TS Vũ Dương, 1 trong 2 ứng viên lớn tuổi nhất đề nghị xét công nhận PGS năm 2023

05/11/2023 07:28
Ngọc Mai
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Tiến sĩ Vũ Dương sinh ngày 01/06/1956, quê Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Hiện tại, thầy Dương làm Phó Hiệu trưởng Trường Công nghệ (Trường Đại học Duy Tân).

Một trong hai ứng viên được Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành Cơ khí - Động lực đề xuất đủ tiêu chuẩn xét công nhận chức danh phó giáo sư năm 2023 lớn tuổi nhất, cùng sinh năm 1956 là Tiến sĩ Vũ Dương - Phó Hiệu trưởng Trường Công nghệ (Trường Đại học Duy Tân).

Theo thông tin trong Bản đăng ký công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư, Tiến sĩ Vũ Dương sinh năm 1956, quê Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

Hơn 40 công tác trong quân đội

Từ tháng 6/1974 đến tháng 6/1975, thầy Dương là học viên Học viện Kỹ thuật Quân sự được cử đi học dự bị tiếng Nga tại Đại học Tổng hợp Kishinhiop - Cộng hòa Moldova (Liên xô cũ).

Đến tháng 7/1980, thầy Dương nhận bằng Kỹ sư Cơ khí, được cử đi học Ngành Thiết bị và Công nghệ Hàn tại Đại học Chế tạo máy Voroshilopgrad tại nước Cộng hòa Ucraina - (Liên xô cũ).

Tiến sĩ Vũ Dương. (Ảnh: website Trường Đại học Duy Tân).

Tiến sĩ Vũ Dương. (Ảnh: website Trường Đại học Duy Tân).

Tháng 8/1980, Tiến sĩ Vũ Dương được phong hàm Thiếu uý. Đến tháng 12/1982, thầy được phong hàm Trung uý, công tác tại vị trí trợ lý kỹ thuật - Nhà máy Cơ khí Chính xác (Z129). Năm 1984, thầy Dương được phong hàm Thượng uý và năm 1987 phong hàm Đại uý khi đang công tác ở Viện Công nghệ Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

Năm 1990, thầy Dương được phong hàm Thiếu tá và được tiếp tục cử đi làm nghiên cứu sinh tại Liên bang Nga và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ sau 3 năm (1993), được cấp bằng Tiến sĩ Kỹ thuật (ngành Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Công nghệ và Máy móc sản xuất Hàn) tại Trường Đại học Kỹ thuật Quốc gia Sankt – Peterburg.

Năm 1993, thầy Dương đảm nhiệm vị trí tập huấn chính trị quân sự tại Đoàn 871 - Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Giai đoạn từ năm 1994 đến năm 2000, thầy Dương được phong hàm Trung tá, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế (Bộ Quốc phòng).

Trong năm 2000, thầy Dương được phong hàm Thượng tá, công tác tại Cục Tham mưu - Kế hoạch Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Năm 2002, thầy Dương được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế, Cục Tham mưu - Kế hoạch Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

Đến năm 2004, thầy Dương được phong hàm Đại tá, giữ chức Trưởng phòng Thông tin Khoa học Quân sự Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Tháng 4/2015, Tiến sĩ Vũ Dương nhận quyết định nghỉ hưu.

Được bổ nhiệm phó hiệu trưởng sau 7 năm công tác

Sau khi nghỉ hưu, tháng 11/2015, thầy Dương được bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Điện – Điện tử, Trường Đại học Duy Tân. Đến ngày 14/5/2022, thầy Dương được bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Công nghệ (Trường Đại học Duy Tân).

Trước đó, để chuẩn bị cho công tác giảng dạy đại học, trong năm 2015, thầy Dương đã học chương trình Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Trong phần tự đánh giá, Tiến sĩ Vũ Dương ghi, trong suốt thời gian công tác, xét theo tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo, là giảng viên tâm huyết và yêu nghề sư phạm, coi trọng người học theo tôn chỉ của Trường Đại học Duy Tân: “Tất cả vì quyền lợi và việc làm của người học”, cầu thị, tương trợ đồng nghiệp. Ý thức được trách nhiệm của cán bộ làm công tác quản lý kiêm giảng viên cơ hữu của trường đã tập trung xây dựng đội ngũ giảng viên cả về năng lực lẫn nghiệp vụ sư phạm, tích cực nghiên cứu khoa học, chủ trì tham gia xây dựng 03 chương trình đào tạo trình độ đại học: ngành đã được ban hành giảng dạy gồm Kỹ thuật Cơ điện tử, Công nghệ Kỹ thuật ô tô và Công nghệ Chế tạo máy.

