Kết thúc thi Cao đẳng: Thí sinh hô vang vì Hóa, Địa, Ngoại ngữ đều dễ

16/07/2012 09:40
Nhóm PV GDVN
(GDVN) - Kỳ thi Cao đẳng 2012 đã kết thúc, thí sinh ra khỏi phòng thi trong tâm trạng rất phấn chấn, tự tin với điểm số cao.
Môn thi cuối cùng kì thi ĐH, CĐ 2012 khối A, A1, B đã chính thức kết thúc với môn thi Hóa học. Các sĩ tử bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng thở phào nhẹ nhõm sau những ngày ôn thi vất vả, cực nhọc. Giữa cái nắng oi bức của mùa hè, hàng trăm phụ huynh lỉnh kỉnh đồ đạc đứng đợi con nơi cổng trường. 

Sĩ tử tươi cười kết thúc kì thi ĐH, CĐ 2012 (Ảnh Bích Thảo)
Sĩ tử tươi cười kết thúc kì thi ĐH, CĐ 2012 (Ảnh Bích Thảo)
ĐÁP ÁN MÔN VĂN KHỐI C, D HỆ CAO ĐẲNG 2012 - ĐÁP ÁN MÔN SINH KHỐI B HỆ CAO ĐẲNG 2012 - ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ KHỐI A, A1 HỆ CAO ĐẲNG 2012 - ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ KHỐI C HỆ CAO ĐẲNG 2012 ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ KHỐI C HỆ CAO ĐẲNG 2012 - ĐÁP ÁN TIẾNG ANH KHỐI A1, D1 HỆ CAO ĐẲNG 2012

8h30 đã có những thí sinh đầu tiên ra khỏi phòng thi với tâm trạng khá thoải mái. Thí sinh Nguyễn Việt Tuấn (Thanh Xuân – Hà Nội) thi tại trường Trung cấp mẫu giáo Trung ương vui vẻ nói: “Đề thi hóa này dễ hơn đề ĐH nhiều. Phần lí thuyết là những kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa chỉ cần chăm học một chút em tin là các bạn đều làm được phần lí thuyết. Về bài tập thì cũng có hai, ba câu tương đối khó phải mất chút thời gian tính toán và suy nghĩ, nhưng điểm 7 với đề thi này là không khó”.

Đề thi môn Hóa học Cao đẳng năm 2012 vừa sức với thí sinh
Đề thi môn Hóa học Cao đẳng năm 2012 vừa sức với thí sinh
ĐÁP ÁN MÔN VĂN KHỐI C, D HỆ CAO ĐẲNG 2012 - ĐÁP ÁN MÔN SINH KHỐI B HỆ CAO ĐẲNG 2012 - ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ KHỐI A, A1 HỆ CAO ĐẲNG 2012 - ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ KHỐI C HỆ CAO ĐẲNG 2012 ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ KHỐI C HỆ CAO ĐẲNG 2012 - ĐÁP ÁN TIẾNG ANH KHỐI A1, D1 HỆ CAO ĐẲNG 2012


"Em làm được 80% là chắc chắn đúng, còn 20% thì cũng phải kiểm tra lại. Đề thi không quá đánh đố thí sinh, so với đề thi ĐH thì dễ hơn nhiều. Thi ĐH em chỉ làm được 6 điểm, còn hôm nay chắc cũng được 8 điểm. Nếu không đỗ ĐH thì cũng chắc chắn là đỗ CĐ rồi” –  thí sinh Nguyễn Bích Ngọc đến từ Duy Tiên – Hà Nam tươi cười sau buổi thi.

