Trường Đại học Luật, ĐHQGHN kỷ niệm 50 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

23/09/2026 14:07
Mạnh Đoàn
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Sáng 23/9, Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Lễ kỷ niệm thành lập 50 năm nhà trường và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. 

Sáng 23/9/2026, Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm truyền thống (1976-2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất tại Hội trường Ngụy Như Kon Tum, khu giảng đường Lê Thánh Tông, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Sự kiện đánh dấu chặng đường nửa thế kỷ xây dựng và phát triển của Nhà trường, đồng thời là dịp tri ân các thế hệ cán bộ, giảng viên, người học cùng các cơ quan, tổ chức, đối tác đã đồng hành với sự phát triển của Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Tiến Vinh - Hiệu trưởng Trường Đại học Luật cho biết, tiền thân của Nhà trường là Khoa Pháp lý thuộc Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, được thành lập ngày 30/7/1976 theo Quyết định số 1087 của Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp. Trong quá trình phát triển, đơn vị nhiều lần thay đổi mô hình tổ chức. Năm 1979, Khoa hợp nhất với Trường Cao đẳng Pháp lý thuộc Ủy ban Pháp chế của Chính phủ để hình thành Trường Đại học Pháp lý Hà Nội, nay là Trường Đại học Luật Hà Nội;

Năm 1986, Khoa Luật được tái lập thuộc Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Đến năm 1995, Khoa trở thành đơn vị thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngày 7/3/2000, Khoa Luật được thành lập trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội trên cơ sở nâng cấp từ Khoa Luật thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đây là giai đoạn tạo nền tảng để đơn vị mở rộng quy mô đào tạo và phát triển mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học.

"Đặc biệt, ngày 23/9/2022, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1124/QĐ-TTg thành lập Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội trên cơ sở Khoa Luật trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Từ đây, Khoa Luật chính thức trở thành trường đại học thành viên thứ 9 của Đại học Quốc gia Hà Nội", PGS.TS Nguyễn Tiến Vinh chia sẻ.

truong-dai-hoc-luat-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-2.jpg
PGS.TS Nguyễn Tiến Vinh – Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại buổi lễ.
truong-dai-hoc-luat-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-3.jpg
Đông đảo đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường đang công tác và đã nghỉ hưu, cùng khách mời tham dự sự kiện.

Theo Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, giáo trình và nhân lực, Nhà trường từng bước xây dựng đội ngũ, mở rộng quy mô đào tạo và phát triển nghiên cứu khoa học. Những năm đầu thành lập, Khoa Pháp lý chỉ có một giáo viên cùng ba cán bộ, nhân viên làm công tác quản lý hành chính, đào tạo. Tuy nhiên, ngay trong năm học 1976-1977, Khoa đã tuyển sinh khóa đầu tiên với 76 sinh viên.

Đến năm 1988, Khoa mở thêm các chương trình đào tạo cao học và tiến sĩ, đồng thời củng cố, mở rộng các bộ môn. Trước năm 2000, hệ thống giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ đào tạo từng bước được hoàn thiện. Từ năm 2000, khi trở thành đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa Luật có điều kiện phát triển mạnh hơn, từng bước khẳng định vị trí trong đào tạo và nghiên cứu khoa học pháp lý. Đây cũng là nền tảng để đơn vị phát triển thành Trường Đại học Luật vào năm 2022.

Sau khi trở thành trường đại học thành viên, Nhà trường tiếp tục mở rộng hoạt động đào tạo, nghiên cứu và hợp tác quốc tế. Trong hai năm 2025 và 2026, lĩnh vực Luật của Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội được xếp trong nhóm 351-400 thế giới theo bảng xếp hạng lĩnh vực của Quacquarelli Symonds (QS). Theo Nhà trường, đây là cơ sở đào tạo luật đầu tiên của Việt Nam được xếp hạng ở lĩnh vực này.

"Hiện Trường có đội ngũ giảng viên cơ hữu có trình độ cao, trong đó tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ trở lên đạt 71,42%. Bên cạnh đó, Nhà trường có hơn 350 giảng viên kiêm nhiệm và cộng tác viên là các chuyên gia pháp luật đang công tác tại nhiều cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước", PGS.TS Nguyễn Tiến Vinh cho hay.

truong-dai-hoc-luat-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-don-nhan-huan-chuong-hang-nhat.jpg
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Đoàn Trung Kiên trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Vinh, Nhà trường đang đào tạo từ trình độ đại học đến thạc sĩ, tiến sĩ, cùng các chương trình liên kết quốc tế, văn bằng hai và văn bằng kép. Cơ sở vật chất cũng từng bước được mở rộng tại 144 Xuân Thủy và Khu đô thị Đại học tại Hòa Lạc.

Trong nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và tư vấn chính sách pháp luật, đội ngũ chuyên gia của trường tiếp tục tham gia nhiều hoạt động chuyên môn. Trong 5 năm gần đây, Nhà trường đã xuất bản hàng trăm đầu sách, giáo trình, hàng trăm bài báo quốc tế và gần 700 bài báo trong nước; chủ trì 133 nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp, tổ chức 244 hội thảo khoa học.

PGS.TS Nguyễn Tiến Vinh cho biết, sau 50 năm, gần 50 thế hệ sinh viên của Khoa Luật và Trường Đại học Luật đã trưởng thành, tham gia vào nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên và người học được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng nhiều phần thưởng, trong đó có Huân chương Lao động hạng Ba năm 1996, Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2016 và Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2026.

