Chủ nhân vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 12

24/06/2012 12:04
Thu Hòe
(GDVN) - Thí sinh Đặng Thái Hoàng, Trường THPT Hòn Gai, Quảng Ninh đã xuất sắc dành 250 điểm, trở thành chủ nhân của vòng nguyệt quế chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 12.
4 thí sinh xuất sắc nhất vượt qua các vòng thi Tuần, thi Tháng, thi Quý của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 12 đã cùng nhau trải quan 120 phút nghẹt thở vòng chung kết năm để chọn ra thí sinh xuất sắc nhất dành suất học hổng du học toàn phần trị giá 35.000 USD.
4 thí sinh xuất sắc nhất của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 12 là: Nguyễn Ngọc Khánh, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, tỉnh Kom Tum; Thân Ngọc Tĩnh, Trường Phổ thông Năng khiếu ĐHQG Hồ Chí Minh; Trần Lê Phương, Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh Quảng Nam - thí sinh nữ duy nhất trong cuộc thi chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 12 và Đặng Thái Hoàng, Trường THPT Hòn Gai, tỉnh Quảng Ninh.

NHỮNG HÌNH ẢNH ẤN TƯỢNG CUỘC THI CHUNG KẾT OPYMPIA 2012
Bốn thí sinh tham dự Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 12. Ảnh Hoàng Điệp
Bốn thí sinh tham dự Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 12. Ảnh Hoàng Điệp

Tham gia vòng thi chung kết năm cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 12 có sự hiện diện của ông Nguyễn Vinh Hiển - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và ban cố vấn, đại diện cac nhà tài trợ…
Vòng thi chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 12 diễn ra căng thẳng và với nhiều bứt phá bất ngờ, nghẹt thở của cả 4 thí sinh.

Trường quay S9 Đài THVN không còn chỗ trống. Ảnh Hoàng Điệp
Trường quay S9 Đài THVN không còn chỗ trống. Ảnh Hoàng Điệp

Phần thi Khởi động, thí sinh Thân Ngọc Tĩnh đã xuất sắc trả lời đúng 9/11 câu hỏi dành 90 điểm và là thí sinh dẫn đầu. Thí sinh Nguyễn Ngọc Khánh và Trần Lê Phương cùng đạt 60 điểm. Thí sinh Đặng Thái Hoàng dành 50 điểm.

Bước vào phần thi Vượt chướng ngại vật, thí sinh Đặng Thái Hoàng đến từ Trường THPT Hòn Gai, Quảng Ninh đã xuất sắc với câu trả lời chướng ngại vật của phần thi khi chưa có bất cứ một dữ liệu nào được lật mở. Với câu trả lời chướng ngại vật “Tiếng Việt”, thí sinh Đặng Thái Hoàng đã khép lại phần thi Vượt chướng ngại vật và dành về số điểm tuyệt đối 80 điểm.

Kết thúc phần thi Vượt chướng ngại vật, thí sinh Đặng Thái Hoàng vươn lên là người dẫn đầu với số điểm 130 điểm. 
Thí sinh Đặng Thái Hòa, Trường THPT Hòn Gai, Quảng Ninh đã xuất sắc dành 250 điểm, trở thành chủ nhân của vòng nguyệt quế chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 12. Ảnh Hoàng Điệp
Thí sinh Đặng Thái Hòa, Trường THPT Hòn Gai, Quảng Ninh đã xuất sắc dành 250 điểm, trở thành chủ nhân của vòng nguyệt quế chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 12. Ảnh Hoàng Điệp

NHỮNG HÌNH ẢNH ẤN TƯỢNG CUỘC THI CHUNG KẾT OPYMPIA 2012

Đặng Thái Hoàng tiếp tục dẫn đầu với 210 điểm trong phần thi Tăng tốc.

4 thí sinh đã có những bứt phá ngoạn mục trong phần thi Về đích để tìm ra chủ nhân của chiếc vòng nguyệt quế, nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 12 với phần thưởng là suất học bổng du học toàn phần trị giá 35.000 USD.