Thí sinh Bích Ngọc tự tin với điểm 8 môn thi cuối cùng - Ảnh: Bích Thảo
Thí sinh Bích Ngọc tự tin với điểm 8 môn thi cuối cùng - Ảnh: Bích Thảo

Với đề thi CĐ vừa sức ở cả ba môn, các sĩ tử đều vui vẻ sau buổi thi. Nhiều sĩ tử chuẩn bị ba lô, túi xách để lên đường về quê ngay sau khi kết thúc bài thi. Cũng không ít phụ huynh quyết định cho con ở lại Thủ đô chơi thêm một hai ngày để giảm căng thẳng sau những ngày thi vất vả, cực nhọc.
Ông Nguyễn Danh Ninh quê ở Quảng Bình cho con gái đi thi chia sẻ: “Mấy bữa nay cháu nó vất vả rồi. Nên ba con tôi quyết định ở lại Hà Nội thăm quan Thủ đô vài ngày để cho cháu lấy lại tinh thần. Tất nhiên là mong con đỗ đạt lắm, nhưng nếu mà năm nay không đỗ được thì sang năm ba con tôi lại cùng nhau đi thi tiếp”.
Tại điểm thi ĐH Công đoàn của Trường CĐ Y Hà Nội, theo ghi nhận được của phóng viên Báo Giáo dục Việt Nam, thí sinh cuời tuơi khi bước ra khỏi phòng thi, hầu hết thí sinh đều làm bài tốt và cho rằng đề khá dễ.
Bạn Hoàng Minh Vũ (Cầu Giấy – Hà Nội) chia sẻ niềm vui của mình: “Em làm hoá khá tốt ạ, tầm hơn 8 điểm, đề Hoá không dài, ra khớp với những gì bọn em được ôn luyện ở trường. Ba môn thi CĐ em làm tốt hơn ba môn thi ở kỳ thi ĐH, tổng ba môn thi đợt thi hôm nay em dự đoán mình đựơc tầm 24 điểm, và có thể hơn”.
Còn bạn Lê Đức Anh (Hoài Đức – Hà Nội) cũng chia sẻ: “Em làm Hoá tốt nhất trong ba môn thi. Em nghĩ cũng tầm 8 điểm, đề Hoá em làm xong trước hai phần ba thời gian, nhưng vì muốn được cầm đề ra nên em ngồi nán lại thêm một lúc nữa đề được cầm đề ra. Tổng ba môn thi của em tầm 21 điểm”.ĐÁP ÁN MÔN VĂN KHỐI C, D HỆ CAO ĐẲNG 2012 - ĐÁP ÁN MÔN SINH KHỐI B HỆ CAO ĐẲNG 2012 - ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ KHỐI A, A1 HỆ CAO ĐẲNG 2012 - ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ KHỐI C HỆ CAO ĐẲNG 2012 ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ KHỐI C HỆ CAO ĐẲNG 2012 - ĐÁP ÁN TIẾNG ANH KHỐI A1, D1 HỆ CAO ĐẲNG 2012
Có mặt tại hội đồng thi CĐ Sư phạm Hà Nội, PV Báo Giáo dục Việt Nam ghi nhận những chia sẻ của thí sinh về đề thi môn Hóa CĐ năm nay. Hầu hết các thí sinh đều cho rằng, đề Hóa năm nay khá dễ. Chỉ có một số câu khó mang tính chất phân loại thí sinh. Thí sinh phải hiểu và vận dụng kiến thức mới trả lời đúng được. Tuy nhiên để trả lời đúng các câu hỏi lý thuyết không quá khó. Đề chỉ có vài câu đánh lừa. Học sinh phải tỉnh táo mới làm đúng. Học sinh học trung bình có thể làm được 50-60 %, học sinh học giỏi dễ dàng đạt điểm 9.
Bạn Nguyễn Trung Thành (Sơn Tây) cho biết: "Vì dự thi ngành sư phạm hóa học nên môn hóa là sở trường của em. Đề hóa năm nay có kết cấu và mức độ khó tương đương với mọi năm. Nếu chăm chỉ, thí sinh có thể đạt được điểm khá".

Thí sinh Đặng Hoài Thu (Đống Đa, Hà Nội) cho biết: “Đối với em đề thi môn hóa không khó nhưng hơi dài. Thí sinh làm được hết đòi hỏi phải có kỹ năng... bấm máy tính nhanh và chuẩn xác. Nếu không rất dễ gây nhầm lẫn, lúng túng trong giờ thi”.

