Chiến lược nào giúp ngành GD Vũng Tàu giữ "phong độ" điểm thi tốt nghiệp

05/08/2023 06:34
Trung Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Sở GD Bà Rịa - Vũng Tàu khuyến khích mỗi trường tạo "chiến lược" riêng phù hợp thực tế để nâng cao chất lượng dạy học, không áp đặt một khuôn mẫu chung cho tất cả.

Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, tại Bà Rịa - Vũng Tàu có tổng số 12.490 thí sinh đỗ tốt nghiệp. Con số này tương ứng với tỷ lệ đỗ tốt nghiệp là 98,64% bao gồm cả thí sinh tự do. Trong đó, có 20 cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh này có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 100%.

Chia sẻ với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam về phương án để các trường trên địa bàn có thể giữ vững được "phong độ" về điểm số và tỷ lệ đỗ tốt nghiệp cao qua nhiều năm, cô Trần Thị Ngọc Châu - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho rằng, Sở này đã để cho các nhà trường tự tạo "chiến lược" riêng của trường mình để có thể nâng cao chất lượng dạy học mà không quá nặng nề về vấn đề thành tích.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bà Rịa - Vũng Tàu Trần Thị Ngọc Châu trong cuộc họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023. Ảnh: Báo bariavungtau.com.vn
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bà Rịa - Vũng Tàu Trần Thị Ngọc Châu trong cuộc họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023. Ảnh: Báo bariavungtau.com.vn

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông tin thêm: "Sắp tới ngành giáo dục Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đặt ra nhiều mục tiêu chi tiết liên quan đến việc đảm bảo chất lượng học tập trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, đối với cấp trung học phổ thông thì chúng tôi đề ra lộ trình về đảm bảo chất lượng thật. Theo đó, chúng tôi lưu ý các trường muốn đảm bảo chất lượng thật thì cần căn cứ trên kết quả mặt bằng thi chung. Cụ thể là theo mặt bằng thi tốt nghiệp trung học phổ thông và mặt bằng thi tuyển sinh vào lớp 10.

Dựa theo mặt bằng điểm số của các môn thi vào 10 và điểm số của các môn thi tốt nghiệp chúng tôi sẽ yêu cầu các nhà trường làm các bảng đối sánh các môn học đó đối với học sinh của trường mình. Thông qua đó, các trường sẽ nghiên cứu để xây dựng lộ trình nâng cao chất lượng cho phù hợp với thực tiễn.

Chúng tôi cũng nêu rõ việc, mặt bằng điểm số của các trường trong tỉnh hay của toàn quốc chỉ là mốc mục tiêu để các trường theo đó phấn đấu chứ không phải lấy đó làm căn cứ thành tích và phải chạy đua cho bằng được.

Ví dụ, nếu một trường ở khu vực khó khăn, dân trí thấp mà cứ ép họ phải đạt thành tích bằng những trường ở tốp đầu, chất lượng cao thì rõ ràng là quá sức đối với thầy và trò, và việc này sẽ không tạo ra được chất lượng giáo dục thực chất".

Ngoài ra, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng nhấn mạnh rằng, trong việc phấn đấu của các trường, trước hết các đơn vị phải xác định là mình đang ở vị trí nào trong tổng thể mặt bằng chung, để từ đó có những giải pháp thiết thực để làm sao chất lượng của trường đó năm sau phải cao hơn năm trước.

Nghĩa là chính bản thân trường đó phải vượt được thành tích của chính mình theo từng năm, nếu "phong độ" được giữ vững thì chắc chắn trong tương lai trường đó sẽ phát triển.

"Trong việc này, giáo viên phải cam kết chất lượng với nhà trường, còn nhà trường thì phải cam kết điều đó với lãnh đạo cấp trên của mình. Thông qua cam kết này thì mỗi năm giáo viên hay nhà trường đó mới biết là năm đó họ có tiến bộ hay không.

Nếu trên thực tế đơn vị đó không có sự tiến bộ nhưng cứ cho rằng chất lượng của mình như vậy là đã đảm bảo so với mặt bằng chung thì chính là họ đang đứng tại chỗ. Vì thế, các trường cũng cần nhận thức được là mình đang tiến bộ ở đâu, cải thiện được gì trong chất lượng học tập của học sinh.

Trong đó, Sở khuyến khích mỗi trường phát huy chiến lược riêng sao cho phù hợp với tình hình đơn vị chứ không áp đặt một khuôn mẫu chung cho tất cả. Chẳng hạn, ở các trường yếu kém, vùng sâu vùng xa có nhiều học sinh yếu kém thì trường đó xác định mình cần đảm bảo những yếu tố gì. Còn ở những trường mũi nhọn, có chất lượng đầu vào học sinh tốt thì đề ra chiến lược giữ vững và phát huy ra sao.

Do đó, Sở sẽ đánh giá dựa trên kế hoạch xây dựng năm học mới của Hiệu trưởng và Hội đồng nhà trường đã đặt ra. Trường nào không có tiến bộ thì phê bình, trường nào có tiến bộ thì ghi nhận, trường có tiến bộ vượt bậc thì mới được khen. Sự ghi nhận của Sở ở đây chính là về sự tiến bộ của nội tại của trường đó ở năm học sau so với năm học trước.