Theo hồ sơ của ứng viên, Tiến sĩ Vũ Dương từng tham gia các hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ; hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ; làm phản biện một số luận án tiến sĩ chuyên ngành Hàn và phun plasma; hội đồng thi tuyển nghiên cứu sinh; hướng dẫn học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ, đào tạo chuyển loại kỹ sư cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam; tham gia các hoạt động kiểm định chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo và kiểm định nội bộ, thao giảng, hướng dẫn trợ giảng.

Ngoài giảng dạy bằng tiếng Việt, ứng viên kê khai giảng dạy bằng tiếng Anh một số học phần thuộc chương trình đào tạo kỹ sư cơ điện tử chuẩn PNU (Purdue Northwest University) tại Trường Đại học Duy Tân.

Các hướng nghiên cứu chủ yếu của ứng viên phó giáo sư - Tiến sĩ Vũ Dương là Vật liệu và công nghệ phun - xử lý bề mặt; Vật liệu và công nghệ hàn tiên tiến

Từ năm 2005 đến năm 2021, ứng viên kê khai hướng dẫn 2 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ; biên soạn 06 giáo trình xuất bản toàn quốc và 01 giáo trình xuất bản nội bộ Trường Đại học Duy Tân; tham gia thực hiện dự án khởi nghiệp, hoạt động sở hữu trí tuệ, nâng cao năng lực ngoại ngữ trong các khoá tập huấn tại Mỹ (3 lần vào mùa hè các năm 2017, 2018 và 2019).

Cũng theo Bản đăng ký công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư, Tiến sĩ Vũ Dương kê khai có báo cáo khoa học bằng tiếng Anh tại các hội nghị quốc tế như: CDIO lần thứ 14 tại Nhật bản; PICMET 2018 tại Mỹ; ICECCE 2021 tại Malaysia; ICEET 2021 tại Thổ Nhĩ Kỳ và ITSC 2021 tại Canada; có báo cáo khoa học trong nước như: Hội nghị Quốc tế MMMS 2020 tại Thành phố Nha Trang, Hội nghị Quốc tế AMAS 2021 tại Thành phố Hạ Long, Hội nghị Quốc tế MMMS2022 tại Thành phố Cần Thơ, Hội nghị Quốc tế ICERA2022 tại Thái Nguyên, Hội nghị ICEMA6 tại Hà Nội.

Về bài báo khoa học đã công bố, theo Bản đăng ký công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư, Tiến sĩ Vũ Dương kê có 45 bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín, trong đó có 05 bài báo khoa học do ứng viên làm tác giả chính.

Thầy Dương kê khai là tác giả chính của 01 bằng độc quyền sáng chế, 01 bằng giải pháp hữu ích được cấp. Trong đó, có Bằng độc quyền sáng chế “Máy đóng nan lô tự động” và Bằng độc quyền giải pháp hữu ích “Cơ cấu đầu kéo cho xe lăn”. Ứng viên có 01 "Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy đóng nan lô tự động" được công nhận bởi Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC).

Những khen thưởng (huân chương, huy chương, danh hiệu) của Tiến sĩ Vũ Dương:

Huân chương Chiến công hạng Nhất (20/12/2004).

Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì (03/04/2015).

Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba.

Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng (13/01/2016).

Huy chương Vì sự nghiệp Khoa học công nghệ (30/06/2004, Quyết định số 1172/QĐ-BKHCN).

Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển ngành Công thương (06/12/2013, Quyết định 9216/QĐ-BCT).

Bằng Khen của Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam - giải VIFOTEC (2016),

Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về công trình đạt giải thưởng sáng tạo Khoa học công nghệ Việt nam (03/11/2017).

Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng “Đã có sáng chế được cấp Bằng độc quyền số 23006" (26/04/2021).

Giấy khen của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Duy Tân cho Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017 (27/01/2018).

Giấy khen của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Duy Tân cho Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 (18/12/2019).

Giấy khen của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Duy Tân cho Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 (23/11/2021).

Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Duy Tân cho Giảng viên nghiên cứu khoa học xuất sắc Khối đào tạo năm học 2021-2022 (14/01/2023).

Tài liệu tham khảo:

http://hdgsnn.gov.vn/files/anhbaiviet/files/2023/CK-DL/vu-duong-1956-06-01-1687990995.pdf?fbclid=IwAR2J2tGq81lsxRffa9LVRYR2Kab-0MaQqpEalPoH79C1LBP52RA2h21fhdQ

Ngọc Mai