Chùm ảnh: Sinh viên nhộn nhịp kinh doanh mùa Valentine

13/02/2012 14:39
Thu Hòe
(GDVN) - Valentine không chỉ là dịp dành riêng cho các cặp tình nhân, Valentine còn là dịp lý tưởng để SV trải nghiệm, kiếm thêm thu nhập với việc kinh doanh.
Ngày Valentine 14/2 khiến nhiều bạn trẻ trông đợi vì đó là dịp những người yêu nhau dành tặng sự ngọt ngào, lãng mạn nhất đến một nửa yêu thương của mình. Valentine cũng là dịp lý tưởng để kinh doanh. Sinh viên lại "nóng" cùng không khí lãng mạn ngày lễ tình nhân bằng việc rủ nhau đi buôn về bán. (Ảnh Thu Hòe)
Ngày Valentine 14/2 khiến nhiều bạn trẻ trông đợi vì đó là dịp những người yêu nhau dành tặng sự ngọt ngào, lãng mạn nhất đến một nửa yêu thương của mình. Valentine cũng là dịp lý tưởng để kinh doanh. Sinh viên lại "nóng" cùng không khí lãng mạn ngày lễ tình nhân bằng việc rủ nhau đi buôn về bán. (Ảnh Thu Hòe)
Hoa hồng, sô cô la là những thứ được các bạn sinh viên lựa chọn để kinh doanh trong dịp lễ tình nhân. (Ảnh Thu Hòe)
Hoa hồng, sô cô la là những  thứ được các bạn sinh viên lựa chọn để kinh doanh trong dịp lễ tình nhân. (Ảnh Thu Hòe)
Hôm nay 13/2, 15.000 đồng/ bông hoa hồng, 100.000 - 150.000 đồng/bó hoa mang thương hiệu made in sinh viên. (Ảnh Thu Hòe)
Hôm nay 13/2, 15.000 đồng/ bông hoa hồng, 100.000 - 150.000 đồng/bó hoa mang thương hiệu made in sinh viên. (Ảnh Thu Hòe)
Những bó "hoa không tàn" cũng được các bạn sinh viên kỳ công sáng tạo bán trong dịp Valentine năm nay. (Ảnh Thu Hòe)
Những bó "hoa không tàn" cũng được các bạn sinh viên kỳ công sáng tạo bán trong dịp Valentine năm nay. (Ảnh Thu Hòe)
Bưu thiếp, hoa hồng, sô cô la, bóng bay... được sinh viên lựa chọn bán bởi đó là những món quà cực kỳ ý nghĩa và lãng mạn trong ngày lễ tình nhân. (Ảnh Thu Hòe)
Bưu thiếp, hoa hồng, sô cô la, bóng bay... được sinh viên lựa chọn bán bởi đó là những món quà cực kỳ ý nghĩa và lãng mạn trong ngày lễ tình nhân. (Ảnh Thu Hòe)
Thời điểm này, tại hầu hết các cổng trường học, không khí ngày lễ tình nhân đã nhộn nhịp với các "cửa hàng" hoa, sô cô la, vật lưu niệm... (Ảnh Thu Hòe)
Thời điểm này, tại hầu hết các cổng trường học, không khí ngày lễ tình nhân đã nhộn nhịp với các "cửa hàng" hoa, sô cô la, vật lưu niệm... (Ảnh Thu Hòe)
Không khí Valentine trước cổng trường ĐH Sư Phạm Hà Nội. (Ảnh Thu Hòe)
Không khí Valentine trước cổng trường ĐH Sư Phạm Hà Nội. (Ảnh Thu Hòe)
Những cặp đôi yêu nhau cũng háo hức đón ngày lễ tình nhân bằng việc cùng nhau kinh doanh trong ngày lễ. (Ảnh Thu Hòe)
Những cặp đôi yêu nhau cũng háo hức đón ngày lễ tình nhân bằng việc cùng nhau kinh doanh trong ngày lễ. (Ảnh Thu Hòe)
