Chưa có điểm chuẩn vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, phụ huynh đừng để bị lừa

29/06/2018 10:10
Thùy Linh
(GDVN) - Theo dự kiến của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, chiều 29/6 hoặc ngày 30/6, Sở sẽ công bố điểm chuẩn vào các trường trung học phổ thông công lập.

Những ngày qua trên các phương tiện thông tin đại chúng xuất hiện một số bảng điểm chuẩn (dự kiến) vào lớp 10 công lập ở Hà Nội năm học 2018-2019.

Tuy nhiên, đến 9h sáng ngày 29/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chưa công bố điểm chuẩn vào lớp 10 công lập trên địa bàn. 

Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam thông báo nội dung này để các thí sinh, phụ huynh không nên hoang mang khi đối chiếu điểm số của con mình vào những bảng điểm (dự kiến) tràn lan trên mạng xã hội. 

Những ngày qua trên các phương tiện thông tin đại chúng xuất hiện một số bảng điểm chuẩn (dự kiến) vào lớp 10 công lập ở Hà Nội năm học 2018-2019 nhưng theo khẳng định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đây là bảng điểm không đúng vì theo kế hoạch chiều 29/6 hoặc ngày 30/6, Sở sẽ công bố điểm chuẩn vào các trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn trên wesbsite của Sở
Những ngày qua trên các phương tiện thông tin đại chúng xuất hiện một số bảng điểm chuẩn (dự kiến) vào lớp 10 công lập ở Hà Nội năm học 2018-2019 nhưng theo khẳng định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đây là bảng điểm không đúng vì theo kế hoạch chiều 29/6 hoặc ngày 30/6, Sở sẽ công bố điểm chuẩn vào các trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn trên wesbsite của Sở

Theo dự kiến của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, chiều 29/6 hoặc ngày 30/6, Sở sẽ công bố điểm chuẩn vào các trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn trên wesbsite của Sở. Khi đó mới là thông tin chính xác. 

Được biết, năm 2018, Hà Nội có gần 95.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 công lập, nhưng chỉ tiêu chỉ 63.050. 

Điểm chuẩn vào 5 trường lớp 10 chuyên ở Hà Nội năm 2018

Với lượng thí sinh tăng hơn 18.700 so với năm trước, nhưng chỉ tiêu chỉ thêm 2%, cuộc cạnh tranh vào các trường trung học phổ thông công lập Thủ đô trở nên khốc liệt. Tỷ lệ chọi vào một số trường cao không kém đại học tốp đầu Việt Nam.

Năm học 2018-2019 là năm cuối cùng Hà Nội sử dụng phương thức tuyển sinh kết hợp xét tuyển học bạ với thi vào lớp 10 hai môn Toán, Ngữ văn. Mỗi thí sinh được đăng ký hai nguyện vọng vào trường công lập.

Trước đó (chiều 28/6), Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 trường Chuyên Amsterdam và Chuyên Chu Văn An, Chuyên Nguyễn Huệ, Sơn Tây năm học 2018 – 2019.

Thùy Linh