SV tiếng Trung của CĐ Đại Việt Sài Gòn được thực hành tại doanh nghiệp từ sớm

11/04/2024 06:23
Minh Chi
0:00 / 0:00
0:00

GDVN -Thạc sĩ Lê Thị Bích Thảo - Phụ trách Khoa Ngoại ngữ, Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn khẳng định không có chuyện bão hòa nhân lực ngành tiếng Trung.

Năm 2008, Việt Nam và Trung Quốc đã thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc. Từ đó đến nay, mối quan hệ 2 nước tiếp tục được đẩy mạnh và ngày càng sâu sắc.

Theo Tổng cục Hải quan, năm 2023, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch 2 chiều lên tới 171,9 tỷ USD. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam. Còn Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN và đối tác lớn thứ 5 của Trung Quốc trên thế giới (sau Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Liên bang Nga).

Trong lĩnh vực du lịch, theo số liệu của Tổng cục Thống kê trong tháng 1/2024, khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 1,5 triệu lượt. Trong đó, khách Trung Quốc dẫn đầu với hơn 242.000 lượt. [1]

Sự hợp tác sâu rộng giữa 2 nước trên nhiều lĩnh vực mở ra cơ hội việc làm đa dạng, trong đó có nhu cầu về nguồn nhân lực thành thạo tiếng Trung Quốc.

Không có chuyện bão hòa nhân lực ngành tiếng Trung

348744044_1460989284435390_2294432694788012029_n.png
Thạc sĩ Lê Thị Bích Thảo - Phụ trách Khoa Ngoại ngữ, Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Thạc sĩ Lê Thị Bích Thảo - Phụ trách Khoa Ngoại ngữ, Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn khẳng định: “Nhân lực ngành tiếng Trung Quốc (tiếng Trung) đang trên đà phát triển nên không có chuyện bão hòa nhân lực, vấn đề chính là nhân lực có đáp ứng nhu cầu xã hội hay không mà thôi”.

Theo cô Thảo, trường học chỉ cung cấp một phần nền tảng kiến thức, chuyên môn và cách học, “sức bật” quyết định nhất nằm ở khả năng tự học, rèn luyện của người học. Do đó, để có cơ hội làm việc ở những vị trí và mức lương “hậu hĩnh”, yêu cầu người học phải không ngừng trau dồi, luyện tập kiến thức, kỹ năng cần thiết cho công việc.

“Các bạn phải trau dồi thêm, luyện tập thêm thì mới có cơ hội làm việc ở những vị trí và mức lương mình mong muốn. Còn nếu chỉ học ở các buổi lên lớp thì không đủ”.

Đánh giá về cơ hội phát triển của sinh viên khi học ngành tiếng Trung, đại diện Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn cho rằng, cơ hội việc làm cho người học trong bối cảnh đất nước hội nhập quốc tế, xuất khẩu lao động, đầu tư của các nước vào Việt Nam là vô cùng lớn, trong đó việc biết ngoại ngữ là một lợi thế lớn.

“Đặc biệt khu vực phía Nam nơi tập trung các ngành kinh tế mũi nhọn thì cơ hội việc làm cũng sẽ rất nhiều”, cô Thảo nhấn mạnh.

92cb94f8e60849561019.jpg
Sinh viên ngành tiếng Trung Quốc, Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn

Được biết, trong những năm qua, Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía doanh nghiệp về nhân lực ngành tiếng Trung của trường, khẳng định là địa chỉ đào tạo uy tín ở khu vực phía Nam.

Thạc sĩ Lê Thị Bích Thảo cho biết, hàng năm Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn tuyển sinh đồng đều tất cả các khối ngành, riêng khối ngoại ngữ, ngành tiếng Trung chiếm đa số.

“Trước đây, Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn cũng giống các trường khác, đa số tổ chức đào tạo cho sinh viên trong trường, đến năm cuối tổ chức thành hành, thực tập cho sinh viên tại các đơn vị có tuyển dụng, sử dụng tiếng Trung; các học kỳ còn lại, nhà trường tổ chức một số chuyên đề để các bạn có cơ hội trau dồi thêm khả năng ngoại ngữ của mình.

Tuy nhiên từ năm 2024, nhà trường sẽ tạo điều kiện cho sinh viên tham gia học kỳ doanh nghiệp, các bạn sẽ có nhiều thời gian thực hành hơn trong suốt khóa học chứ không chỉ đến năm cuối mới tham gia thực hành các kỹ năng tiếng của mình”, cô Thảo chia sẻ về điểm mới trong đào tạo của trường.

