SANDBOX 2026: Kết nối nghiên cứu, đào tạo với môi trường doanh nghiệp

22/09/2026 18:31
Linh Anh
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN -Ngày 22/9/2026, Hội thảo quốc tế lần thứ ba SANDBOX 2026 với chủ đề “Innovation-driven Business, Accounting & Finance amid Uncertainty” đã diễn ra tại Hà Nội.

Hội thảo do Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội (UEB) phối hợp với Đại học Rangsit (Thái Lan), Diễn đàn Kế toán Quản trị và Kinh tế – FAME (Indonesia), Tập đoàn FPT (Việt Nam), Câu lạc bộ Giám đốc Tài chính – CFO Việt Nam và Đại học Politeknik Negeri Malang (Indonesia) tổ chức.

Chương trình có sự tham dự của đại diện cơ quan ngoại giao, cơ quan quản lý nhà nước, các trường đại học, doanh nghiệp, tổ chức nghề nghiệp và cộng đồng học thuật. Trong đó, 35 đại biểu quốc tế đến từ 23 cơ sở giáo dục đại học của Thái Lan và Indonesia đã trực tiếp tham dự, góp phần tạo nên không gian trao đổi đa chiều giữa học thuật, quản lý và thực tiễn doanh nghiệp.

Từ ứng dụng công nghệ đến kiến tạo giá trị có trách nhiệm

Trong bối cảnh AI ngày càng được tích hợp sâu vào dữ liệu, hệ thống quản trị, quy trình vận hành và hoạt động ra quyết định, SANDBOX 2026 đặt trọng tâm vào một vấn đề có tính thời sự: làm thế nào để chuyển những tiến bộ công nghệ thành giá trị thực tế, có thể đo lường và được tạo ra một cách có trách nhiệm.

Phát biểu tại hội thảo, GS.TS Trần Thị Thanh Tú – Trưởng Ban Khoa học và Đổi mới sáng tạo, Giám đốc Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội nhận định AI, công nghệ số, các mô hình kinh doanh mới và sự dịch chuyển của chuỗi giá trị toàn cầu đang làm thay đổi cách nền kinh tế vận hành, doanh nghiệp cạnh tranh và các trường đại học đào tạo thế hệ tương lai.

3.jpg
GS.TS Trần Thị Thanh Tú – Trưởng Ban Khoa học và Đổi mới sáng tạo, Giám đốc Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Theo GS.TS Trần Thị Thanh Tú, đối với Việt Nam và khu vực ASEAN, chuyển đổi số không còn đơn thuần là một lựa chọn nhằm nâng cao hiệu quả, mà đã trở thành nền tảng quan trọng của năng suất, năng lực cạnh tranh, khả năng thích ứng và tăng trưởng bền vững.

Tuy nhiên, công nghệ tự thân không bảo đảm thành công của quá trình chuyển đổi. GS.TS Trần Thị Thanh Tú nhấn mạnh: “Một ứng dụng AI ấn tượng không tự động tạo ra giá trị kinh doanh. Nhiều dữ liệu hơn không nhất thiết dẫn đến những quyết định tốt hơn. Việc sử dụng AI trong giáo dục cũng không tự động mang lại kết quả học tập tốt hơn”.

Từ đó, đại diện ĐHQGHN đặt ra câu hỏi trung tâm: “Làm thế nào để chúng ta chuyển công nghệ thành những giá trị bền vững, có thể đo lường và có trách nhiệm?”.

Để trả lời câu hỏi này, GS.TS Trần Thị Thanh Tú đề cập năm ưu tiên: chuyển từ thử nghiệm dựa trên công nghệ sang đổi mới sáng tạo dựa trên giá trị; sử dụng AI để tăng cường năng lực của con người; đổi mới phương thức đào tạo nguồn nhân lực cho nền kinh tế số; xây dựng hoạt động đổi mới trên nền tảng niềm tin và quản trị có trách nhiệm; đồng thời tăng cường hợp tác giữa trường đại học, doanh nghiệp, cơ quan quản lý và các đối tác quốc tế.

