Dự kiến chi 1.300 tỷ đồng để “xuất khẩu” cử nhân thất nghiệp ra nước ngoài

05/07/2017 07:35
Thùy Linh
(GDVN) - Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tính toán, từ nay đến năm 2025 cần khoảng 1.300 tỷ đồng để đưa 57.000 cử nhân thất nghiệp đi lao động ở nước ngoài.

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang xây dựng dự thảo “Đề án đưa lao động có chuyên môn kỹ thuật đi làm việc ở nước ngoài từ nay tới năm 2020 và định hướng tới năm 2025”.

Thông tin từ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho hay, mục tiêu của Đề án đưa lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật đi làm việc ở nước ngoài giai đoạn năm 2018 - 2020 và định hướng đến năm 2025 nhằm đưa lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật ra nước ngoài làm việc, từ đó giảm áp lực nguồn cung việc làm từ trong nước, giảm tỷ lệ thất nghiệp của một bộ phận sinh viên tốt nghiệp ra trường.

Dự kiến chi 1.300 tỷ đồng để “xuất khẩu” cử nhân thất nghiệp ra nước ngoài (Ảnh minh họa trên giaoduc.net.vn)
Dự kiến chi 1.300 tỷ đồng để “xuất khẩu” cử nhân thất nghiệp ra nước ngoài (Ảnh minh họa trên giaoduc.net.vn)

Được biết, Dự thảo xây dựng chương trình theo 2 giai đoạn:
 
Trong giai đoạn 1 (từ nay-2020): Dự kiến sẽ đưa khoảng 17.700 lao động có trình độ chuyên môn sang làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Cụ thể, Việt Nam dự kiến đưa sang 3.750 lao động làm điều dưỡng, hộ lý và 7.500 kỹ sư công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, công nghệ vật lý, sinh học sang Đức.

Khoảng 1.500 lao động là điều dưỡng chăm sóc người già, người bệnh và 3.000 kỹ sư công nghệ thông tin và cơ khí sẽ được đưa sang Nhật Bản.

Cùng với đó 1.800 kỹ sư cơ khí, hàn, đầu bếp, công nghệ thông tin điện tử và 150 người thuộc nhóm nghề dịch vụ (đầu bếp, khách sạn, nhà hàng) sẽ được đưa sang Hàn Quốc.

Giai đoạn 2 (2021-2025) sẽ đưa sang các thị trường này 39.395 lao động có chuyên môn kỹ thuật.

Dự kiến chi 1.300 tỷ đồng để “xuất khẩu” cử nhân thất nghiệp ra nước ngoài  ảnh 2

Cả nước còn 138.800 người có trình độ đại học trở lên đang thất nghiệp

Trong đó, sẽ có 8.325 lao động là điều dưỡng, hộ lý và 16.700 lao động các nghề kỹ sư công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, công nghệ vật lý, sinh học… đi làm việc tại Đức.

Khoảng 3.335 lao động là điều dưỡng, hộ lý và 6.670 lao động các nghề kỹ sư công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, công nghệ vật lý, sinh học đi làm việc tại Nhật Bản.

Đối với thị trường Hàn Quốc, tới năm 2025 sẽ đưa sang 3.965 lao động làm việc ở nhóm ngành công nghệ thông tin và 400 lao động ở nhóm nghề dịch vụ (đầu bếp, phục vụ nhà hàng).

Tổng kinh phí của 2 giai đoạn là 1.300 tỉ đồng, tất nhiên sẽ phải xin ý kiến Bộ tài chính. Cụ thể, giai đoạn 1 cần khoảng 430 tỉ đồng, giai đoạn 2 khoảng 870 tỉ đồng.

Tổng kinh phí mà Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tính toán để thực hiện đề án này là hơn 1.300 tỉ đồng, trong đó giai đoạn 1 cần 431,9 tỉ đồng, giai đoạn 2 cần 873,7 tỉ đồng. 

Trước đó, theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trong quý 1/2017, số người trong độ tuổi lao động thất nghiệp có trình độ từ đại học trở lên là 138.800 người, trình độ cao đẳng là 104.200 người, trình độ trung cấp là 83.200 người.

Thùy Linh