Tại TP.HCM, thí sinh Phạm Minh Nhi – thi ngành Công nghiệp điện trường CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng cho biết: “Đề Hoá khó hơn đề Lý nhiều, em làm chỉ khoảng 20/50 câu. Câu hỏi dài, không đủ thời gian để làm bài. Chắc là em rớt trường này rồi, vì nghe nói trường lấy điểm chuẩn khoảng 17 – 18, trong khi từ hôm qua đến giờ em chỉ được khoảng 12 điểm thôi”.
Khác với Hà Nội, nhiều thí sinh ở TP.HCM cho rằng môn Hóa khó - Ảnh Dương Cầm
Khác với Hà Nội, nhiều thí sinh ở TP.HCM cho rằng môn Hóa khó - Ảnh Dương Cầm
ĐÁP ÁN MÔN VĂN KHỐI C, D HỆ CAO ĐẲNG 2012 - ĐÁP ÁN MÔN SINH KHỐI B HỆ CAO ĐẲNG 2012 - ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ KHỐI A, A1 HỆ CAO ĐẲNG 2012 - ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ KHỐI C HỆ CAO ĐẲNG 2012 ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ KHỐI C HỆ CAO ĐẲNG 2012 - ĐÁP ÁN TIẾNG ANH KHỐI A1, D1 HỆ CAO ĐẲNG 2012 Cũng thi vào trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động, thí sinh Nguyễn Duy Phong than: “Đề Hoá có nhiều câu rắc rối và gài bẫy, nhất là phần  bài toán, em không thể giải ra”. Tương tự như hai thí sinh Nhi, Phong, thí sinh Nguyễn Đức Huy thi ngành Công nghệ Thông tin trường CĐ Viễn Đông than: “Em chỉ làm được 30/50 câu thôi. Phần bài Toán dài quá, lại hỏi khó, em không làm được. Hai môn thi Toán, Lý hôm qua em làm bài tốt, nhưng môn Hoá hôm nay làm em cảm thấy lo lắng”.Tiếng Anh quá dễ: Thí sinh cười tươi

Thí sinh kết thúc phần thi môn Hoá, Tiếng Anh sáng nay. Ảnh chụp tại điểm thi của trường CĐ Viễn Đông nằm trên đường Đạng Văn Ngữ (Phú Nhuận). Ảnh: Dương Cầm
Thí sinh kết thúc phần thi môn Hoá, Tiếng Anh sáng nay. Ảnh chụp tại điểm thi của trường CĐ Viễn Đông nằm trên đường Đạng Văn Ngữ (Phú Nhuận). Ảnh: Dương Cầm

