Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi

31/03/2018 07:43
NGỌC PHÁP- TẤN NGỌC
(GDVN) - Ngày 30/3/2013, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ dẫn đầu đoàn công tác của Bộ thăm, làm việc và nắm bắt tình hình giáo dục Quảng Ngãi.

Ngày 30/3/2013, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ dẫn đầu đoàn công tác của Bộ thăm, làm việc và nắm bắt tình hình giáo dục Quảng Ngãi, kịp thời có hướng tháo gỡ những khó khăn để giáo dục địa phương phát triển.

Dự buổi làm việc có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Viết Chữ; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đặng Ngọc Dũng; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đỗ Văn Phu, cùng lãnh đạo các Sở, ngành của tỉnh, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong tỉnh.

Ngày 30/3/2013, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã có chuyến thăm và làm việc tại Quảng Ngãi.
Ngày 30/3/2013, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã có chuyến thăm và làm việc tại Quảng Ngãi.

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đặng Ngọc Dũng nêu rõ:

Là địa phương khó khăn, xuất phát điểm thấp, nhưng Quảng Ngãi đã xây dựng được 360 trường đạt chuẩn quốc gia;

Đã hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức 2; có 183/184 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở;

Đã thành lập 17 trường Phổ thông dân tộc bán trú, đạt tỷ lệ 60,7%;

Chất lượng giáo dục các cấp học từng bước được nâng lên, giáo dục dân tộc đã đi vào nền nếp, tỷ lệ đi học chuyên cần của học sinh các dân tộc đến trường tăng cao.

Bên cạnh đó, nguồn lực đầu tư cho giáo dục chưa đáp ứng với nhu cầu thực tế của ngành giáo dục:

Phòng học còn thiếu và xuống cấp, nhất là ở bậc giáo dục mầm non; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học chưa đồng bộ; thiên tai, mưa lũ thường xảy ra đã gây thiệt hại không nhỏ về tài sản, thiết bị dạy học, tính mạng giáo viên, học sinh…

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi ảnh 2Quảng Ngãi tổ chức thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học - năm 2018

Đồng thời, tỉnh cũng đã đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo có giải pháp hỗ trợ tỉnh phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục dân tộc, nhất là hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất cho các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú để học sinh các dân tộc học tập;

Giải pháp phát triển giáo dục mầm non tư thục ở các khu công nghiệp; cơ chế khuyến khích đầu tư tư nhân vào giáo dục chất lượng cao, hỗ trợ trong công tác dạy và học ngoại ngữ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã đánh giá cao sự cố gắng của tỉnh, với truyền thống hiếu học, sự quyết tâm đã vượt qua thách thức, quan tâm đầu tư mạnh để giáo dục Quảng Ngãi có được kết quả tích cực.

Về những nhiệm vụ trong thời gian tới, đề nghị tỉnh lưu ý trong đầu tư, phát triển phải có trọng tâm trọng điểm, chú trọng nâng cao chất lượng các bậc học, nhất là trong công tác phổ cập giáo dục, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia;

Giữ vững các mục tiêu đã đạt chuẩn; quan tâm đến an toàn cho các thầy giáo, cô giáo, an toàn cho môi trường sư phạm.

Công tác sắp xếp, quy hoạch mạng lưới trường lớp phải đảm bảo chất lượng; tập trung ứng dụng công nghệ thông tin, sắp xếp công việc để giảm đội ngũ phục vụ…

Đồng thời, những vướng mắc, kiến nghị của địa phương cần kịp thời báo cáo Bộ để cùng với những ghi nhận tại buổi làm việc hôm nay và có hướng tháo gỡ.

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ sẽ thăm Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Sơn Ba, huyện Sơn Hà.

NGỌC PHÁP- TẤN NGỌC