Sinh viên học ngành tiếng Trung Quốc tại Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn sẽ được đầy đủ những kiến thức nền tảng, chuyên sâu về cả ngôn ngữ và văn hoá Trung Quốc. Với khối kiến thức thực hành tiếng và kiến thức chuyên ngành, sinh viên ngành tiếng Trung sau khi ra trường có khả năng làm việc trong các công ty, doanh nghiệp nước ngoài, trong lĩnh vực thương mại, kinh tế, ngoại giao hoặc có thể liên thông lên đại học cùng khối ngành.

Bên cạnh đó, với nhu cầu nguồn nhân lực ngày càng cao như hiện nay, để đảm bảo sinh viên dễ dàng “bắt nhịp” với thị trường lao động, bên cạnh kiến thức chuyên môn, sinh viên học tại Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn còn được trang bị thêm các kỹ năng mềm quan trọng khác trong quá trình học như kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm,…

30995b78298886d6df99.jpg
Từ năm 2024, sinh viên học tại Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn được tạo điều kiện tham gia học kỳ doanh nghiệp, sinh viên sẽ có nhiều thời gian thực hành hơn trong suốt khóa học

Cam kết sinh viên có việc làm đúng chuyên ngành

Ngành tiếng Trung mang lại nhiều cơ hội nghề nghiệp rộng mở, song vẫn còn không ít thí sinh băn khoăn vì bản thân không có lợi thế về tiếng Anh vì vậy sợ rằng cũng sẽ khó để theo đuổi tiếng Trung. Tuy nhiên, Thạc sĩ Lê Thị Bích Thảo cho rằng, học ngoại ngữ là kỹ năng và cũng là sự yêu thích của bản thân.

“Nếu bạn đã từng không học được tiếng Anh nhưng muốn theo đuổi tiếng Trung thì các bạn hãy mạnh dạn, vì điều đó chứng tỏ các bạn đã thích tiếng Trung nên muốn tìm hiểu, muốn đi sâu vào học hỏi, tiếng Trung là chữ tượng hình không giống với tiếng Anh. Học tiếng Trung cũng sẽ tạo tiền đề để cho các bạn học được tiếng Hàn và tiếng Nhật do hán tự của chúng bắt nguồn từ hán tự của Trung Quốc”, đại diện Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn dành lời khuyên cho thí sinh.

Theo cô Thảo, học một ngôn ngữ mới thì cũng giống như học một chuyên ngành, một lĩnh vực mới, sẽ có những khó khăn và thách thức riêng, điều quan trọng là người học xác định được mục đích mình học để làm gì và học để phục vụ điều gì thì hãy bắt đầu học ngoại ngữ mình muốn. Đối với ngoại ngữ, không chỉ riêng tiếng Trung mà đối với các ngoại ngữ khác cũng vậy đòi hỏi người học sự kiên trì, biết cách học và thực hiện luyện tập thường xuyên.

Mức thu nhập của sinh viên học tiếng Trung Quốc phụ thuộc vào vị trí làm cụ thể. Thạc sĩ Lê Thị Bích Thảo cho biết, qua khảo sát việc làm của sinh viên, nhìn chung đối với sinh viên làm trợ giảng hoặc tham gia giảng dạy ở Trung tâm tiếng Trung, trung tâm chuyên về du học, biên phiên dịch, công ty du lịch lữ hành, nhà hàng khách sạn, công ty sản xuất có hợp tác với Trung Quốc …. Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp ngành tiếng Trung cũng có thể tự thành lập các trung tâm giảng dạy tiếng Trung.

“Vị trí và cơ hội phát triển trong tương lai tùy thuộc nhiều yếu tố, ngoài chuyên môn, kiến thức và ngoại ngữ, còn tùy thuộc vào năng lực và các kỹ năng khác nữa của từng sinh viên. Mỗi môi trường làm việc sẽ cho các bạn những trải nghiệm và kinh nghiệm khác nhau, nếu các bạn có chí hướng và nỗ lực để phấn đấu vì mục tiêu cao hơn nữa thì chắc chắn cơ hội của các bạn sẽ rất nhiều”, Thạc sĩ Lê Thị Bích Thảo dành lời khuyên cho các thí sinh.