Tại các điểm thi của trường CĐ Viễn Đông (CĐ VD), CĐ Kinh tế Đối ngoại (CĐ KTĐN) các thí sinh thi môn Tiếng Anh đều cười vui. Trịnh Quốc Huy – ngành Tiếng Anh (CĐ VĐ): “Đề thi Anh Văn vừa sức, em làm bài được hết. Tổng kết điểm từ hôm qua đến giờ, chắc em được hơn 20 điểm. Yên tâm đỗ rồi”.
Đề thi tiếng Anh hệ Cao đẳng 2012
Đề thi tiếng Anh hệ Cao đẳng 2012
ĐÁP ÁN MÔN VĂN KHỐI C, D HỆ CAO ĐẲNG 2012 - ĐÁP ÁN MÔN SINH KHỐI B HỆ CAO ĐẲNG 2012 - ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ KHỐI A, A1 HỆ CAO ĐẲNG 2012 - ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ KHỐI C HỆ CAO ĐẲNG 2012 ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ KHỐI C HỆ CAO ĐẲNG 2012 - ĐÁP ÁN TIẾNG ANH KHỐI A1, D1 HỆ CAO ĐẲNG 2012 Thí sinh Nguyễn Huy Hoàng – ngành Công nghệ Kỹ thuật (CĐ VĐ): “Đề có một số câu dễ nhưng cũng có vài câu dạng lạ, nếu chỉ học kiến thức trong lớp, sẽ không làm được. Em làm được khoảng 6 điểm”. Thí sinh Quách Thảo Nhi thi ngành Tài chính Ngân hàng (CĐVĐ) cho hay: “Đề quá dễ, em làm bài được hết. Trừ sai sót cho 3 môn thi, chắc em được khoảng hơn 15 điểm”. Thí sinh Nguyên Thị Thanh Xuân thi ngành Quản trị Kinh doanh (CĐ KTĐN) hồ hởi nói: “Đề thi tiếng Anh tương đối, không khó lắm. Em làm khoảng 8 điểm. Nếu tính luôn hai môn thi ngày hôm qua: môn Toán 8 điểm, môn Văn 6 điểm, chắc là có khả năng đậu. Nghe nói năm ngoái điểm trúng tuyển trường này khoảng 22 – 23 điểm nên em cũng hơi lo”. Thí sinh Quách Khánh Y – Ngành Tài chính Ngân hàng (CĐ KTĐN) chia sẻ: “Đề tiếng Anh dễ nhưng có một số câu khó, ví dụ như tìm từ có nghĩa tương đương.  Nhưng nhìn chung, em làm bài tốt. Em chỉ sợ môn Văn thấp điểm, vì không biết thang điểm như thế nào”.
Niềm vui của thí sinh Quách Khánh Y sau buổi thi môn Tiếng Anh. Thí sinh này đang gọi điện thoại về nhà khoe làm được bài. Ảnh: Dương Cầm
Niềm vui của thí sinh Quách Khánh Y sau buổi thi môn Tiếng Anh. Thí sinh này đang gọi điện thoại về nhà khoe làm được bài. Ảnh: Dương Cầm
Nguyễn Thị Thuý Vi – ngành Xuất nhập khẩu (CĐ KTĐN):  “Đề Anh Văn cũng được, nếu học kỹ công thức là có thể áp dụng dễ dàng. Em chỉ được khoảng 6 điểm thôi. Em không dám chắc là mình đậu. Em thi để lấy điểm xét tuyển sang trường Giáo dục Mầm non, chứ không hy vọng nhiều”.Địa lý vừa sức: Biển đảo lại được đề cập

Tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, PV Báo GDVN tiếp tục ghi nhận tâm trạng của thí sinh sau môn thi Địa lý.

Đề thi Địa lý hệ Cao đẳng 2012
Đề thi Địa lý hệ Cao đẳng 2012

Đề thi môn Địa năm nay có 4 câu, trong đó có 3 câu chug và 1 câu riêng. Phần dành cho thí sinh học theo chương trình Chuẩn ngoài biển đảo tương đương như đề thi đại học còn đề cập đến khai thác và chế biến lâm sản ở Tây Nguyên.


Cùng chung ý kiến với nhiều thí sinh được hỏi, Phạm Thành Dương (Thanh Hóa) chia sẻ: “Đề thi không khó, không đánh đố học sinh và sát với chương trình cơ bản được học. Chỉ cần nắm chắc kiến thức trong sách giáo khoa là có thể làm tốt”.

Trong khi đó, Trần Tiến Đạt (Hoàn Kiếm - Hà Nội) lại cho rằng: “Câu biểu đồ trong so với đề thi đại học dễ hơn rất nhiều vì chỉ cần vẽ dạng hình tròn là được. Câu 4a liên quan đến biển đảo thì cũng tương đương đại học nên không khó khăn để hoàn thành”.

Đạt cũng chia sẻ thêm :“Do thi đại học tâm lí kém nên kết quả không được tốt. Lần thi cao đẳng này em rất tự tin. Cả 3 môn thi của em, mỗi môn thấp nhất cũng tầm 7 điểm”.

Bác Phạm Danh Minh đưa con từ Ninh Bình lên thi cũng chia sẻ: “Con gái, tôi nghĩ cháu cố gắng thi đỗ vào trường sư phạm này là tốt lắm rồi. Quan điểm của tôi là con gái thì nên tìm một công việc ổn định,  mà nhất là làm giáo viên thì rất hay, dù sao thì công việc ấy nó cũng giúp con người ta luôn sống có nguyên tắc, luôn có trách nhiệm với bản thân và gia đình”.
Nhóm PV GDVN