10 năm không cập nhật về cơ sở vật chất, CĐ Công nghiệp và Xây dựng nói đang được Bộ sắp xếp

18/09/2026 06:20
LÃ TIẾN
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN -Nhiều nội dung trên website Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng liên quan đến chuẩn đầu ra, các điều kiện đảm bảo chất lượng đều không được cập nhật thông tin mới nhất khiến độc giả không khỏi băn khoăn về hoạt động đào tạo của nhà trường. 

Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng tiền thân là Trường đào tạo Công nhân kỹ thuật Cơ khí, vận hành xe máy thi công được thành lập năm 1977. Trải qua nhiều giai đoạn phát triển với các tên gọi khác nhau, ngày 8/6/2006, Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành quyết định số 2919/QĐ-BGD&ĐT về việc thành lập Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng trên cơ sở Trường Trung học Công nghiệp và Xây dựng.

Trường có trụ sở chính ở số 54, khu Liên Phương, phường Yên Tử, thành phố Quảng Ninh. Ngoài ra, trường còn có 2 địa điểm đào tạo khác ở số 1, phường Hà Tu, thành phố Quảng Ninh và số 2 Nguyễn Văn Trỗi, phường Quang Hanh, thành phố Quảng Ninh.

Hiện, Tiến sĩ Đỗ Minh Chiến là hiệu trưởng nhà trường.

unnamed-6538.jpg
Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng có trụ sở chính nằm ở số 54, khu Liên Phương, phường Yên Tử, thành phố Quảng Ninh. Ảnh: website nhà trường

Không cập nhật các thông tin về điều kiện đảm bảo chất lượng

Thời điểm hiện tại, các thí sinh đã hoàn thành xét tuyển đợt 1 vào các trường đại học, cao đẳng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thí sinh tìm kiếm các cơ hội xét tuyển bổ sung và đang cân nhắc lựa chọn các ngành học và chương trình đào tạo ở những cơ sở đào tạo phù hợp. Đáng nói, trong bối cảnh hiện nay, lựa chọn học chương trình hợp tác quốc tế đang nhận được sự quan tâm lớn của nhiều người học bởi thời gian học nhanh cùng cơ hội nghề nghiệp rộng mở, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Theo thông tin giới thiệu trên website Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng (địa chỉ: https://www.cic.edu.vn/index.php) trang chủ nhà trường có mục “Trung tâm liên kết”. Sau khi truy cập mục này hiển thị nội dung “Đảm bảo chất lượng”. Tuy nhiên, theo độc giả phản ánh khi nhấn vào nội dung này không hiển thị thông tin.

2aoboqyzh8prkkfv6smqbixc8icz8hp4dv2rmere.jpg
Mục "trung tâm liên kết" của trường khi truy cập hiển thị "đảm bảo chất lượng" nhưng không có thông tin đính kèm. Ảnh chụp màn hình.

Đáng chú ý, tại mục đào tạo của trường có một số tiểu mục như báo cáo 3 công khai, cơ sở vật chất, chương trình đào tạo, chất lượng tốt nghiệp…

Tuy nhiên, thông tin được đăng tải trong các tiểu mục này đều từ rất lâu trước đó như: báo cáo 3 công khai (năm gần nhất đăng tải từ 2015); cơ sở vật chất (năm học gần nhất đăng tải là 2012 - 2013); chương trình đào tạo (năm gần nhất đăng tải là 2022), chất lượng tốt nghiệp (nội dung gần nhất đăng tải là học kỳ I năm học 2019-2020).

Điều này khiến phụ huynh và thí sinh gặp khó khăn khi tìm hiểu các thông tin cần thiết trước khi quyết định nộp hồ sơ nhập học tại trường. Trong khi đó, đây đều là các thông tin quan trọng liên quan đến các điều kiện đảm bảo chất lượng cũng như hoạt động đào tạo thực tế của nhà trường.

2aoboqyzgntzsjywibowvmeuswmxewja7bj2dchg.jpg
Các nội dung trên website nhà trường về chuẩn đầu ra đã lâu không được cập nhật. Ảnh chụp màn hình

Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng tuyển sinh như thế nào?

