Hành trình tới NASA của 2 nhà khoa học gốc Việt

18/02/2012 10:40
Theo KHPT/Lao Động
Từ một làng nhỏ ở Bạc Liêu, giờ đây cặp vợ chồng đều là tiến sĩ họ Trịnh - Hữu và Diệp đã trở thành hai chuyên gia của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA).

Để đến được vị trí hiện tại, hai vợ chồng tiến sĩ đã phải vượt qua một chặng đường dài. 

Hai nhà khoa học gốc Việt đã kết hôn và cùng làm việc cho NASA hơn 20 năm qua.
Hai nhà khoa học gốc Việt đã kết hôn và cùng làm việc cho NASA hơn 20 năm qua.
Hiện bà Trịnh Diệp là kỹ sư chuyên ngành vật liệu xây dựng, còn ông Trịnh Hữu là kỹ sư chuyên ngành khoa học vũ trụ.
Họ cùng làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu vũ trụ của NASA ở thành phố Huntsville, bang Alabama.
Bà Diệp phát triển và thử nghiệm các vật liệu cho động cơ tên lửa của tàu vũ trụ, còn ông Hữu là trưởng nhóm nghiên cứu động cơ "LOX-methane", sử dụng khí ôxy và khí methane dạng lỏng, với mục tiêu sử dụng cho các phương tiện di chuyển trên mặt trăng.
Từ một làng nhỏ ở tỉnh Bạc Liêu, họ tới Mỹ đầu những năm 1980. 
"Khi mới tới Mỹ, tôi còn không biết nói "xin chào" bằng tiếng Anh", bà Diệp nhớ lại và cho biết khi còn theo học ở trường, nhiều lúc bà thậm chí không hiểu giáo viên nói gì và về nhà thường phải tự học lại.
Vượt qua mọi khó khăn về tài chính và ngôn ngữ, bà lấy bằng cử nhân hóa học ở ĐH Southern Illinois và bằng tiến sĩ ở ĐH Missouri. 
Ông Hữu nhận bằng cao học kỹ thuật ở ĐH Missouri và bằng tiến sĩ kỹ thuật ở ĐH Alabama.
Ông bà có ba người con gái đang đi học và đều học rất giỏi. Họ vẫn thường xuyên liên lạc với gia đình ở Việt Nam và thỉnh thoảng đưa các con về thăm quê hương để chúng hiểu rõ nguồn cội.

Có thể bạn quan tâm

Hoa khôi các trường ĐH

Olympic tiếng Anh Hà Nội

Hiệu trưởng nghỉ hưu vẫn phải làm việc

Kinh nghiệm dạy con của các GS nổi tiếng

Thành công từ... trường đời

Bạo lực học đường

Sửa đoạn kết Tấm Cám

Bài văn xúc động về đồng tiền của trò Ams

Rơi nước mắt cuộc sống học sinh vùng cao

SV Ngoại thương: Lương 1.000 USD, không làm?

Các trường ĐH, CĐ Ngoài công lập ở miền Bắc

KTX tốt nhất Hà Nội

Tuyển sinh 2012:

Đổi mới Giáo dục


Theo KHPT/Lao Động