Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội: 10 trang kê khai về đội ngũ bị "khuyết"

11/07/2024 06:35
Vi Anh
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Theo Đề án tuyển sinh năm 2024 của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, một số ngành tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường dưới 80%.

Thực hiện Hiệp định liên Chính phủ giữa Việt Nam và Pháp, ngày 9/12/2009, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 2067/QĐ-TTg thành lập Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH).

Theo thông tin đăng tải trên website, sứ mệnh của trường là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học – công nghệ – kỹ thuật, nhằm phát triển nghiên cứu và đẩy mạnh chuyển giao công nghệ. Tận dụng mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Pháp, trường phải đón đầu xu hướng thay đổi của công nghệ trong tương lai ở châu Á và trở thành trường đại học uy tín về nghiên cứu khoa học công nghệ tại Đông Nam Á trong thời đại công nghệ 4.0.

Hiện Giáo sư, Tiến sĩ Chu Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là Chủ tịch hội đồng trường. Hiệu trưởng chính của trường là Giáo sư Jean-Marc Lavest; Hiệu trưởng của trường là Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Thị Mai Thanh.

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã công bố đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2024 (ban hành theo Quyết định số 413/QĐ-ĐHKHCN) trên trang thông tin điện tử của trường.

sumenh.jpeg
Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội có trụ sở chính tại Tòa nhà A21, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. (Ảnh: website nhà trường)

Năm 2023 có ngành chỉ tuyển được hơn 30% chỉ tiêu, nhiều ngành số sinh viên tốt nghiệp thấp

Theo Đề án tuyển sinh năm 2024 của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội ở mục 7 tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp cho thấy nhiều ngành số sinh viên tốt nghiệp năm 2023 rất thấp.

Có thể kể đến một số ngành như: Hóa học (chỉ có 3 sinh viên tốt nghiệp); Khoa học vật liệu tiên tiến và công nghệ nano (chỉ có 7 sinh viên tốt nghiệp); Khoa học môi trường ứng dụng (chỉ có 2 sinh viên tốt nghiệp); Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (chỉ có 6 sinh viên tốt nghiệp); Vật lý kỹ thuật điện tử (chỉ có 3 sinh viên tốt nghiệp)...

Cũng theo Đề án tuyển sinh năm 2024 ở bảng thống kê chỉ tiêu tuyển sinh và số sinh viên trúng tuyển nhập học 2 năm gần nhất cho thấy, có ngành số sinh viên trúng tuyển nhập học của trường cao hơn chỉ tiêu nhưng cũng có ngành nhà trường tuyển sinh thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu.

Cụ thể, ngành Hóa học năm 2022 chỉ tiêu là 35 nhưng chỉ có 21 sinh viên trúng tuyển nhập học (đạt 60% chỉ tiêu). Năm 2023, ngành này giữ nguyên chỉ tiêu nhưng nhà trường cũng chỉ có 19 sinh viên trúng tuyển nhập học (chỉ đạt 54,3% chỉ tiêu).

Ngành Khoa học môi trường ứng dụng năm 2022 chỉ tiêu của trường là 18 nhưng chỉ có 9 sinh viên trúng tuyển nhập học (đạt 50% chỉ tiêu). Năm 2023, ngành này giữ nguyên chỉ tiêu nhưng nhà trường cũng chỉ có 11 sinh viên trúng tuyển nhập học (đạt 61,1% chỉ tiêu).

Ngành Dược học nhà trường bắt đầu tuyển sinh 30 chỉ tiêu vào năm 2023 nhưng chỉ có 10 sinh viên trúng tuyển nhập học (chỉ đạt 33,3%).

unnamed.jpg
Nhiều ngành của nhà trường có số sinh viên tốt nghiệp năm 2023 tương đối thấp. (Ảnh chụp màn hình)

Bên cạnh những ngành tuyển sinh không đạt chỉ tiêu thì năm 2022, ngành Công nghệ thông tin - Truyền thông lại có số sinh viên trúng tuyển nhập học lớn hơn chỉ tiêu 23 sinh viên. Cụ thể, năm 2022 chỉ tiêu của trường là 315 nhưng có tới 338 sinh viên trúng tuyển nhập học (nhiều hơn 23 sinh viên, tương đương 7,3%). Đáng chú ý, năm 2023, ngành này giữ nguyên chỉ tiêu nhưng số sinh viên trúng tuyển nhập học giảm khá nhiều chỉ còn 274 sinh viên (đạt 86,98%);

Đặc biệt, nhiều ngành tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm đạt dưới 70%, 80% như: ngành Công nghệ sinh học - Phát triển thuốc (76,47%); Ngành Hóa học (66,67%); Ngành Khoa học Vật liệu tiên tiến và công nghệ Nano (71,43%); Ngành Khoa học và công nghệ thực phẩm (76,47%).

link-6.jpg
Những ngành nhà trường có tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường dưới 80%. (Ảnh chụp màn hình

Một số nội dung kê khai không đầy đủ, rõ ràng theo quy định

Đối chiếu với mẫu kê khai Đề án tuyển sinh tại Phụ lục III, Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT về Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non cho thấy, Đề án tuyển sinh năm 2024 của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội có một số nội dung chưa kê khai đầy đủ theo mẫu của Thông tư 08.

