Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo Quy mức án từ 20-24 tháng tù

14/01/2020 20:00
Vũ Phương
(GDVN) - Đại diện Viện kiểm sát đề nghị tổng mức hình phạt đối với ba bị cáo từ 47-57 tháng tù, trong đó bị cáo Quy mức cao nhất.

Chiều cùng ngày 14/1, Hội xét xử sơ thẩm vụ án cháu L.H. L. (6 tuổi, học sinh Trường phổ thông liên cấp Gateway) tử vong trên xe đưa đón học sinh chuyển sang phần tranh luận.

Trước khi bước vào phần tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy đọc bản luận tội đối với các bị cáo.

Trong bản luận tội của Viện Kiểm sát tại phiên tòa nêu rõ, bị cáo Nguyễn Bích Quy đã không kiểm tra xe ô tô trước khi xong việc, tài xế Phiến khi rời khỏi xe đã không kiểm tra lại xe.

Còn giáo viên chủ nhiệm Nguyễn Thị Thuỷ không thực hiện trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm khi cháu L.H.L. không đến lớp nhưng không thông báo cho gia đình cháu bé biết.

Bố học sinh trường Gateway cho rằng cáo trạng của Viện Kiểm sát còn sơ sài
Bố học sinh trường Gateway cho rằng cáo trạng của Viện Kiểm sát còn sơ sài

Chính vì những vi phạm nghiêm trọng trên của các bị cáo đã khiến cháu L.H.L. bị bỏ quên trên xe, tử vong thương tâm. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ như khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện tường. Việc thực hiện việc điều tra của cơ quan điều tra tra đều có sự tham gia của Viện Kiểm sát và luật sư bào chữa.

Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bích Quy 20 - 24 tháng tù về tội "Vô ý làm chết người".

Bị cáo Doãn Quý Phiến đề nghị tuyên phạt mức án từ 15 - 18 tháng tù về tội "Vô ý làm chết người", bị cáo Nguyễn Thị Thuỷ bị xử phạt từ 12 - 15 tháng tù về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Ba bị cáo bị đại diện Viện kiểm sát đề nghị tuyên tổng hình phạt 47-57 tháng tù. Ảnh: TTXVN.
Ba bị cáo bị đại diện Viện kiểm sát đề nghị tuyên tổng hình phạt 47-57 tháng tù. Ảnh: TTXVN. 

Ngoài ra bị cáo Thuỷ còn bị đề nghị cấm đảm nhiệm chức vụ 1 năm theo Khoản 4 Điều 360.

Đại diện Viện Kiểm sát cũng đề nghị Hội đồng xét xử xem xét tình tiết giảm nhẹ đối với các bị cáo.

Theo Viện Kiểm sát, bị cáo Thủy và Phiến chưa có tiền án, tiền sự, khai báo thành khẩn. 

Còn bị cáo Quy đã có tiền sự, nhưng đã được xóa. 

Viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo mức án cao nhất dành cho người đưa đón trẻ Nguyễn Bích Quy. Ảnh: V.P.
Viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo mức án cao nhất dành cho người đưa đón trẻ Nguyễn Bích Quy. Ảnh: V.P. 

Về phần trách nhiệm dân sự, Viện Kiểm sát yêu cầu trường tiểu học quốc tế Gateway, công ty Ngân Hà phải có trách nhiệm bồi thường cho bị hại theo quy định của pháp luật.

Đại điện Viện Kiểm sát cũng đề nghị Hội đồng xét xử trả lại cho bị cáo Phiến tang vật thu giữ là chiếc ô tô, đăng ký, bảo hiểm…điện thoại.  

Trả lại cho bị cáo Quy 1 điện thoại Nokia.

Trả lại cho bị cáo Thủy 1 máy tính xách tay, 1 điện thoại…

Vũ Phương