Hà Nội, học sinh lớp 2 tử vong trong giờ ra chơi vì điện giật

24/10/2019 17:18
Vũ Phương
(GDVN) - Trong giờ ra chơi, học sinh lớp 2 Trường tiểu học Tuy Lai (huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội) bị điện giật tử vong tại khu vực sân cỏ trong trường.

Thông tin phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được, một học sinh lớp 2 Trường tiểu học xã Tuy Lai (huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội) tử vong trong giờ ra chơi do vấp phải dây điện bị hở trong sân trường.

Chính quyền xã Tuy Lai cũng thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một học sinh bị điện giật tử vong tại Trường tiểu học xã Tuy Lai vào sáng ngày 24/10.

Cụ thể vụ việc xảy ra vào khoảng 8h50' ngày 24/10, cháu H.G. H. (sinh năm 2012, học sinh lớp 2B Trường tiểu học xã Tuy Lai) chơi đùa cùng các bạn trong giờ ra chơi ở bãi cỏ phía sau phòng học thì bất ngờ bị điện giật.

Hiện trường vụ xảy ra tai nạn tại Trường tiểu học Tuy Lai khiến một học sinh lớp 2 tử vong vào giờ ra chơi. Ảnh: VTV.
Hiện trường vụ xảy ra tai nạn tại Trường tiểu học Tuy Lai khiến một học sinh lớp 2 tử vong vào giờ ra chơi. Ảnh: VTV. 

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Đặng Văn Viện, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mỹ Đức (Thành phố Hà Nội) xác nhận và bày tỏ sự đáng tiếc, chia buồn sâu sắc với gia đình học sinh tử vong do vấp phải dây điện dẫn đến bị điện giật tại trường.

Ông Đặng Văn Viện thông tin: “Hiện, các cơ quan chức năng vẫn đang làm việc tại trường về việc học sinh nam lớp 2 tử vong tại trường do bị điện giật trong giờ ra chơi.

Phòng Giáo dục đã cử cán bộ về làm việc với trường, cùng phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý vụ việc. Phòng cũng cử cán bộ đến thăm hỏi, động viên gia đình. Đây là sự cố, tai nạn rất đáng tiếc.

Phòng cũng ra thông báo yêu cầu các trường trên địa bàn huyện quan tâm đặc biệt đến vấn đề an toàn trường học”.

Vụ việc đáng tiếc xảy ra khi giáo viên trong trường phát hiện thì cháu H.G.H. đã tử vong. Nguyên nhân ban đầu được cho rằng học sinh H. vấp phải sợi dây điện bị hở điện ở bãi cỏ phía sau phòng học.

Ngay lập tức nhà trường đã thông báo cho gia đình, cơ quan chức năng. Công an huyện Mỹ Đức cùng Công an xã Tuy Lai đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Xã cũng đã cử một đoàn cán bộ xuống thăm hỏi và động viên gia đình.

 

Vũ Phương