Cụ thể, trong mục 1.12; chương II Tuyển sinh đào tạo chính quy, Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT yêu cầu kê khai việc cơ sở đào tạo thực hiện các cam kết đối với thí sinh giải quyết khiếu nại, bảo vệ quyền lợi chính đáng của thí sinh trong những trường hợp rủi ro. Tuy nhiên, trong bảng kê khai Đề án tuyển sinh năm 2024 của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội không có nội dung này. Mục 1.12 của trường chỉ ghi các nội dung khác (không trái quy định hiện hành).

link-7.jpg
Mẫu kê khai theo quy định tại Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT. (Ảnh chụp màn hình)
link-78.jpg
Mục 1.12 trong Đề án tuyển sinh năm 2024 của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội. (Ảnh chụp màn hình)

Ở phần cán bộ kê khai, Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT quy định các cơ sở giáo dục cần ghi rõ họ tên, số điện thoại liên hệ, địa chỉ email. Tuy nhiên, ở nội dung này Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội chỉ có tên, chữ ký và email của cán bộ kê khai mà không có số điện thoại liên hệ.

link-781.jpg
Mẫu kê khai của Thông tư 08 yêu cầu kê khai cả số điện thoại của cán bộ kê khai. (Ảnh chụp màn hình)
link-7811.jpg
Mẫu kê khai của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội thiếu số điện thoại cán bộ kê khai. (Ảnh chụp màn hình)

Cũng theo Đề án tuyển sinh năm 2024 của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, nhiều đường link công khai thông tin của nhà trường không hiển thị nội dung của đề mục kê khai. Cụ thể, tại mục 7 - tình hình việc làm của sinh viên (chương I thông tin chung) nhà trường kê khai đường link công khai việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp trên trang thông tin điện tử của trường.

Tuy nhiên, khi phóng viên truy cập đường link này hiển thị 3 nội dung: Hồ sơ mở ngành đào tạo Hóa học trình độ tiến sĩ; Ba công khai và Hồ sơ mở ngành đào tạo Dược học trình độ đại học. Ngoài ra, không có thông tin nào về công khai việc làm của sinh viên.

link.jpg
Đường link này của nhà trường không hiển thị nội dung việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp. (Ảnh chụp màn hình)

Tương tự, tại mục 8 - Đường link công khai thông tin về tuyển sinh chính quy của 2 năm gần nhất trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo nhà trường cũng để đường link y hệt mục 7.

link-78111.jpg
Mục 8 trong chương I để đường link y hệt với mục 7. (Ảnh chụp màn hình)

Ở chương II. Tuyển sinh đào tạo chính quy, nhà trường cũng có một số mục kê khai đường link không thống nhất với nội dung đề mục. Theo đó, mục 1.13.1. của Thông tư 08 yêu cầu kê khai thông tin về doanh nghiệp hợp tác đào tạo. Phần kê khai mục này của trường ghi chi tiết về doanh nghiệp hợp tác đào tạo sinh viên tham khảo thông tin tại một đường link. Tuy nhiên, khi phóng viên truy cập vào đường link này lại hiển thị về mục sinh viên trong trang chủ của website mà không có thông tin của doanh nghiệp hợp tác đào tạo với trường.

link-1.jpg
Đường link công khai các doanh nghiệp hợp tác đào tạo của trường hiển thị các hoạt động của sinh viên. (Ảnh chụp màn hình).

Bên cạnh đó, tại Phụ lục 1: Danh sách giảng viên cơ hữu chủ trì giảng dạy và tính chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học, nhà trường thiếu mất một số trang kê khai (trang 28, trang 30, trang 32).

Ở phụ lục 2, danh sách giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy và tính chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học, nhà trường cũng thiếu một số trang kê khai (trang 34, trang 36, trang 38, trang 40, trang 42, trang 44, trang 46). Việc nhà trường kê khai thiếu một số trang khiến người xem khó xác định năm 2024 nhà trường có tất cả bao nhiêu giảng viên.

Ở phụ lục 3, thống kê các phòng thực hành, phòng thí nghiệm và các trang thiết bị nhà trường cũng thiếu một số trang kê khai (trang 48, trang 50, trang 52, trang 54, trang 56).

link-3.jpg
Nhà trường tổng hợp thiếu trang 28 trong phụ lục 1. (Ảnh chụp màn hình)
link-4.jpg
Phụ lục 2 của nhà trường vừa thiếu trang vừa mất một góc thông tin số thứ tự giảng viên thỉnh giảng. (Ảnh chụp màn hình)

Tại Điểm a, Khoản 1, Điều 8, Mục 2 của Nghị định 04/2021/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục nêu rõ:

"Điều 8. Vi phạm quy định về tổ chức tuyển sinh

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Thông báo tuyển sinh, công bố đề án tuyển sinh không đúng hoặc không đầy đủ thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành;...

Cũng theo Đề án tuyển sinh năm 2024, năm nay, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội dự kiến tuyển sinh 1050 chỉ tiêu với 20 chương trình đào tạo. Trong đó bao gồm cả chương trình đại học chính quy và chương trình song bằng. Năm 2024 nhà trường mở thêm một ngành mới là Công nghệ vi mạch bán dẫn (50 chỉ tiêu).

Tổng nguồn thu hợp pháp/năm của trường là: 154 tỷ đồng. Tổng chi phí đào tạo trung bình 1 sinh viên/năm của năm liền trước năm tuyển sinh là 63.500.000 đồng.

Học phí dự kiến của trường dao động từ 53 - 125 triệu đồng/ năm học đối với sinh viên Việt Nam. Với sinh viên quốc tế mức học phí dao động từ 70 - 140,5 triệu đồng/ năm học.

Vi Anh