Đối với các hiệu trưởng chúng tôi cũng sẽ theo dõi, đánh giá sự tiến bộ của họ sau giai đoạn từ 3 đến 5 năm để họ có đủ thời gian khẳng định bản thân cũng như khẳng định sự phát triển của họ. Những cái đó cũng chính là mục tiêu mà ngành giáo dục Bà Rịa - Vũng Tàu đang đặt ra cho năm vừa qua và những năm tiếp theo", cô Châu cho biết.

Bên cạnh đó, để trường có căn cứ cụ thể phấn đấu, vị lãnh đạo này cho biết, có thể trong tháng 8/2023 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ công bố số liệu thống kê chất lượng của từng trường trong khu vực, của từng khu vực trong tỉnh để cho các đơn vị có cơ sở xây dựng dữ liệu nhằm thực hiện việc nâng chất lượng thật tại các trường.

Theo thống kê trong 3 năm gần đây, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp Trung học phổ thông tại Bà Rịa - Vũng Tàu luôn đạt mức xấp xỉ tuyệt đối. Trong đó, năm 2020 là 99,13%; năm 2021 tỷ lệ này là 98,92%; năm 2022 là 98,8%.

Liên quan đến việc này, thầy Mai Xuân Đồng - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong, thành phố Vũng Tàu (một trong 20 trường tại Bà Rịa - Vũng Tàu có tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp năm nay đạt 100%) cho biết: "Để đảm bảo chất lượng học sinh, theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, đầu năm học nhà trường sẽ tiến hành phân luồng. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ có kế hoạch ôn tập cho các em ngay từ đầu năm. Trong kế hoạch của việc ôn tập tổng thể sẽ có nhiều kế hoạch chi tiết được phân theo từng giai đoạn.

Đối với giáo viên, chúng tôi đưa ra các chỉ tiêu cho họ phấn đấu, trong đó có thưởng, có phạt rõ ràng. Kế hoạch này nhà trường sẽ gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo ngay từ đầu năm học".

Ngoài ra, theo thầy Đồng dù tâm lý của các cán bộ, giáo viên nhà trường không quá nặng nề về vấn đề thành tích. Tuy nhiên, vị này cho rằng khi đã thực hiệm cam kết với cấp trên thì tất cả phải cùng phấn đấu để đạt được sự tiến bộ chung và phải hướng đến việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn trường.

"Vì trường hoạt động theo mô hình tư thục nên trong việc này chúng tôi thường xuyên quán triệt các cán bộ, giáo viên rằng sự tiến bộ trong chất lượng giáo dục của nhà trường sẽ quyết định và chi phối đến rất nhiều thứ khác.

Trong đó có việc chất lượng học tập được thể hiện qua điểm số thi tốt nghiệp hàng năm, nếu kết quả thi tốt nghiệp hàng năm của nhà trường tốt, danh tiếng của nhà trường được khẳng định, phụ huynh tin tưởng gửi gắm học sinh thì việc tuyển sinh các năm sau cũng tốt hơn, đời sống, thu nhập của cán bộ, giáo viên cũng tốt hơn.

Ảnh minh họa: Báo bariavungtau.com.vn

Ảnh minh họa: Báo bariavungtau.com.vn

Nhận thức được việc này, hầu hết các giáo viên trong trường để làm việc tích cực, nhiệt huyết để đạt hoặc vượt chỉ tiêu đã cam kết với nhà trường. Trên thực tế, chính các giáo viên cũng đã rất chủ động trong việc khẳng định chất lượng của chính bản thân họ.

Đồng thời, nhà trường cũng quan tâm đến chế độ chính sách, lương bổng của giáo viên. Chúng tôi đưa ra chính sách khuyến khích, nếu cuối năm đạt thành tích tốt, tiến bộ vượt bậc thì trong năm học tiếp theo họ sẽ được hưởng mức lương cao hơn.

Ngược lại, nếu không đạt yêu cầu theo cam kết thì không chỉ bị phê bình mà mức lương của họ cũng sẽ bị hạ xuống, chỉ tiêu thi đua cũng bị xem xét", Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong chia sẻ.

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023, điểm trung bình thi tốt nghiệp của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là 6,44 điểm, tăng 5 bậc về xếp hạng điểm trung bình trên cả nước. Bà Rịa - Vũng Tàu trở lại tốp 10 tỉnh dẫn đầu về kết quả thi môn Toán và xếp vị trí thứ 4 về kết quả thi môn tiếng Anh.

Các trường dẫn đầu về điểm trung bình thi tốt nghiệp lần lượt là: Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn (7,96 điểm), Trung học phổ thông Vũng Tàu (7,64 điểm), Trung học phổ thông Châu Thành (7,46 điểm), Trung học phổ thông Nguyễn Du (7,38 điểm), Trung học phổ thông Minh Đạm (7,33 điểm)…

Trong kỳ thi tốt nghiệp năm 2023, toàn tỉnh có 204 điểm 10. Trong đó, môn Giáo dục công dân có 190 thí sinh, môn tiếng Anh có 12 thí sinh, Lịch sử và Sinh học, mỗi môn có 1 thí sinh đạt điểm 10.

Ngoài ra, tại Bà Rịa - Vũng Tàu, điểm cao nhất ở môn Toán là 9,8 điểm, môn Ngữ văn, Vật lý, Hóa học, Địa lý đều là 9,75 điểm (1).

Tư liệu tham khảo:

(1) https://baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202307/ty-le-dau-tot-nghiep-thpt-cua-ba-ria-vung-tau-dat-9864-985095/

Trung Dũng