Trường ĐH Tài chính – Marketing và Quỹ Tâm Tài Việt ký kết hợp tác chiến lược

31/07/2024 10:42
Lưu Diễm
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - ĐH Tài chính – Marketing và Quỹ Tâm Tài Việt vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược, trao tặng học bổng “Trao cơ hội, nối ước mơ” trị giá 600 triệu đồng.

Chiều ngày 30/7, Trường Đại học Tài chính – Marketing (UFM) và Quỹ Tâm Tài Việt thuộc Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott – Bộ Tài chính) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược và trao tặng học bổng “Trao cơ hội, nối ước mơ” trị giá 600 triệu đồng.

Tham dự buổi lễ, về phía Quỹ Tâm Tài Việt có sự hiện diện của ông Nguyễn Thanh Đạm - Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Tâm Tài Việt, Chủ tịch Công ty Xổ số điện toán Việt Nam; ông Phạm Ngọc Tú - Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Tâm Tài Việt, Tổng Giám đốc Công ty Xổ số điện toán Việt Nam; ông Nguyễn Minh Hải - Phó Giám đốc Quỹ Tâm Tài Việt, Trưởng phòng Quản lý hợp đồng và Hợp tác kinh doanh, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam; ông Nguyễn Văn Dương - Thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ, Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam; cùng các ông, bà là thành viên Công ty Xổ số điện toán Việt Nam và Quỹ Tâm Tài Việt.

ca770962-610b-409b-a438-ad328f7ce64b.jpg
Trường Đại học Tài chính – Marketing và Quỹ Tâm Tài Việt vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược. Ảnh: NTCC.

Về phía Trường Đại học Tài chính – Marketing có sự hiện diện của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Tiến Đạt - Hiệu trưởng nhà trường; Tiến sĩ Phạm Quốc Việt - Phó Hiệu trưởng nhà trường; cùng thầy cô là lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và nhiều bạn sinh viên Trường Đại học Tài chính – Marketing.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Tiến Đạt - Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: Trường Đại học Tài chính – Marketing là một trong những cơ sở đào tạo công lập uy tín, chất lượng; hằng năm cung cấp cho thị trường lao động hàng nghìn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực tài chính, marketing, thương mại,…

Chính vì vậy, việc nhà trường ký kết hợp tác chiến lược với Quỹ Tâm Tài Việt không chỉ góp phần xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài mà còn đóng vai trò quan trọng trong công tác đào tạo, chia sẻ và học tập kinh nghiệm lẫn nhau; hướng đến các hoạt động an sinh xã hội trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; từ đó mang đến những chương trình thiết thực, ý nghĩa, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và giúp sinh viên phát triển một cách toàn diện.

ab747f12-30b1-43d9-895c-d106921c59d3.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Tiến Đạt - Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Marketing phát biểu tại buổi lễ ký kết. Ảnh: NTCC.

Đại diện Quỹ Tâm Tài Việt, ông Nguyễn Thanh Đạm - Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Tâm Tài Việt, Chủ tịch Công ty Xổ số điện toán Việt Nam chia sẻ: Quỹ Tâm Tài Việt là quỹ xã hội được thành lập hoàn toàn tự nguyện bởi Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott – Bộ Tài chính) cùng các đơn vị đồng hành, thành viên sáng lập khác.

Quỹ hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận mà tập trung vào mục đích hỗ trợ, khuyến khích sự phát triển của giáo dục; tham gia các hoạt động hỗ trợ y tế; phát triển nông nghiệp và nông thôn theo quy định của pháp luật. Trên cơ sở hoạt động cùng hướng đến sự phát triển của nền giáo dục và đào tạo, lãnh đạo Quỹ Tâm Tài Việt mong muốn hai đơn vị sẽ có những bước phát triển sâu rộng và mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai.

2.jpg
Ông Nguyễn Thanh Đạm - Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Tâm Tài Việt, Chủ tịch Công ty Xổ số điện toán Việt Nam phát biểu tại buổi lễ ký kết. Ảnh: NTCC.

Theo nội dung của biên bản ghi nhớ hợp tác, hai bên sẽ phối hợp trong công tác định hướng nghề nghiệp cho sinh viên, học viên thuộc các chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp, Toán kinh tế, Luật kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính bảo hiểm và đầu tư,… cũng như chia sẻ các kiến thức cơ bản về kỹ năng nghề cho sinh viên trong mô hình kinh doanh, cơ cấu hoạt động của Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam, trao đổi kinh nghiệm thực tế và những yêu cầu của doanh nghiệp với nguồn nhân lực chất lượng cao tại đơn vị.