Valentine năm nay, thị trường sô cô la đa dạng, phong phú hơn và được các bạn sinh viên đầu tư trang trí đẹp hơn, bắt mắt hơn. (Ảnh Thu Hòe)
Valentine năm nay, thị trường sô cô la đa dạng, phong phú hơn và được các bạn sinh viên đầu tư trang trí đẹp hơn, bắt mắt hơn. (Ảnh Thu Hòe)
Không chỉ là thời điểm lý tưởng để kinh doanh, các cặp đôi còn thấy được gắn kết yêu thương hơn khi cùng nhau kinh doanh trong dịp lễ tình nhân. (Ảnh Thu Hòe)
Không chỉ là thời điểm lý tưởng để kinh doanh, các cặp đôi còn thấy được gắn kết yêu thương hơn khi cùng nhau kinh doanh trong dịp lễ tình nhân. (Ảnh Thu Hòe)
Sinh viên thấy được trải nghiệm và trưởng thành hơn với những dịp "làm thêm" như thế này. (Ảnh Thu Hòe)
Sinh viên  thấy được trải nghiệm và trưởng thành hơn với những dịp "làm thêm" như thế này. (Ảnh Thu Hòe)
Ngoài hoa hồng, sô cô la là những mặt hàng truyền thống với ngày lễ tình nhân, các đồ lưu niệm cũng được các bạn sinh viên đầu tư bán. (Ảnh Thu Hòe)
Ngoài hoa hồng, sô cô la là những mặt hàng truyền thống với ngày lễ tình nhân, các đồ lưu niệm cũng được các bạn sinh viên đầu tư bán. (Ảnh Thu Hòe)
Giá một hộp sô cô la năm nay dao động từ 45.000 đồng - 200.000 đồng tùy theo từng loại. (Ảnh Thu Hòe)
Giá một hộp sô cô la năm nay dao động từ 45.000 đồng  - 200.000 đồng tùy theo từng loại. (Ảnh Thu Hòe)
Nhiều sinh viên lại muốn tranh thủ kiếm thêm chút tiền trang trải cho việc học hành và cuộc sống trọ học xa nhà. (Ảnh Thu Hòe)
Nhiều sinh viên lại muốn tranh thủ kiếm thêm chút tiền trang trải cho việc học hành và cuộc sống trọ học xa nhà. (Ảnh Thu Hòe)
Các nam sinh cũng háo hức và không muốn bỏ lỡ dịp kiếm tiền lý tưởng này. (Ảnh Thu Hòe)
Các nam sinh cũng háo hức và không muốn bỏ lỡ dịp kiếm tiền lý tưởng này. (Ảnh Thu Hòe)

Nhiều sinh viên lựa chọn đầu tư vốn bán những chậu hoa xương rồng cho mùa Valentine năm nay. (Ảnh Thu Hòe)
Nhiều sinh viên lựa chọn đầu tư vốn bán những chậu hoa xương rồng cho mùa Valentine năm nay. (Ảnh Thu Hòe)
Không khí Valentine trước cổng trường ĐH Thương Mại. (Ảnh Thu Hòe)
Không khí Valentine trước cổng trường ĐH Thương Mại. (Ảnh Thu Hòe)


Có thể bạn quan tâm

Hoa khôi các trường ĐH

Olympic tiếng Anh Hà Nội

Hiệu trưởng nghỉ hưu vẫn phải làm việc

Kinh nghiệm dạy con của các GS nổi tiếng

Thành công từ... trường đời

Bạo lực học đường

Sửa đoạn kết Tấm Cám

Bài văn xúc động về đồng tiền của trò Ams

Rơi nước mắt cuộc sống học sinh vùng cao

SV Ngoại thương: Lương 1.000 USD, không làm?

Các trường ĐH, CĐ Ngoài công lập ở miền Bắc

KTX tốt nhất Hà Nội

Tuyển sinh 2012:

Đổi mới Giáo dục


Thu Hòe