Có năm Trường chuyên Lê Quý Đôn Đà Nẵng được đầu tư gần 36 tỷ đồng

24/03/2022 06:30
Mạnh Đoàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trong năm 2019, Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đầu tư 35,753 tỷ đồng cơ sở vật chất cho Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn.

Tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Đề án Phát triển hệ thống trường Trung học phổ thông chuyên giai đoạn 2010-2020 được tổ chức ngày 21/1/2022, nhiều tỉnh.thành phố đã có những chia sẻ về kết quả đạt được khi thực hiện Đề án trên.

Năm 2019, Đà Nẵng đầu tư trường chuyên Lê Quý Đôn gần 36 tỷ đồng

Tại Đà Nẵng, trên cơ sở giáo dục toàn diện là nhiệm vụ trọng tâm, bồi dưỡng học sinh giỏi thành phố, quốc gia và quốc tế là nhiệm vụ quan trọng, từ năm học 2011 - 2012 khi Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn thực hiện đề án 2719 của thành phố, thành tích của nhà trường liên tục tăng lên cả về số lượng lẫn chất lượng.

Thống kê kết quả năm học 2011-2012 đến năm học 2019 - 2020 cho thấy hiệu quả của thực hiện cơ chế, chính sách mới.

Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn.

Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn.

Cụ thể, trên 99,5% hạnh kiểm tốt, còn lại là hạnh kiểm khá, không có học sinh xếp loại hạnh kiểm trung bình. Từ 87,72% học sinh xếp loại học lực giỏi vào năm 2011 – 2012 lên đến 98.36% vào năm học 2019 - 2020, không có học sinh trung bình, yếu, kém. Học sinh thi đậu Đại học đạt 100%. Tỷ lệ giải quốc gia ổn định khoảng 70% số học sinh dự thi. Có 4 huy chương bạc giải quốc tế.

Hằng năm, ngoài nguồn kinh phí thường xuyên, ngân sách thành phố cấp từ nguồn không thường xuyên hơn 1 tỷ/năm để duy tu, bảo dưỡng cơ sở vật chất và mua sắm bổ sung trang thiết bị dạy học nhà trường.

Đặc biệt trong năm 2019, Uỷ ban nhân dân thành phố đầu tư 35,753 tỷ đồng đầu tư đồng bộ cho Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn thiết bị hạ tầng công nghệ thông tin, thiết bị giảng dạy và thư viện...

Kon Tum: trong 10 năm đầu tư hơn 80 tỷ đồng cho trường chuyên

Sau 10 năm triển khai, đến nay, Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành đã đạt 2/4 chỉ tiêu lớn của Đề án giai đoạn 2010 – 2020.

Trong đó, chỉ tiêu về chất lượng giáo dục như có ít nhất 70% học sinh xếp loại học lực giỏi, 50% học sinh lớp chuyên tốt nghiệp Trung học phổ thông được đào tạo tại các lớp cử nhân tài năng, kỹ sư chất lượng cao của các trường đại học chất lượng cao trong và ngoài nước đã đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Giai đoạn 2010 – 2020, từ nguồn ngân sách Nhà nước và xã hội hóa, trường đã đầu tư hơn 80 tỷ đồng để nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Hơn 10 năm qua, trường có gần 160 học sinh đạt giải quốc gia; 02 học sinh đã tham gia vòng 2 đội tuyển Olympic quốc tế.

Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành. (Ảnh: VOV)

Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành. (Ảnh: VOV)

Đối với đề xuất của Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành về quy mô trường lớp, cụ thể như nâng tỷ lệ học sinh Trung học phổ thông chuyên toàn tỉnh lên khoảng 4%, Sở Giáo dục và Đào tạo cho rằng đây là một tỷ lệ hợp lý.

Bình Thuận: trường chuyên mỗi năm có 10-12 giải quốc gia

Qua 10 năm triển khai thực hiện Đề án phát triển hệ thống trường Trung học phổ thông chuyên, Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Hưng Đạo đạt được những kết quả nhất định.

Cụ thể, cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng đảm bảo cho việc dạy học, các thiết bị tương đối hiện đại, như thiết bị trình chiếu tại các lớp học; số lượng phòng học, phòng thí nghiệm thực hành; thư viện; ký túc xá có sức chứa khoảng 480 học sinh đảm bảo cho học sinh nội trú ở xa.

Về dạy học, Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Hưng Đạo đã xây dựng khung chương trình kết hợp giữa chương trình phân ban hiện hành với các chuyên đề chuyên sâu theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng thời, bổ sung thêm một số kiến thức nâng cao, tiên tiến để vừa đảm bảo cho học sinh thi tốt nghiệp, đại học vừa đáp ứng yêu cầu thi học sinh giỏi.

Có năm Trường chuyên Lê Quý Đôn Đà Nẵng được đầu tư gần 36 tỷ đồng ảnh 3Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Hưng Đạo (Ảnh: website nhà trường)

Đối với học sinh chuyên, Trường chú ý tập trung đầu tư kỹ năng thực hành, tăng khả năng hoạt động thực tiễn, học những chuyên đề chuyên sâu mà nhà trường đã xây dựng và thực hiện có hiệu quả trong thời gian qua; kết quả thi học sinh giỏi quốc gia của Trường đạt mức trung bình ở khu vực phía Nam, từ năm 2010 đến năm 2018, bình quân mỗi năm trường có 10 đến 12 giải quốc gia.

Đội ngũ giáo viên của Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Hưng Đạo không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và trình độ chuyên môn nghiệp vụ; quy mô trường lớp phát triển, tính đến năm học 2019 - 2020 Trường đã có 120 cán bộ, giáo viên, nhân viên và gần 1.200 học sinh.

Giáo viên của Trường là những người yêu nghề, có năng lực chuyên môn, ham học hỏi, có nhiều sáng kiến kinh nghiệm trong giảng dạy và được công nhận các danh hiệu cao quý. Với những kết quả trên, năm 2014 Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Hưng Đạo được Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp bằng công nhận Trường Trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia.

Mạnh Đoàn