Sáng 21/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam, Trường Đại học Mở Hà Nội tổ chức Chương trình Chào năm học mới 2026-2027 và biểu dương thành tích của sinh viên năm học 2025-2026.
Tham dự chương trình, về phía đại biểu khách mời, có Tiến sĩ Trần Văn Đạt - Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo); Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội; bà Lê Thị Minh Anh - Trưởng Ban Phát triển không gian sáng tạo, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC); ông Lê Xuân Kiêu - Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp và đối tác của nhà trường.
Về phía Trường Đại học Mở Hà Nội, có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Nhung - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; các Phó Hiệu trưởng gồm: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Thăng Long, Tiến sĩ Nguyễn Minh Phương và Tiến sĩ Bùi Thanh Sơn; cùng một số nguyên lãnh đạo nhà trường qua các thời kỳ.
Chương trình còn có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các khoa, viện, trung tâm thuộc nhà trường, cùng các tân nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên Trường Đại học Mở Hà Nội.
Năm học 2026-2027, Trường Đại học Mở Hà Nội ghi nhận hơn 50.000 thí sinh với gần 80.000 nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào trường.
Phát biểu tại chương trình, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Nhung - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội cho biết, năm học 2026-2027 diễn ra trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, tự động hóa và chuyển đổi số đang làm thay đổi nhanh chóng cách con người học tập, nghiên cứu và làm việc. Nhiều ngành nghề đang thay đổi, đồng thời những nghề nghiệp mới tiếp tục xuất hiện.
Do đó, giáo dục đại học cần hướng tới việc hình thành cho người học khả năng tự học, tư duy độc lập, năng lực nghiên cứu, khả năng thích ứng và tinh thần học tập suốt đời.
Nhân dịp năm học mới, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Nhung gửi tới người học 3 thông điệp, trong đó trước hết là yêu cầu “học thật và học suốt đời”. Người học hiện có nhiều công cụ hỗ trợ tiếp cận kho tri thức của nhân loại, trong đó có AI. Tuy nhiên, công nghệ càng phát triển, con người càng cần duy trì năng lực tư duy độc lập.
Đối với học viên và nghiên cứu sinh, Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội nhấn mạnh yêu cầu hình thành tư duy nghiên cứu độc lập, biết phát hiện vấn đề, đặt câu hỏi khoa học và tìm kiếm câu trả lời bằng phương pháp tin cậy. Việc sử dụng công nghệ cần gắn với đạo đức học thuật, tính trung thực và trách nhiệm đối với sản phẩm nghiên cứu.
Cô Nhung cho rằng giá trị của một người trong tương lai không nằm ở lượng kiến thức đã tích lũy, mà còn thể hiện ở khả năng học cái mới, vận dụng tri thức và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Tinh thần này cũng phù hợp với giáo dục mở, trong đó việc học được thực hiện thường xuyên và suốt đời.
Thông điệp thứ hai được Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội gửi tới người học là “dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình”. Cô Nhung khuyến khích tham gia nghiên cứu khoa học, thử sức với các ý tưởng khởi nghiệp, học thêm ngoại ngữ, công nghệ mới, tham gia hoạt động Đoàn - Hội, các chương trình trao đổi và hoạt động vì cộng đồng.
Với học viên, nghiên cứu sinh, việc bước ra khỏi vùng an toàn được thể hiện qua việc đặt những câu hỏi khó, lựa chọn vấn đề mới, tranh luận học thuật và theo đuổi đến cùng vấn đề nghiên cứu. Cô Nhung cũng khuyến khích người học đưa các vấn đề từ thực tiễn công tác, doanh nghiệp, cơ quan quản lý và đời sống xã hội vào nghiên cứu, đồng thời đưa kết quả nghiên cứu trở lại phục vụ thực tiễn.
“Cô mong rằng, mỗi luận văn, luận án sẽ thực sự có thêm một giá trị mới: một kết quả khoa học mới, một giải pháp mới, một cách tiếp cận mới hoặc ít nhất là một đóng góp thiết thực cho lĩnh vực mà mình đang nghiên cứu và công tác”, cô Nhung chia sẻ.
Thông điệp thứ ba là giữ gìn “một trái tim nhân ái và tinh thần trách nhiệm”. Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội cho rằng, tri thức tạo ra năng lực, còn cách mỗi người sử dụng năng lực ấy quyết định giá trị của mình.
Đối với học viên và nghiên cứu sinh, nhiều người đang là cán bộ quản lý, giảng viên, chuyên gia, người lao động có kinh nghiệm, trách nhiệm này còn thể hiện ở việc đưa tri thức và kết quả nghiên cứu vào giải quyết các vấn đề thực tiễn của cơ quan, tổ chức, cộng đồng; đồng thời lan tỏa tinh thần học tập suốt đời.
Đối với tân sinh viên, Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội cho rằng, những ngày đầu ở giảng đường có thể mang đến cảm giác háo hức, bỡ ngỡ. Nhà trường sẽ đồng hành cùng người học thông qua đội ngũ giảng viên, bạn bè, các thế hệ sinh viên và hệ thống hỗ trợ.
Nhắc tới sứ mạng “Mở cơ hội học tập cho mọi người”, cô Nhung cho rằng chữ “Mở” còn thể hiện một tâm thế của người học, đó là mở để tiếp nhận tri thức mới, lắng nghe những quan điểm khác biệt, hợp tác và kết nối, vượt qua giới hạn của bản thân, đồng thời sống tử tế, nhân văn và có trách nhiệm.