Thí sinh Nguyễn Ngọc Khánh là thí sinh đầu tiên bước vào phần thi Về đích. Ngọc Khánh chọn gói câu hỏi cao nhất, 80 điểm. Kết thúc phần thi Về đích, thí sinh Nguyễn Ngọc Khánh xuất sắc dành 190 điểm.

Thí sinh Thân Ngọc Tĩnh là thí sinh thứ hai bước vào phần thi Về đích. Thí sinh Thân Ngọc Tĩnh tự tin chọn gói câu hỏi 80 điểm và chọn ngôi sao hy vọng ở câu hỏi thứ hai. Trả lời đúng câu hỏi chọn ngôi sao hy vọng, Thân Ngọc Tĩnh đã vươn lên dành số điểm  210 điểm, ngang bằng thí sinh Đặng Thái Hoàng đang dẫn đầu. Và khi kết thúc phần thi Về đích, thí sinh Thân Ngọc Tĩnh đạt 240 điểm với việc trả lời đúng tất cả các câu hỏi trong gói câu hỏi 80 điểm.
Thí sinh Trần Lê Phương là thí sinh thứ ba bước vào phần thi Về đích. Trần Lê Phương chọn gói câu hỏi 60 điểm. Thí sinh Trần Lê Phương chọn ngôi sao hy vọng với câu hỏi 20 điểm đầu tiên trong gói. Tuy nhiên, với câu trả lời sai, cả thí sinh Trần Lê Phương và Thân Ngọc Tĩnh đầu bị trừ điểm. Thí sinh Trần Lê Phương tiếp tục bị trừ điểm ở câu hỏi cuối cùng. Thí sinh Đặng Thái Hoàng đã xuất sắc trả lời đúng câu hỏi cuối cùng trong gói của thí sinh Trần Lê Phương. 

Kết thúc phần thi Về đích, thí sinh Trần Lê Phương dành 140 điểm.

Thí sinh Đặng Thái Hoàng là thí sinh cuối cùng bước vào phần thi Về đích. Thí sinh Thái Hoàng chọn gói câu hỏi 40 điểm với 4 câu hỏi 10 điểm. Kết thúc phần thi Về đích thí sinh Đặng Thái Hoàng xuất sắc dành 250 điểm và trở thành chủ nhân của vòng nguyệt quế, nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 12, phần thưởng là suất học bổng toàn phần trị giá 35.000 USD. 

Đạt giả nhì là thí sinh Thân Ngọc Tĩnh. Cùng đạt giả ba là thí sinh Trần Lê Phương và thí sinh Nguyễn Ngọc Khánh.
ĐỪNG ĐỂ TIÊU CỰC THOÁT TỘI, NGƯỜI CHỐNG TIÊU CỰC NHẬN TỘI
NẾU TÔI LÀ BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC
XEM CÔNG NGHỆ QUAY CÓP QUA 5 MÔN THI TẠI BẮC GIANGSỐC VỚI HÌNH ẢNH GIAN LẬN Ở TRƯỜNG ĐỒI NGÔ  TỪ CAMERA THỨ BA; MẸ GS NGÔ BẢO CHÂU "CHÂU VẪN CÒN KỲ VỌNG VÀO NỀN GIÁO DỤC VIỆT NAM"

HỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT

Người chống gian lận thi cử ở Bắc Giang bị xỉ vả: "Mày ác quá"!

TS.Tâm lý Kim Quý:HS quay clip gian lận thi có thể bị sốc, trầm cảm...

"Trường THPT DL Đồi Ngô đang tiếp tay đầu độc thế hệ tương lai"

Bộ Giáo dục có dám thử cho trường Đồi Ngô thi lại không?

Những sai phạm nghiêm trọng của Hội đồng thi trường THPT DL Đồi Ngô

6 giáo viên trường Đồi Ngô bị sa thải, có đáng không?

ĐIỂM NÓNG

Tuyển sinh 2012

Thi tốt nghiệp THTP 2012

Hoa khôi các trường ĐH

Ngôi sao học đường

Đổi mới Giáo dục

Xem nhiều nhất trong tháng


Thu Hòe