Trường công lập Hà Nội chỉ tiếp nhận 2/3 học sinh vào lớp 10

06/05/2019 06:40
Tùng Dương
(GDVN) - Thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho thấy sau khi kết thúc năm học 2018-2019, dự kiến thành phố có 101.460 em xét tốt nghiệp Trung học cơ sở.

Ngày 2/5/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố Quyết định số: 477/QĐ - SGDĐT giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cho 122 trường Trung học phổ thông công lập và công lập tự chủ tuyển mới năm học 2019-2020.

Tổng chỉ tiêu là 67.235 học sinh và 1.513 lớp, cụ thể giao cho bốn trường Trung học phổ thông có lớp chuyên tuyển mới 2.435 học sinh và 67 lớp, trong đó hệ chuyên là 1.750 học sinh và 50 lớp.

110 trường Trung học phổ thông công lập tuyển mới 62.055 học sinh và 1.383 lớp.

Và 8 trường Trung học phổ thông công lập tự chủ tuyển 2.745 em và 63 lớp.

Hà Nội tuyển sinh lớp 10 cho 122 trường Trung học phổ thông công lập và công lập tự chủ tuyển mới năm học 2019-2020. Ảnh chụp Quyết định.
Hà Nội tuyển sinh lớp 10 cho 122 trường Trung học phổ thông công lập và công lập tự chủ tuyển mới năm học 2019-2020. Ảnh chụp Quyết định.

Nhóm trường công lập

Trường Trung học phổ thông Kim Liên được giao chỉ tiêu nhiều nhất với 765 em.

Được giao ít nhất là Trường Trung học phổ thông Tự Lập (Mê Linh) với 360 em và Trường Trung học phổ thông Đại Cường (Ứng Hòa) là 315 em.

Các trường được giao chỉ tiêu 720 em như: Trung học phổ thông Trần Phú - Hoàn Kiếm, Trung học phổ thông Việt Đức, Trung học phổ thông Trương Định, Trung học phổ thông Đoàn Kết - Hai Bà Trưng, Trung học phổ thông Cầu Giấy, Trung học phổ thông Phan Đình Phùng.

Trường chuyên

Trung học phổ thông Chuyên Hà Nội - Amsterdam được giao nhiều chỉ tiêu với 655 em, trong đó hệ chuyên có 560 em, Tiếng Pháp song ngữ 45 em và hệ song bằng tú tài (A-Level) 50 em.

Hà Nội sẽ có hơn 34.000 em học sinh còn lại phải học tư thục, giáo dục thường xuyên và trường nghề. Ảnh:Vũ Ninh.
Hà Nội sẽ có hơn 34.000 em học sinh còn lại phải học tư thục, giáo dục thường xuyên và trường nghề. Ảnh:Vũ Ninh.

Trung học phổ thông có lớp chuyên

Trung học phổ thông Chu Văn An với chỉ tiêu 670 em, trong đó hệ chuyên là 350 em, hệ không chuyên 180 em, hệ song bằng tú tài (A-Level) 50 em, tiếng Pháp song ngữ là 45 và tiếng Nhật ngoại ngữ I là 45 em.

Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ với chỉ tiêu 525 em, tuyển 15 lớp cho 12 môn chuyên, trong đó có 1 lớp tiếng Pháp 3 năm.

Trường Trung học phổ thông Sơn Tây với chỉ tiêu 585 em, tuyển 9 lớp chuyên 315 em, hệ không chuyên 270 em và 1 lớp tiếng Pháp 3 năm.

Theo lịch của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thì ngày 3/5/2019 học sinh sẽ hoàn thành việc nộp phiếu đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Mỗi em được đăng ký 2 nguyện vọng vào trường Trung học phổ thông công lập không chuyên trong cùng khu vực tuyển sinh.

Những em thuộc vùng giáp ranh giữa các khu vực tuyển sinh hoặc có chỗ ở thực tế khác với nơi đăng ký hộ khẩu thường trú được phép đổi khu vực với điều kiện: hai nguyện vọng vào hai trường Trung học phổ thông công lập phải ở cùng một khu vực.

Học sinh phải có đơn xin đổi khu vực nêu rõ lý do và được hiệu trưởng xác nhận.

Trong hai ngày 15 và 16/5/2019, các em có thể đổi nguyện vọng dự tuyển không chuyên.

Trường công lập Hà Nội chỉ tiếp nhận 2/3 học sinh vào lớp 10 ảnh 3Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cụ thể của các trường trên địa bàn Hà Nội

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020 của Hà Nội diễn ra từ ngày 2 đến 5/6/2019 với các môn thi bắt buộc và môn chuyên.

Bốn môn bắt buộc gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và Lịch sử thi trong ngày 2-3/6/2019.

Đây là năm đầu tiên thí sinh Hà Nội phải thi tới 4 môn và chỉ lấy điểm thi để xét tuyển vào lớp 10 công lập, không tính điểm học tập và rèn luyện của học sinh ở Trung học cơ sở.

Thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho thấy sau khi kết thúc năm học 2018-2019, dự kiến có 101.460 em xét tốt nghiệp Trung học cơ sở.

Số học sinh vào các trường Trung học phổ thông công lập chiếm khoảng 66%, vậy sẽ có hơn 34.000 em còn lại phải học tư thục, giáo dục thường xuyên và trường nghề.

Năm 2019-2020 là năm học đầu tiên thí sinh Hà Nội phải thi 4 môn để xét tuyển vào lớp 10 công lập.

3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ được công bố từ tháng 10/2018.

Môn Sử ngày 11/3 mới được công bố.

Ngày 2-3/6/2019 thí sinh sẽ thi vào lớp 10. Toán và Ngữ văn sẽ thi tự luận; Ngoại ngữ kết hợp trắc nghiệm và tự luận. Lịch sử thi 100% trắc nghiệm.

Đề thi gồm câu hỏi theo chương trình Trung học cơ sở, chủ yếu ở lớp 9.

Năm nay Hà Nội có hơn 100.000 học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở, khoảng 60% được tuyển vào lớp 10 công lập, còn lại vào trường tư thục, giáo dục thường xuyên và trường nghề.

Điểm xét tuyển được tính theo công thức: Điểm xét tuyển = (Điểm thi môn Toán + Điểm thi môn Ngữ văn) x2 + Điểm thi môn Ngoại ngữ + Điểm thi môn thứ 4 + Điểm cộng thêm (nếu có).

Tùng Dương