Ai cho phép hiệu trưởng trường Nguyễn Du để cán bộ phường trưng dụng đất?

26/12/2019 06:07
Hưng Long
(GDVN) - Ủy ban phường mượn đất nhà trường làm chốt an ninh trật tự nhưng không sử dụng nên cán bộ phường trưng dụng cho các cá nhân khác mở kios để kinh doanh.

Ủy ban phường không có nhu cầu sử dụng đất nhà trường làm kios

Qua làm việc trực tiếp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 15 quận 10 (Thành phố Hồ Chí Minh) cung cấp cho Tổ xác minh Thanh tra quận 10 văn bản số 1165/UBND ngày 02/10/2019.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận 10, ngày 26/9/2019, Ủy ban nhân dân phường 15 phối hợp với Phòng Quản lý đô thị quận 10 tiến hành khảo sát thực tế các mặt bằng, đất trống, đất công trên địa bàn phường;

Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du cho tư nhân trưng dụng đất công trước cổng. (Ảnh: H.L)
Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du cho tư nhân trưng dụng đất công trước cổng. (Ảnh: H.L)

Trong đó, có mặt bằng xung quanh trường Trung học phổ thông Nguyễn Du.

Tại buổi khảo sát, trường Trung học phổ thông Nguyễn Du có cung cấp cho Tổ khảo sát một số văn bản có liên quan đến các mặt bằng. Trong đó, có văn bản số 378/THPTND ngày 22/8/2019 của trường Trung học phổ thông Nguyễn Du gửi Ủy ban nhân dân phường 15.

Trường Nguyễn Du đề nghị thu hồi địa điểm hỗ trợ công tác an ninh trật tự và chốt phòng chống cướp giật (từ lúc trường phát hành văn bản này đến trước ngày 26/9/2019, Ủy ban nhân dân phường 15 chưa nhận được văn bản).

Trên cơ sở nội dung văn bản số 378/THPTND của trường Trung học phổ thông Nguyễn Du, ngày 30/9/2019, Ủy ban nhân dân phường 15 đã làm việc trực tiếp với ông Huỳnh Thanh Phú - Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Du.

Tại buổi làm việc, Ủy ban nhân dân phường 15 đã bàn giao lại chốt bảo vệ dân phố đường Đồng Nai, diện tích 3,77m2 cho trường Trung học phổ thông Nguyễn Du quản lý theo chức năng, nhiệm vụ.

Đối với kios kinh doanh nước hoa vị trí góc đường Đồng Nai – Tam Đảo và kios kinh doanh trà sữa vị trí góc đường Thành Thái – Tam Đảo, Ủy ban nhân dân phường 15 đề nghị trường Trung học phổ thông tiếp tục làm việc với người đang kinh doanh tại các kios trên để vận động thực hiện theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Bí thư Thành ủy chỉ đạo giải quyết vụ tố cáo sai phạm tại trường Nguyễn Du
Bí thư Thành ủy chỉ đạo giải quyết vụ tố cáo sai phạm tại trường Nguyễn Du

Biên bản làm việc không thể hiện ý chí của Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Du yêu cầu Ủy ban nhân dân phường 15 bàn giao lại 2 mặt bằng kios kinh doanh nước hoa và trà sữa.

Về nội dung này, Khuất Thị Mai Trang – cán bộ phụ trách lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Ủy ban nhân dân phường 15 cho biết, Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Du đã làm việc với bà và yêu cầu ngừng hoạt động kinh doanh tại mặt bằng 2 kios.

Bà Trang đã đóng cửa kios bán trà sữa. Bà Trang đã thỏa thuận với ông Phú – Hiệu trưởng trường Nguyễn Du  cho kios nước hoa được hoạt động để giải quyết hết hàng tồn đọng và sẽ đóng cửa trong thời gian sớm nhất.

Cán bộ phường làm “trung gian” cho cá nhân khác mượn đất nhà trường

Trong quá trình tiến hành xác minh nội dung tố cáo, Ủy ban nhân dân phường 15 cung cấp cho Thanh tra quận 02 (hai) biên bản làm việc.

Biên bản làm việc ngày 10/9/2019 giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 15 với ông Đỗ Đăng Khoa – chủ hộ kinh doanh cơ sở 1991 Fragrance Boutique kinh doanh ngành nghề nước hoa, quà lưu niệm, mỹ phẩm, sách báo, văn phòng phẩm.

Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du và kios bị trưng dụng. (Ảnh: H.L)
Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du và kios bị trưng dụng. (Ảnh: H.L)

Biên bản làm việc ghi nhận ông Khoa nhận mặt bằng (kios góc đường Đồng Nai – Tam Đảo) khoảng tháng 3/2018; hiện trạng mặt bằng thời điểm tiếp nhận đã hư hỏng, xuống cấp trầm trọng; người mở cửa mặt bằng giao cho ông Khoa là bảo vệ của trường Trung học phổ thông Nguyễn Du; giấy phép đăng ký kinh doanh được cấp ngày 03/4/2018;

Nhưng thực tế đến ngày 11/5/2018 ông Khoa mới bắt đầu kinh doanh; quá trình kinh doanh ông Khoa không có đóng góp kinh phí hàng tháng mà chỉ tham gia ủng hộ cơ sở vật chất cho trường.

Cụ thể, ông Khoa ủng hộ, gồm: Cải tạo mảng xanh, cải tạo vệ sinh môi trường xung quanh trường, trồng cây xanh trước cổng trường, cải tạo hệ thống trước cổng trường (kinh phí thực hiện các công việc trên khoảng 200 triệu đồng; kinh phí cải tạo mặt bằng kios khoảng 300 triệu đồng).

Biên bản làm việc ngày 10/9/2019 giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 15 với bà Võ Ngọc Thùy Linh – Đại diện chủ hộ kinh doanh The Tea Garden, kinh doanh ngành nghề bán trà sữa.

Biên bản làm việc ghi nhận thời điểm nhận mặt bằng (kios góc đường Thành Thái – Tam Đảo) khoảng tháng 3/2018. Tại thời điểm nhận mặt bằng chỉ có cửa sắt và cửa kiếng đã hư hỏng. Người mở cửa giao mặt bằng là bảo vệ trường Trung học phổ thông Nguyễn Du.

Thời điểm bắt đầu kinh doanh bán trà sữa khoảng tháng 6/2018, do phải cải tạo lại mặt bằng xuống cấp; người đứng tên trên giấy phép kinh doanh là bà Lê Thị Kim Ngân (người hùn vốn kinh doanh với bà Linh).

Quá trình kinh doanh, hộ kinh doanh không có đóng góp tiền thuê mặt bằng hay kinh phí gì, chỉ tham gia ủng hộ toàn bộ cơ sở vật chất ban đầu cho trường gồm 14 máy lạnh Daikin khoảng 22 triệu đồng/cái và 2 cột bóng rổ khoảng 140 triệu đồng.

Đồng thời, tại văn bản ngày 02/10/2019 của Ban Giám hiệu trường Trung học phổ thông Nguyễn Du gửi cho Thanh tra quận có xác định bà Trang là mạnh thường quân ủng hộ các cơ sở vật chất cho nhà trường.

Mọi liên hệ giữa nhà trường và Ủy ban nhân dân phường 15 về vấn đề 2 kios đều thông qua bà Khuất Thị Mai Trang. Theo ý kiến của Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Du, thời điểm đó bà Trang là nhân viên của Ủy ban nhân dân phường 15.

Tuy nhiên, qua làm việc với Thanh tra quận, trường Trung học phổ thông Nguyễn Du và bà Trang đều không cung cấp được văn bản của Ủy ban nhân dân phường 15 ủy quyền cho bà Khuất Thị Mai Trang được thay mặt Ủy ban nhân dân phường 15 để làm việc với trường Trung học phổ thông Nguyễn Du về các vấn đề liên quan đến 2 kios nên trên.

Kết quả xác minh cho thấy, rường Trung học phổ thông Nguyễn Du không bàn giao mặt bằng 2 kios cho Ủy ban nhân dân phường 15 quận 10 mà trực tiếp thỏa thuận với các đối tác khác là cá nhân nhằm cải tạo lại các kios của trường để kinh doanh, qua đó thỏa thuận đạt được một số lợi ích cho nhà trường.

Tuy nhiên, việc Ủy ban nhân dân phường 15 không ban hành văn bản cụ thể phản hồi cho trường Trung học phổ thông Nguyễn Du biết việc phường 15 không có nhu cầu bố trí chốt an ninh trật tự trên phần diện tích khá lớn của 2 kios và không tiếp tục thực hiện chủ thủ tục giao nhận 2 kios.

Hưng Long