Bắt tạm giam thầy giáo làm nữ sinh mang thai

25/11/2019 18:23
Hưng Long
(GDVN) - Công an huyện Hòn Đất đã bắt tạm giam thầy giáo dạy môn Toán trường Trung học phổ thông do có hành vi giao cấu với nữ sinh dưới 16 tuổi.

Ngày 25/11, Công an huyện Hòn Đất (tỉnh Kiên Giang) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Chính (sinh năm 1964) để xử lý hành vi “Giao cấu với người dưới 16 tuổi”.

Bản tự nguyện yêu thầy của nữ sinh lan truyền trên mạng. (Ảnh: H.L)
Bản tự nguyện yêu thầy của nữ sinh lan truyền trên mạng. (Ảnh: H.L)

Điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian còn là giáo viên dạy Toán của trường Trung học phổ thông Sóc Sơn (huyện Hòn Đất), ông Chính và nữ sinh Trần Hồng Thoa (đã đổi tên nhân vật) nảy sinh tình cảm vào dịp 30/4/2018.

Đang xử lý vụ việc thầy giáo làm nữ sinh mang thai

Ông Chính và nữ sinh Thoa đã quan hệ tình dục với nhau dẫn đến nữ sinh này mang thai.

Tháng 12/2018, ông Chính đưa nữ sinh đi phá thai ở Thành phố Rạch Giá. Gia đình nữ sinh phát hiện mối quan hệ của ông Chính với con mình nên làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng.

Tại cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hòn Đất, ông Chính thừa nhận hành vi phạm tội.

Hưng Long