43fe2a1f58eff7b1aefe.jpg
Theo cô Thảo, mức thu nhập của sinh viên học tiếng Trung Quốc phụ thuộc vào vị trí làm cụ thể, trong đó trung bình dao động khoảng từ 8-15 triệu đồng

Khẳng định cam kết việc làm đúng chuyên ngành cho sinh viên, Thạc sĩ Dương Công Hiếu – Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn cho hay, thông qua hoạt động của Trung tâm quan hệ doanh nghiệp và giới thiệu việc làm của nhà trường, nhiều hoạt động tư vấn, hỗ trợ sinh viên thường xuyên được tổ chức.

Cụ thể, Trung tâm sẽ tổ chức các hội nghị, chuyên đề,… cho tất cả các ngành. Sinh viên có nhu cầu có thể đến tham gia trực tiếp để phỏng vấn tuyển dụng hoặc có thể liên hệ để Trung tâm giới thiệu sinh viên đến các doanh nghiệp ứng tuyển. Sinh viên trong quá trình học muốn có cơ hội làm thêm các công việc có liên quan chuyên ngành đang học cũng có thể liên hệ Trung tâm để được hỗ trợ.

“Ngoài ra, mỗi năm nhà trường đều tổ chức ký cam kết việc làm cho sinh viên, đảm bảo cho sinh viên làm việc đúng chuyên ngành. Tuy nhiên sinh viên cũng cam kết điều khoản về học phí, lệ phí và học lực của bản thân mình”, thầy Hiếu cho biết.

ky-cam-ket-viec-lam-2023-thac-si-duong-cong-hieu-pho-hieu-truong-truong-cd-dai-viet-sai-gon 2.jpg
Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn tổ chức “Lễ ký hợp đồng cam kết việc làm giữa nhà trường và sinh viên”. Thạc sĩ Dương Công Hiếu – Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn (ở giữa)

Với thế mạnh về đội ngũ giảng viên giỏi, giàu kinh nghiệm, hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, cùng mạng lưới hợp tác doanh nghiệp trong và ngoài nước rộng lớn, Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn đã không ngừng khẳng định thương hiệu, là địa chỉ tin cậy trong cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao ở trình độ trung cấp và cao đẳng cho thị trường lao động.

Năm 2024, Trường Cao Đẳng Đại Việt Sài Gòn tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển học bạ, với 2 phương thức:

Thứ nhất, xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 03 môn năm lớp 12. Ngưỡng quy định yêu cầu thí sinh cần có tổng điểm trung bình năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp dùng để xét tuyển đạt từ 15,5 điểm trở lên.

Thứ hai, xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 03 học kỳ. Nhà trường quy định thí sinh đạt 1 học kỳ bất kỳ của lớp 10, 11, 12 đạt từ 6.0 trở lên sẽ có cơ hội học tập tại trường. Lưu ý, với khối ngành sức khỏe thí sinh cần có học lực khá trở lên.

Để trở thành sinh viên Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn, thí sinh có thể chọn 1 trong 2 phương thức trên và nộp hồ sơ trực tiếp tại các cơ sở của Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn hoặc gửi qua đường bưu điện.

Cơ hội được học tập tại trường hoàn toàn miễn phí

Thạc sĩ Dương Công Hiếu - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn cho biết, năm 2024, Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn tuyển sinh với cam kết: "100% sinh viên được thực tập tại doanh nghiệp và đảm bảo có việc làm sau tốt nghiệp".

Bên cạnh đó, nhằm khuyến khích và hỗ trợ sinh viên, nhà trường triển khai nhiều chính sách học bổng hấp dẫn như:

- Giảm 50% học phí cho thí sinh đạt học sinh giỏi 3 năm học trung học phổ thông.

- Giảm 25% học phí cho thí sinh đạt học sinh giỏi năm lớp 12.

- Giảm từ 5 - 50% học phí cho tất cả sinh viên nhập học sớm theo giai đoạn.

- Giảm 100% học phí cho thủ khoa đầu vào.

- Tặng 500 balo cho sinh viên nhập học sớm.

- Bốc thăm laptop cho sinh viên nhập học tại các đợt khai giảng.

Đặc biệt, Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn chi 15 tỷ đồng lập quỹ tín dụng 0 đồng cho sinh viên, nhằm hỗ trợ sinh viên vay vốn học tập với lãi suất 0%.

Tài liệu tham khảo:

[1]: https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/viet-nam-la-doi-tac-thuong-mai-lon-nhat-cua-trung-quoc-trong-asean-post342863.html#:~:text=Theo%20T%E1%BB%95ng%20c%E1%BB%A5c%20H%E1%BA%A3i%20quan,3%2C5%20t%E1%BB%B7%20USD).

Minh Chi