Kéo dài thêm thời gian sơ tuyển vào các trường quân đội năm 2020

11/03/2020 13:35
Thùy Linh
(GDVN) - Ngày 10/3, Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc thông báo kéo dài một tháng thời gian sơ tuyển vào các trường quân đội năm 2020, từ 1/3 đến 25/5.

Theo thông báo của Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng, thời gian tổ chức sơ tuyển vào các trường quân đội năm 2020 sẽ được điều chỉnh theo tinh thần Công văn số 509/BGDĐT-GDTrH ngày 22/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020, trong đó quy định thời gian tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2020 từ ngày 23 đến ngày 26/7/2020 (chậm hơn 01 tháng so với năm 2019).

Ngày 10/3, Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc thông báo kéo dài một tháng thời gian sơ tuyển vào các trường quân đội năm 2020, từ 1/3 đến 25/5. (Ảnh minh họa: VTV)
Ngày 10/3, Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc thông báo kéo dài một tháng thời gian sơ tuyển vào các trường quân đội năm 2020, từ 1/3 đến 25/5. (Ảnh minh họa: VTV)

Để thực hiện tốt công tác sơ tuyển năm 2020 vào các học viện, trường trong Quân đội, Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng điều chỉnh thời gian tổ chức sơ tuyển (tại Hướng dẫn số 04/TSQS-NT ngày 06/02/2020 của Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng về hướng dẫn đăng ký sơ tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp quân sự và đăng ký dự Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2020) cụ thể như sau:

Tổ chức sơ tuyển: Từ ngày 01/3/2020 đến ngày 25/5/2020.

Thời gian khám sức khỏe sơ tuyển được chia làm hai đợt, đợt một vào tuần 3 và tuần 4 của tháng 4; đợt hai vào trung tuần tháng 5. Sau khi khám sức khỏe đợt hai và trước khi kết thúc thời gian sơ tuyển, thí sinh vẫn được quyền đăng ký thi, kiểm tra sức khỏe bình thường.

Ban Tuyển sinh quân sự sẽ bàn giao hồ sơ sơ tuyển về các trường quân đội vào 3/6 (miền Bắc) và 5/6 (miền Nam).

Trước đó, Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng dự kiến sơ tuyển trong hai tháng, từ 1/3 đến 25/4.

Ngoài thời gian này, các điều kiện xét tuyển khác được giữ nguyên như hướng dẫn được thông báo cuối tháng 2.

Được biết, năm học 2020-2021, 18 trường quân đội tuyển 5.400 học viên, trong đó ngành Sĩ quan chính trị tuyển nhiều nhất với 651 học viên.

Thùy Linh