học sinh học phòng này tạm nghỉ…phương án xử lý sẽ thuộc về thẩm quyền của Hiệu trưởng nhà trường.

Trường trung học phổ thông Bình Phú, quận 6 được xây dựng từ tháng 5/2000, hiện có khoảng gần 2.000 học sinh của 3 khối từ 10 đến 12

Việt Dũng