Đại học Bình Dương với định hướng phát triển chiến lược đào tạo từ xa

18/12/2014 11:41
Hồng Nhung
(GDVN) - Trường Đại học Bình Dương tổ chức Hội thảo “Định hướng phát triển chiến lược giữa Trường Đại học Bình Dương và các trạm đào tạo từ xa” vào ngày 19/12 tới.

Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các bạn học viên tham gia chương trình đào tạo từ xa của Trường Đại học Bình Dương trên toàn quốc, Trường Đại học Bình Dương tổ chức Hội thảo “Định hướng phát triển chiến lược giữa Trường Đại học Bình Dương và các trạm đào tạo từ xa”. Hội thảo sẽ diễn ra vào 8h30 phút ngày 19/12/2014 tại Khu du lịch và khách sạn Thùy Dương, Thị trấn Phước Hải – huyện Đất đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Đại học Bình Dương tổ chức Hội thảo “Định hướng phát triển chiến lược giữa Trường Đại học Bình Dương và các trạm đào tạo từ xa”. Ảnh minh họa
Đại học Bình Dương tổ chức Hội thảo “Định hướng phát triển chiến lược giữa Trường Đại học Bình Dương và các trạm đào tạo từ xa”. Ảnh minh họa

Chương trình Hội thảo “Định hướng phát triển chiến lược giữa Trường Đại học Bình Dương và các trạm đào tạo từ xa” với các nội dung như: Đổi mới và nâng cao chất lượng giảng dạy - học tập của hệ đào tạo từ xa của Trường Đại học Bình Dương, tiến tới cung cấp cho học viên những dịch vụ học tập ngày càng tốt hơn. Đồng thời, Hội nghị cũng là cơ hội thắt chặt mối quan hệ giao hảo, định hướng phát triển chiến lược giữa Trường Đại học Bình Dương và các trạm đào tạo trên khắp các tỉnh thành trong điều kiện phát triển mới của nền giáo dục nước nhà.

Hội thảo do Trường Đại học Bình Dương tổ chức lần này có sự tham gia của các đơn vị, các trạm đào tạo hợp tác với nhà trường như: Đài tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh,  Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Kiên Giang,  Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long, Trường Đại học Quang Trung, Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Tiền Giang, Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Bình Phước, Trường Trung cấp Kinh tế Tài chính Bình Dương, Trường Trung cấp Kỹ thuật Công nghệ Tây Nguyên, Trung tâm Doanh nghiệp Bình Long…

Đại học Bình Dương là Trường đại học đầu tiên trên cả nước tổ chức chương trình đào tạo từ xa qua internet, qua sóng phát thanh hoặc trực tiếp liên kết với các trạm đào tạo tại địa phương, đem lại môi trường học tập chủ động, linh họat và liên tục cho các học viên. Với hệ thống mạng lưới các trạm ĐTTX phủ rộng khắp các tỉnh từ Bắc vào Nam, tiêu biểu như Lai châu, Đăk Lăk, Kiên giang, Bình Phước, Bình Dương, Cà Mau, Vĩnh Long, Thành phố Hồ Chí Minh… Chương trình đào tạo từ xa của Trường  Đại học Bình Dương trong những năm qua đã góp phần tích cực tạo nên một xã hội học tập liên tục, học tập suốt đời với những điều kiện thuận lợi và linh họat. 

Đặc biệt vừa qua, Trường Đại học Bình Dương đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Đài tiếng Nói Nhân dân TP. Hồ Chí Minh (VOH), mở rộng và phát triển hệ thống đào tạo từ xa ngành Luật, tăng cơ hội học tập và lựa chọn ngành nghề cho các học viên, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực về Lụât – Kinh tế cho xã hội.

Hồng Nhung