5 trường tiểu học dạy tiếng Nhật trong năm học 2016-2017

16/09/2016 07:48
Linh Hương
(GDVN) - Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cho biết, từ ngày 15/9 sẽ thí điểm dạy tiếng Nhật tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đã thống nhất phối hợp thực hiện mục tiêu giảng dạy tiếng Nhật như một môn ngoại ngữ thứ nhất từ lớp 3 của bậc tiểu học trong khuôn khổ của "Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020" (Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020) do Chính phủ Việt Nam tiến hành.

Sẽ thí điểm dạy tiếng Nhật tại các trường Tiểu học tại Hà Nội và TP.HCM. Ảnh: jasa.edu.vn.
Sẽ thí điểm dạy tiếng Nhật tại các trường Tiểu học tại Hà Nội và TP.HCM. Ảnh: jasa.edu.vn.

Cụ thể, tại Hà Nội sẽ khai giảng lớp học tiếng Nhật dành cho học sinh lớp 3 tại các trường Tiểu học Nguyễn Du, Khương Thượng, Chu Văn An và trường Tiểu học quốc tế Gateway.

Tại TP. Hồ Chí Minh sẽ thí điểm dạy tiếng Nhật tại trường tiểu học Việt-Úc.

Theo Đại sứ quán Nhật Bản, Việt Nam là nước thí điểm đưa tiếng Nhật vào giảng dạy ở bậc tiểu học đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á.

Trước đó, tiếng Nhật đã được đưa vào giảng dạy tại các trường trung học cơ sở của Việt Nam từ năm 2003.

Linh Hương