Giới thiệu cuộc thi “Trạng nguyên tương lai” dành cho HS toàn quốc

15/02/2012 13:08
Xuân Trung
(GDVN) - Cuộc thi “Tập trung trí tuệ - Trạng nguyên tương lai” gồm ba  giai đoạn tương ứng với ba hình thức thi truyền thống: thi Hương, thi Hội và thi Đình.
Sáng nay 15/2, tại Văn miếu Quốc tử giám buổi họp báo giới thiệu cuộc thi “Tập trung trí tuệ - Trạng nguyên tương lai” dành cho học sinh trên toàn quốc đã diễn ra. Với ba phần thi theo cách truyền thống của dân tộc, sẽ giúp học sinh hiểu được và biết cách giữ gìn lịch sử dân tộc, đồng thời cũng  là điều kiện để các em rèn luyện tri thức cho tương lai.
Cuộc thi gồm ba phần, phần thi Hương được diễn ra tại nhà trường và địa phương. Ban tổ chức cho biết, ở phần thi này các trường THCS tham  gia cuộc thi tổ chức tuyển chọn (qua bài thi giấy), mỗi khối học (6,7,8,9) chọn ra  một học sinh  xuất sắc đại diện cho nhà trường để tham gia cuộc thi tại địa phương đó. Các em tham gia cuộc thi tại địa phương phải trải qua phần thi giấy trắc nghiệm để lựa chọn các học sinh xuất sắc nhất tham  gia Vòng thi khu vực (thi Hội).
Buổi họp báo giới thiệu sáng nay. Ảnh Xuân Trung
Buổi họp báo giới thiệu sáng nay. Ảnh Xuân Trung
Ở phần thi Hội, là phần  chung kết khu vực (ba miền). Các  em tham gia vòng này  sẽ trải qua hai phần: Thi kiến thức qua bài thi  giấy với các môn: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh. Phần thi ứng xử trên sân khấu: Là các phần thi ứng xử tình huống dành riêng cho học sinh các khối lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9. Nội dung thi là ca cs vấn đề gia đình, học đường và các vấn đề xã hội hiện nay. Ở phầng này BTC sẽ đài thọ chi phí di duyển và sinh hoạt cho thí sinh  tại các địa phương ở xa.
Phần thi Đình, là phần chung kết toàn quốc. Gồm các thí sinh xuất sắc nhất vòng thi Hội tại các khu vực sẽ cùng thi tài với nội dung kiến thức và ứng xử nâng cao tại Văn miếu Quốc tử giám Hà Nội trong tháng 5/2012. BTC sẽ đài thọ chi phí toàn bộ cho thí sinh ở xa. 

Cơ cấu giải thưởng: 

- 01 giải Trạng nguyên: mỗi khối học (khối 6,7,8,9) toàn quốc: giấy chứng nhận và giải thưởng trị giá 5 triệu đồng.
- 02 giải Bảng nhãn: mối khối học (khối 6,7,8,9) toàn quốc giấy: chứng nhận và giải thưởng trị giá 3 triệu đồng.
- 03 giải Thám hoa: mỗi khối học khối 6,7,8,9) toàn quốc giấy: chứng nhận và giải thưởng trị giá 2 triệu đồng.
- 04 giải khuyến khích:  mỗi khối học khối 6,7,8,9) toàn quốc giấy: chứng nhận và giải thưởng trị giá 1 triệu đồng.
Thời gian tổ chức, ở phần thi Hương, các đội tham gia từ ngày 16/2-31/3/2012 tại ba miền Bắc-Trung-Nam.
Phần thi Hội: Các đội  tham gia từ ngày 1/4 – 30/4/2012 tại Hà Nội, Nha Trang và TP HCM.
Phần thi Đình: Các đội tham dự từ cuối tháng 5/2012 tại Văn miếu Quốc tử giám Hà Nội.
Xuân Trung