Giáo dục đại học theo hai luồng học thuật và nghề nghiệp: Hướng tới cơ cấu nhân lực hợp lý
GDVN -Mỗi luồng có cấu trúc chương trình, chuẩn đầu ra, đội ngũ giảng viên và hướng phát triển khác nhau, nhưng có cơ chế liên thông mềm mại.
GDVN -Mỗi luồng có cấu trúc chương trình, chuẩn đầu ra, đội ngũ giảng viên và hướng phát triển khác nhau, nhưng có cơ chế liên thông mềm mại.
GDVN - Đó là chia sẻ của GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy - 1 trong 60 nhà giáo được tham gia gặp mặt Thủ tướng nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2025.
GDVN -Theo Báo cáo thường niên năm 2025, diện tích đất/người học của trường là 1.1m2, trong khi Thông tư 01 yêu cầu đối với các trường ở nội thành là 10m2.
GDVN - TS Lê Công Tuấn - Phó Trưởng khoa, khoa Môi trường, Trường ĐH Khoa học, Đại học Huế là 1 trong 35 ứng viên được HĐGS ngành Sinh học thông qua.
GDVN-Tiến sĩ Võ Hồng Hải - Phó Trưởng phòng, Phòng Quan hệ đối ngoại, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TPHCM) là ứng viên PGS ngành Vật lý năm 2025.
GDVN -Khoảng 95% nguồn thu của HUTECH đến từ học phí và lệ phí; khoảng 5% thu từ hoạt động khoa học công nghệ.
GDVN -Dù mỗi năm ngân sách đầu tư đáng kể nhưng số lượng công trình công bố quốc tế và sáng chế hữu ích tại các Viện Hàn lâm còn hạn chế.
GDVN -Chính sách này không chỉ tạo ra môi trường học tập và nghiên cứu sáng tạo, mà còn là nền tảng giúp sinh viên phát huy tiềm năng trong cộng đồng khoa học.
GDVN - PGS TS Trần Lê Bảo Hà là nữ ứng viên giáo sư duy nhất được Hội đồng Giáo sư ngành Sinh học thông qua trong đợt xét năm 2025.
GDVN - Năm 2024, nguồn thu từ khoa học và công nghệ của Trường Đại học An Giang (ĐHQG TP.HCM) là 17,048 tỷ đồng; chiếm 4,5% trên tổng nguồn thu.
GDVN - Sau khi được cấp bằng tiến sĩ, thầy Đặng Xuân Ba đã công bố 61 bài báo khoa học, tác giả chính của 16 bài báo quốc tế đăng trên tạp chí được xếp hạng.
GDVN - PGS Lê Minh Hoàng - Viện trưởng Viện Nuôi trồng thủy sản, Trường ĐH Nha Trang là ứng viên giáo sư duy nhất của liên ngành Chăn nuôi-Thú y-Thuỷ sản.
GDVN - Sau tiến sĩ, thầy Nguyễn Văn Chúc có 14 bài báo được đăng trên tạp chí quốc tế có uy tín với tư cách tác giả chính, trong đó 11 bài trên tạp chí Q1.
GDVN - TS Phan Anh Tú - Trưởng khoa Khoa Văn hóa học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TP HCM là ứng viên phó giáo sư năm 2025.
GDVN - Tổng thời gian cho một công bố quốc tế, nhanh nhất dao động từ 4-6 tháng. Một số tạp chí uy tín (Q1, SCI/SSCI) từ 12-18 tháng, thậm chí lâu hơn.
GDVN -Tỉ lệ giảng viên có chức danh GS, PGS tăng dần đều hằng năm (năm 2024: 743 giáo sư, 5.629 phó giáo sư; năm 2025: 785 giáo sư, 5.908 phó giáo sư).
GDVN - Tính riêng 6 tháng đầu năm 2025, ứng viên PGS Phạm Thị Ánh Nguyệt có 21 công bố khoa học, trong đó có 5 bài báo quốc tế.
GDVN - Tiến sĩ Đỗ Quang Lộc sinh năm 1992 là 1 trong 2 ứng viên phó giáo sư trẻ nhất đợt xét chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025.
GDVN - TS Hồ Minh Dũng là 1 trong 3 ứng viên xét chức danh phó giáo sư ngành Khoa học Trái đất - Mỏ tại HĐGSCS Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TPHCM).
GDVN - Việc ứng viên là nhà quản lý, có ồ ạt công bố quốc tế trong thời gian ngắn và là tác giả chính của hầu hết các công trình là dấu hiệu bất thường.