Định hướng phát triển trong giai đoạn mới

Bước vào giai đoạn mới, PGS.TS Nguyễn Tiến Vinh cho rằng Nhà trường đứng trước yêu cầu phát triển cao hơn, phù hợp với định hướng đào tạo tinh hoa của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trường xác định triết lý giáo dục với các giá trị: khai phóng, chất lượng cao, đổi mới sáng tạo, học tập suốt đời, ý thức trách nhiệm và phục vụ cộng đồng. Theo đó, Nhà trường tiếp tục tôn trọng và khuyến khích tự do học thuật trong nghiên cứu, giảng dạy và học tập; chú trọng phát triển toàn diện người học, giúp người học phát huy năng lực và những giá trị riêng, đồng thời trang bị nền tảng về tư duy pháp lý, kiến thức, kỹ năng và năng lực học tập suốt đời.

pgsts-nguyen-thi-que-anh.jpg
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Đoàn Trung Kiên trao Huân chương lao động hạng Ba cho PGS.TS Nguyễn Thị Quế Anh - nguyên Hiệu trưởng đầu tiên của Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Hiệu trưởng Trường Đại học Luật cũng nhìn nhận, các mục tiêu trong giai đoạn mới đòi hỏi sự nỗ lực lớn của tập thể Nhà trường, trong bối cảnh nguồn lực con người và cơ sở vật chất vẫn còn những hạn chế.

Vì vậy, Nhà trường mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, sự đồng hành của các đối tác trong nước và quốc tế, cùng những đóng góp của các thế hệ cựu sinh viên.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm truyền thống, PGS.TS Nguyễn Tiến Vinh bày tỏ sự tri ân đối với các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh và các cơ quan, đơn vị, đối tác đã đồng hành cùng Nhà trường. Đồng thời, Nhà trường trân trọng sự gắn bó của hàng chục nghìn cựu sinh viên, cựu học viên và cựu nghiên cứu sinh - những người đã trưởng thành từ Khoa Luật và tiếp tục dành tình cảm, sự ủng hộ cho sự phát triển của Trường Đại học Luật.

"Trường Đại học Luật sẽ tiếp tục là mái nhà chung của các thế hệ cán bộ, giảng viên và người học, giữ vững tinh thần năng động, sáng tạo, bản lĩnh và từng bước phát triển bền vững trong giai đoạn mới", PGS.TS Nguyễn Tiến Vinh nói.

truong-dai-hoc-luat-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-2-5842.jpg
truong-dai-hoc-luat-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-1.jpg
PGS.TS Nguyễn Hiệu - Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (đứng thứ 4) trao tặng bằng khen cho tập thể Nhà trường.

Cũng tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Hiệu - Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội nhấn mạnh vai trò của Trường Đại học Luật trong mô hình đại học đa ngành, đa lĩnh vực của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Theo PGS.TS Nguyễn Hiệu, sự phát triển của ngành luật tại Đại học Quốc gia Hà Nội là một bộ phận quan trọng trong quá trình xây dựng mô hình đại học tổng hợp. Trường Đại học Luật không chỉ đảm nhiệm chức năng đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực pháp lý mà còn có vai trò kết nối tri thức pháp luật với các lĩnh vực khác trong Đại học Quốc gia Hà Nội.

"Trong 50 năm qua, Nhà trường đã đào tạo nhiều thế hệ cán bộ pháp luật, nhà nghiên cứu, giảng viên, luật sư, thẩm phán, kiểm sát viên, công chức, viên chức và nhà quản lý. Các nhà khoa học của trường cũng tham gia nghiên cứu, góp ý, phản biện nhiều chủ trương, chính sách và dự án luật, đóng góp vào quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền, cải cách tư pháp, bảo vệ quyền con người và hoàn thiện thể chế", PGS.TS Nguyễn Hiệu cho hay.

Bước vào giai đoạn mới, PGS.TS Nguyễn Hiệu nhấn mạnh, Trường Đại học Luật cần tiếp tục khẳng định vị thế của một trường đại học nghiên cứu về luật học; đổi mới đào tạo theo hướng hội nhập, chú trọng tư duy phản biện, năng lực nghiên cứu, kỹ năng hành nghề, ngoại ngữ và đạo đức nghề nghiệp. Trong nghiên cứu và tư vấn chính sách, Nhà trường cần tiếp tục hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh, xây dựng mạng lưới chuyên gia có khả năng tham gia giải quyết những vấn đề pháp lý lớn, đồng thời phát huy lợi thế liên ngành của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Theo ông, sự phát triển nhanh của khoa học, công nghệ và kinh tế - xã hội đang đặt ra nhiều vấn đề pháp lý mới liên quan đến trí tuệ nhân tạo, dữ liệu, kinh tế xanh, chuyển đổi số, sở hữu trí tuệ và hội nhập quốc tế. Những vấn đề này đòi hỏi nghiên cứu pháp luật không chỉ trong phạm vi chuyên ngành mà cần có sự kết nối với nhiều lĩnh vực khác nhau.

PGS.TS Nguyễn Hiệu kỳ vọng Trường Đại học Luật tiếp tục phát triển đội ngũ và môi trường học thuật tương xứng với mục tiêu trở thành trường đại học nghiên cứu xuất sắc, tinh hoa, có vị thế quốc tế; đồng thời là địa chỉ tin cậy trong nghiên cứu pháp luật, tư vấn chính sách, đào tạo nhân tài và cung ứng các dịch vụ pháp lý chất lượng cao cho Đại học Quốc gia Hà Nội và xã hội.

Mạnh Đoàn