Ngoài ra, công ty sẽ tiếp nhận sinh viên Trường Đại học Tài chính – Marketing đến tham quan, kiến tập, thực hành, thực tập tốt nghiệp; tổ chức các buổi báo cáo chuyên đề, hội thảo chia sẻ kĩ năng, những bài học kinh nghiệm từ các nhà lãnh đạo để sinh viên, học viên có cái nhìn thực tế, toàn diện về các yêu cầu của doanh nghiệp đối với lĩnh vực mà mình đang hướng đến, từ đó xây dựng mục tiêu học tập, hành trang đến với nghề thật vững chắc.

fb3dcb96-4e10-46da-bd0d-d6aa350b7737.jpg
Tại buổi lễ ký kết, Quỹ Tâm Tài Việt trao học bổng “Trao cơ hội, nối ước mơ” trị giá 600 triệu đồng tới sinh viên Trường Đại học Tài chính – Marketing. Ảnh: NTCC.

Tại buổi lễ ký kết, Quỹ Tâm Tài Việt cũng đã trao học bổng “Trao cơ hội, nối ước mơ” trị giá 600 triệu đồng tới sinh viên Trường Đại học Tài chính – Marketing. Các suất học bổng ý nghĩa này sẽ là nguồn động viên, tiếp thêm sức mạnh cũng như san sẻ bớt gánh nặng về cơm áo gạo tiền trên đôi vai của các bạn sinh viên, để các bạn yên tâm học tập, vượt khó và thành công.

Theo nội dung ký kết hợp tác, hai đơn vị sẽ phối hợp triển khai chương trình “Trao cơ hội, nối ước mơ” để trao học bổng cho sinh viên Trường Đại học Tài chính – Marketing với tổng mức học bổng là 600.000.000 đồng (sáu trăm triệu đồng) và được chia đều cho 3 năm. Tối đa mỗi sinh viên sẽ được nhận mức học bổng 20.000.000 đồng/cá nhân/năm học (tối đa 10.000.000 đồng/cá nhân/học kỳ).

Trường Đại học Tài chính – Marketing ký kết hợp tác chiến lược với Quỹ Tâm Tài Việt góp phần xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài; hướng đến các hoạt động an sinh xã hội trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng đào tạo và giúp sinh viên phát triển một cách toàn diện. Ảnh: NTCC.
Trường Đại học Tài chính – Marketing ký kết hợp tác chiến lược với Quỹ Tâm Tài Việt góp phần xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài; hướng đến các hoạt động an sinh xã hội trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng đào tạo và giúp sinh viên phát triển một cách toàn diện. Ảnh: NTCC.

Để được nhận học bổng, sinh viên Trường Đại học Tài chính – Marketing phải đáp ứng các điều kiện chung là có ý thức rèn luyện tốt (điểm rèn luyện từ loại tốt trở lên), không bị kỷ luật trước thời điểm xét học bổng và đảm bảo tiêu chí như:

Thứ nhất, đối với đối tượng sinh viên nhận tài trợ học bổng năm đầu tiên cần đáp ứng một trong ba điều kiện dưới đây:

Một là, sinh viên là người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và của Ủy ban Dân tộc. Đối với sinh viên thuộc diện này, bên B có trách nhiệm cung cấp giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn, quận/huyện/thị xã/... cấp (bản chứng thực).

Hai là, sinh viên là người tàn tật được Hội đồng Giám định y khoa cấp có thẩm quyền xác định mất từ 41% sức lao động trở lên. Đối với sinh viên thuộc diện này, bên B có trách nhiệm cung cấp giấy chứng nhận giám định y khoa đã được cơ quan chức năng xác nhận (bản chứng thực).

Ba là, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, vượt khó học tập là những người thuộc hộ nghèo. Đối với sinh viên thuộc diện này, bên B có trách nhiệm cung cấp giấy chứng nhận là hộ nghèo, hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân xã/phường/quận/… cấp (bản chứng thực).

Thứ hai, đối với sinh viên nhận tài trợ học bổng từ năm thứ hai trở đi tùy hoàn cảnh, đối tượng, sinh viên cần đáp ứng thêm điều kiện điểm trung bình chung học tập của năm học trước liền kề đạt từ 6,5 trở lên (thang điểm 10) hoặc 2,3 trở lên (thang điểm 4) đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số và sinh viên người tàn tật như quy định ở trên. Còn đối với sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, vượt khó học tập phải có điểm trung bình chung học tập của năm học trước liền kề đạt từ 7,0 trở lên (thang điểm 10) hoặc 2,5 trở lên (thang điểm 4).

Lưu Diễm