Cơ chế sandbox giúp đưa AI từ lý thuyết vào thực tiễn

Tham dự và phát biểu tại hội thảo, ông Adam Mulawarman Tugio – Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam cho rằng AI đang tạo ra những thay đổi căn bản, vượt xa các bước chuyển đổi công nghệ trước đây.

Bên cạnh cơ hội nâng cao năng suất và hỗ trợ hoạt động ra quyết định, việc ứng dụng AI cũng kéo theo những vấn đề mới liên quan đến chất lượng dữ liệu, tính minh bạch, thiên lệch thuật toán, an ninh mạng và trách nhiệm giải trình. Vì vậy, vấn đề không còn nằm ở việc AI có tạo ra tác động hay không, mà là làm thế nào để khai thác những lợi ích của công nghệ này trong khi vẫn kiểm soát rủi ro một cách có trách nhiệm.

Đại sứ Adam Mulawarman Tugio nhấn mạnh: “Đây là lý do mô hình sandbox quản lý có ý nghĩa quan trọng, cho phép doanh nghiệp thử nghiệm công nghệ dưới sự giám sát của cơ quan quản lý, qua đó giúp xây dựng chính sách dựa trên bằng chứng thực tế thay vì chỉ dựa trên lý thuyết”.

Theo Đại sứ, giáo dục cũng cần thay đổi tương ứng với tốc độ phát triển của AI. Các chương trình đào tạo cần bổ sung kiến thức về dữ liệu, học máy, quản trị AI, an ninh mạng và đạo đức; đồng thời tăng cường tính liên ngành giữa kế toán, tài chính và công nghệ. Người học không chỉ cần biết cách sử dụng AI mà còn phải hiểu rõ những trường hợp không nên phụ thuộc vào công nghệ.

Sự tham dự của Đại sứ Indonesia cùng các nhà khoa học, giảng viên và đại diện cơ sở giáo dục đại học Indonesia tại SANDBOX 2026 tiếp tục mở rộng kết nối học thuật, giáo dục và hợp tác giữa Việt Nam – Indonesia, đóng góp thiết thực vào mạng lưới hợp tác trong khu vực ASEAN.

2.jpg
Khoa Kế toán Kiểm toán - Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội ký MOU với 17 đơn vị đối tác là Hiệp hội nghề nghiệp và các trường Đại học của Indonesia

Kết nối nghiên cứu, đào tạo với môi trường doanh nghiệp

Một trong những nội dung trọng tâm của SANDBOX 2026 là phiên toàn thể với ba bài trình bày, tiếp cận AI từ các góc nhìn công nghệ, quản trị doanh nghiệp và sự chuyển đổi của nghề kế toán.

SANDBOX 2026 không chỉ dừng lại ở các phiên thảo luận học thuật. Ngay sau đó, chương trình tiếp tục với hội nghị Đối tác Khoa Kế toán – Kiểm toán tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây là không gian để các trường đại học, doanh nghiệp, tổ chức nghề nghiệp và đối tác quốc tế trao đổi về nhu cầu nguồn nhân lực, sự thay đổi của năng lực nghề nghiệp trong kỷ nguyên AI, hợp tác đào tạo – nghiên cứu, trải nghiệm doanh nghiệp và định hướng cập nhật chương trình đào tạo.

4.jpg
Các đại biểu tham dự SANDBOX 2026

Tại hội nghị, Khoa Kế toán Kiểm toán - Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký MOU với 17 đơn vị đối tác là Hiệp hội nghề nghiệp và các trường đại học của Indonesia. Các biên bản ghi nhớ về các hoạt động trao đổi hợp tác về nghiên cứu khoa học, giảng dạy và hoạt động hợp tác doanh nghiệp 3 bên.

SANDBOX 2026 góp phần mở rộng mạng lưới hợp tác giữa các trường đại học, doanh nghiệp, tổ chức nghề nghiệp và cộng đồng nghiên cứu trong khu vực. Đây cũng là bước đi cụ thể trong định hướng quốc tế hóa, gắn đào tạo và nghiên cứu với thực tiễn doanh nghiệp của Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội; hướng tới phát triển nguồn nhân lực có khả năng sử dụng công nghệ một cách hiệu quả, có trách nhiệm và tạo ra những giá trị bền vững cho Việt Nam và khu vực ASEAN.

Linh Anh