Theo thông báo tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng năm 2026, nhà trường tuyển sinh 36 ngành/nghề. Trong đó có nghề trọng điểm quốc gia (Công nghệ ô tô, Hàn, Điện công nghiệp; Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí); Nghề trọng điểm ASEAN (Hướng dẫn du lịch); Nghề trọng điểm quốc tế (Công nghệ kỹ thuật ô tô; Cắt gọt kim loại); Nghề hỗ trợ 70% học phí (Bảo trì và sửa chữa ô tô; Vận hành cần, cầu trục; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Điện tử công nghiệp; Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp; Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và trạm biến áp <= 110KV; Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò; Kỹ thuật xây dựng mỏ; Công nghệ kỹ thuật kiến trúc; Mộc xây dựng và trang trí nội thất; Kỹ thuật xây dựng; Điện - nước; Quản lý xây dựng; Công nghệ thông tin; Tin học ứng dụng; Quản trị mạng máy tính; Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính; Kế toán doanh nghiệp; Quản trị kinh doanh; Quản trị khách sạn; Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống; Nghiệp vụ nhà hàng khách sạn; Quản trị lễ tân; Nghiệp vụ lễ tân; Nghiệp vụ lưu trú; Điều hành tour du lịch; Kỹ thuật chế biến món ăn).

Các phương thức xét tuyển bao gồm: xét theo học bạ trung học phổ thông hoặc tương đương; xét kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thời gian đào tạo từ 2-2,5 năm và nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển liên tục trong năm. Đáng chú ý, nhà trường còn quảng cáo hỗ trợ học phí học lái xe mô tô, ô tô các hạng; cam kết 100% sinh viên ra trường được giới thiệu việc làm đúng ngành học. Người học có thể học liên thông trung cấp lên cao đẳng, cao đẳng lên đại học.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng tuyển sinh 31 ngành/nghề trình độ trung cấp, cao đẳng 9+ (học nghề kết hợp học văn hóa trung học phổ thông) với đối tượng tốt nghiệp trung học cơ sở.

Người học được miễn 100% học phí văn hóa, 100% học phí trình độ Trung cấp chính quy, hỗ trợ 70% học phí liên thông trình độ Cao đẳng chính quy theo từng ngành nghề.

Sau tốt nghiệp nhà trường cam kết giới thiệu việc làm tại các doanh nghiệp phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; Được dự thi hoặc xét tuyển vào các trường đại học trên toàn quốc; Được dự tuyển tu nghiệp sinh, du học hoặc xuất khẩu lao động Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc),...

ts-tc-cd-2.jpg
Các ngành nghề đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp năm 2026 của Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng. Ảnh: website nhà trường

Nhiều thí sinh cũng băn khoăn khi liên tục xét tuyển như vậy, nhà trường sắp xếp tổ chức lớp học ra sao? Để có thể nhận hồ sơ liên tục trong năm, nhà trường đã chuẩn bị đội ngũ giảng viên cơ hữu và hệ thống cơ sở vật chất, phòng học, phòng thực hành, xưởng thực nghiệm như thế nào? Nhà trường có kế hoạch đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất trong thời gian tới không? Ký túc xá, khu sinh hoạt và các điều kiện hỗ trợ sinh viên hiện nay được triển khai như thế nào?

Để có thêm thông tin chính xác, khách quan đến phụ huynh và xã hội, ngày 25/8/2026, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã có giấy giới thiệu kèm nội dung câu hỏi cụ thể gửi đến Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng để cơ sở giáo dục rà soát. Hệ thống chuyển phát thông báo ngày nhận ở trường là 28/8/2026.

Sau đó, phóng viên đã nhiều lần liên hệ tới Tiến sĩ Đỗ Minh Chiến là hiệu trưởng nhà trường. Ngày 4/9/2026, thầy Chiến xác nhận nhà trường đã nhận được câu hỏi của Tạp chí, sẽ cho rà soát và phản hồi theo quy định.

Ngày 17/9/2026, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được Công văn số 607/TCĐCN&XD-TCHC của Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng trao đổi về nội dung tìm hiểu làm rõ thêm thông tin về hoạt động đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng của nhà trường. Tuy nhiên, văn bản của trường không đề cập đến các câu hỏi phỏng vấn mà phóng viên Tạp chí đã gửi kèm giấy giới thiệu.

Trong văn bản phản hồi nhà trường nêu: “Thực hiện Kế hoạch số 06-KH/TW ngày 28/7/2026 của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ Ba của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp của Ban Chấp hành Trung ương; căn cứ kết luận nội dung cuộc họp do Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp với các Bộ, ngành, địa phương ngày 27/8/2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục rà soát, tiến hành sắp xếp, tổ chức lại, giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.

Trên cơ sở đó Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng đang được Bộ Công Thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành sắp xếp, tổ chức lại trước ngày 01/10/2026”.

LÃ TIẾN