“Từ Mở cơ hội, chúng ta cùng nhau Mở trái tim, Mở trí tuệ, Mở tầm nhìn, Mở tương lai”, cô Nhung nhấn mạnh.
Đề cập đến sự đồng hành của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đối tác, Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội cho biết nhà trường tiếp tục ký kết hợp tác với doanh nghiệp và trao học bổng cho sinh viên tại chương trình.
Cô Nhung kỳ vọng các thỏa thuận hợp tác sẽ được cụ thể hóa thành những phòng thực hành, đề tài nghiên cứu, kỳ thực tập, cơ hội việc làm, các bài toán thực tiễn cho luận văn, luận án và trải nghiệm nghề nghiệp dành cho người học.
Với đội ngũ giảng viên, cô Nhung mong muốn tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, nghiên cứu và đồng hành cùng người học, góp phần xây dựng môi trường học thuật cởi mở, trung thực, sáng tạo và tôn trọng khác biệt.
Hiệu trưởng nhà trường kỳ vọng người học bước vào năm học mới với sự tự tin, khát vọng, tinh thần kiên trì, trách nhiệm và tôn trọng người khác. Với học viên, nghiên cứu sinh, cô Nhung mong muốn người học tiếp tục gắn kinh nghiệm thực tiễn với các câu hỏi học thuật, theo đuổi nghiên cứu với tinh thần trung thực, bản lĩnh và sáng tạo.
Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội cũng đặt kỳ vọng các thành viên nhà trường cùng lan tỏa giá trị của giáo dục mở, phát triển giáo dục thường xuyên, xây dựng xã hội học tập và thúc đẩy học tập suốt đời.
Vinh dự được đại diện tân sinh viên phát biểu cảm tưởng, em Đỗ Tường Linh - sinh viên ngành Luật, Khoa Luật, Trường Đại học Mở Hà Nội gửi lời cảm ơn tới bản thân vì đã kiên định với ước mơ, dũng cảm lắng nghe tiếng nói bên trong và tin tưởng vào lựa chọn của mình.
Tường Linh cho biết, việc lựa chọn Trường Đại học Mở Hà Nội là kết quả của quá trình cân nhắc giữa lý trí và cảm nhận. Nếu những đánh giá về môi trường đào tạo uy tín, năng động, thực tiễn giúp em củng cố quyết định, thì triết lý giáo dục nhân văn với 5 chữ “Mở” gồm: Mở cơ hội, Mở trái tim, Mở trí tuệ, Mở tầm nhìn và Mở tương lai đã tạo thêm niềm tin để em lựa chọn ngôi trường này.
Tân sinh viên Đỗ Tường Linh cũng bày tỏ lòng biết ơn tới gia đình, chỗ dựa tinh thần trong hành trình trưởng thành. Đồng thời, tri ân các thế hệ thầy cô đã truyền đạt tri thức, uốn nắn và động viên học sinh trong những năm tháng học tập.
Đối với các anh chị học viên, sinh viên khóa trên, Tường Linh cho biết những thành tích, sự trưởng thành và tinh thần năng động của các anh chị là nguồn cảm hứng để tân sinh viên noi theo. Em mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm từ các thế hệ đi trước để nhanh chóng hòa nhập với môi trường đại học và tiếp nối những giá trị tốt đẹp của nhà trường.
Gửi lời tới các bạn tân sinh viên cùng khóa, Tường Linh cho rằng chặng đường phía trước có thể đặt ra những thử thách và bỡ ngỡ, song người học cần giữ vững niềm tin, không ngừng học hỏi và nuôi dưỡng tinh thần cống hiến.
“Thử thách không sinh ra để đe dọa chúng ta, mà là để tôi luyện cho chúng ta sự bản lĩnh, sắc bén và trưởng thành hơn qua từng ngày”, Tường Linh chia sẻ.
Với phương châm “Khác biệt để dẫn đầu”, đại diện tân sinh viên Trường Đại học Mở Hà Nội khẳng định sẽ chủ động trong học tập, tích cực rèn luyện đạo đức và kỹ năng sống, hướng tới trở thành những công dân có ích cho xã hội.
Tường Linh cũng kêu gọi các tân sinh viên đoàn kết, sẻ chia, đồng hành trong học tập và rèn luyện, cùng tạo nên những năm tháng đại học đáng nhớ và từng bước hoàn thiện bản thân.
Đặc biệt, trong khuôn khổ chương trình, Trường Đại học Mở Hà Nội đã ký kết hợp tác với gần 50 đơn vị, đánh dấu bước phát triển mới trong việc mở rộng quan hệ hợp tác và tăng cường kết nối giữa nhà trường với các đối tác.
Trường Đại học Mở Hà Nội có sứ mệnh đào tạo, mở cơ hội học tập cho mọi người đáp ứng nhu cầu phát triển năng lực đa dạng, chú trọng giáo dục mở và từ xa, xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời.
Tầm nhìn đến năm 2035, nhà trường xác định trở thành cơ sở giáo dục đại học hàng đầu về giáo dục, đào tạo mở, từ xa trong hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam, đạt tiêu chuẩn chất lượng khu vực và tiệm cận thế giới; là nòng cốt trong xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời.