Cô giáo bị phụ huynh bắt quỳ, huyện họp khẩn

05/03/2018 10:05
Hưng Long
(GDVN) - Lãnh đạo huyện Bến Lức đã họp khẩn ngay sau khi nhận được thông tin một giáo viên tiểu học bị phụ huynh phạt quỳ trong trường.

Sáng 05/03, ông Trần Văn Tươi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bến Lức (tỉnh Long An) xác nhận với Phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, các cơ quan ban ngành đang ngồi họp liên quan đến sự việc cô giáo bị phụ huynh bắt… phạt quỳ.

Trường Tiểu học Bình Chánh. Ảnh: Báo Người Lao động Online
Trường Tiểu học Bình Chánh. Ảnh: Báo Người Lao động Online

Ông Tươi cho biết, ngay khi nhận được thông tin đã chỉ đạo họp để nắm sự việc, có phương hướng xử lý và sẽ thông tin đến báo chí. 

HS bị phạt quỳ dưới sân trường; GV bị sa thải vì đi chơi với học trò

Thông tin ban đầu, ngày 28/02, nhiều phụ huynh đã tới Trường Tiểu học Bình Chánh (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức) phản ánh cách xử phạt học sinh bằng hình thức quỳ gối.

Cô Nhung – giáo viên đã ra hình thức xử phạt học sinh nhận lỗi với phụ huynh và và hứa sẽ khắc phục sai sót.

Các phụ huynh không đồng tình nên cô Nhung đành phải quỳ gối để xin lỗi.

Hưng Long